Chào các mẹ, em biết đến diễn đàn cũng khá lâu rồi nhưng thực sự lập nick và trao đổi cùng các anh chị cũng chỉ mới cách đây vài tuần thôi. Bình thường thì cũng đi cho lời khuyên, truyền kinh nghiệm ghê ghớm lắm, nhưng cũng có những chuyện chẳng biết phải tâm sự cùng ai, dù đó là người yêu hay bạn thân. Thôi thì lên đây chia sẻ cùng các mẹ. Có lời khuyên nào hữu ích thì sẽ cố gắng áp dụng, nếu không thì nói ra tâm sự của mình là cũng đã thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn rồi.


Em là chị cả trong một gia đình chỉ có 2 chị em gái, chênh nhau 7 tuổi. Em tốt nghiệp Đại học, bắt đầu đi làm cũng là lúc con bé vào cấp 3. Nhớ ngày xưa khi bằng tuổi nó, em đã phải làm đủ mọi việc trong nhà, từ A --> Z, gần như chẳng thiếu thứ gì. Còn nó bây giờ, ngoài ăn, học và chơi, gần như chẳng phải mó tay vào thứ gì. Em chẳng hề có ý ghen tị gì với nó đâu, thậm chí còn vì thương em, nên gần như em nhận làm tất. Chị em phân công nhau, em nấu cơm, còn nhỏ rửa bát. Nhưng thấy mấy hôm trời rét, ăn xong tặc lưỡi: "Dọn vào chị rửa cho". Bình thường thì 2 chị em cũng quấn quýt lắm, nhưng cũng có những lúc nó làm em tức phát điên: trợn mắt, lườm nguýt, cãi lại, không làm theo những gì em nói, không thèm chào hỏi, hỏi không trả lời... nhiều nhiều lắm... nhưng những lúc đó, mẹ đều đứng ra bênh nó, dù nó có sai thế nào. Đôi lúc em tức nghẹn lời, lặng người đi, không còn nghe thấy tiếng mẹ mắng, chỉ còn nhìn thấy thái độ ngúng nguẩy, như hả dạ lắm của con em mình.


Trưa nay giỗ bà nội em. Em đi làm hành chính, chỉ tranh thủ được tí buổi trưa về nhà thắp hương cho bà. Ngồi xuống ăn vội miếng cơm để chiều kịp đến giờ đi làm mà cũng không yên. Mẹ hết sai chuyện này, lại đến sai chuyện khác. Cô dì chú bác ngồi cạnh, ai cũng bảo để cho nó ăn chiều còn đi làm. Trong khi nhìn đứa em cũng đã 16 tuổi, ngồi ăn, lườm nguýt khi thấy chị bị mẹ mắng. Cuối bữa ăn, mẹ em bảo xin chiều nghỉ để ở nhà dọn dẹp. Em chỉ biết thẽ thọt: "Chị đi làm rồi thì Bông chịu khó giúp đỡ chị, làm sao chị xin nghỉ làm chỉ để ở nhà rửa bát cho em". Con em lườm chị, rồi quay mặt đi. Nói xong câu đó mà nước mắt trực trào.


Thực sự em thương nhỏ em em lắm. Đi công tác xa nhà, chỉ lo nó phải ngủ một mình lạnh. Đi chơi tối cũng lo mua cái gì cho nó ăn đêm. Em không tiếc gì tí công sức khi phải rửa bát hay quét nhà giúp nó. Nhưng em chỉ mong nó có thể nhìn nhận được điều đó, chứ không phải đáp lại em những cái lườm nguýt, bĩu môi, rồi đến lúc cần thì "yêu chị" ngọt xớt.


Và em cũng chỉ mong mẹ em đối xử với 2 đứa con gái cân bằng một chút, giống nhau một chút. Để không phải có những lúc em tự hỏi bản thân mình: Liệu mình có phải là con nuôi?