Tôi và em đều là đồng nghiệp cũ tại một công ty bất động sản. Chúng tôi đều là những nhân viên marketing năng động. Tuy hàng ngày ở cùng công ty suốt 8 tiếng, đi chơi, đi ăn chung với nhau nhưng 2 đứa chẳng có tình cảm gì ngoài tình đồng nghiệp. Chỉ tới một lần công ty tôi đi Cát Bà teambuilding, thì tai nạn ấy không may xảy ra.
Hôm ấy, tôi và em uống say mèm trong buổi liên hoan. Vì quá say xỉn, nên cả hai cùng dìu nhau về phòng trước. Vậy mà chẳng hiểu thế nào, tôi với em lại loạng choạng dìu nhau về phòng của em. Rồi trong men say, chúng tôi đã lên giường với nhau. Cho tới tận khi đã xong cuộc, cả hai đứa mới bừng tỉnh ngộ. Sau đó ai về phòng người đó trước khi mọi người trong công ty kịp trở về phòng sau bữa tiệc.
Ảnh minh họa internet.
Từ hôm xảy ra chuyện đó, tôi với em chát chit với nhau nhiều hơn. Tôi xin lỗi và nhắc em uống thuốc tránh thai khẩn cấp đi để phòng biến cố hay bất trắc nào có thể xảy ra. Em cũng đi mua thuốc về uống ngay. Cứ tưởng như vậy thế là đã yên tâm về tai nạn. Nào ngờ gần 2 tháng sau em thông báo về tai nạn đã gây ra cho em “2 vạch”.
Nói thật, khi em chụp chiếc que thử thai 2 vạch ấy lên, tôi còn tưởng em trêu đùa. Tôi hỏi đi hỏi lại em có thật như vậy không? Em thề đó là sự thật. Em bảo không hiểu sao em đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp mà tai nạn vẫn xảy ra.
Nhưng lúc khi em nói như thế, tôi lại chỉ có 1 cảm giác khinh bỉ em dối trá mà thôi. Bởi vì lần khám sức khỏe trước đó ở công ty, khi khám về các vấn đề nam học. Bác sĩ thông báo tôi có tinh trùng yếu và khó có con. Thế nhưng sợ mọi người trong gia đình lo lắng, tôi âm thầm uống thuốc và điều trị mà không nói cho ai biết về bí mật này. Chính vì thế khi nghe tin tôi có con trong 1 lần như vậy, tôi hoang mang vô cùng.
Tôi cũng nói thẳng cho em biết là em đã nói dối tôi. Tôi khó có con như vậy thì làm sao đứa con ấy là con của tôi được? Làm sao chỉ 1 lần mà trúng đích luôn. Tự ái khi nghe tôi nói, em bảo em thông báo cho tôi không phải là để tôi chịu trách nhiệm về cái thai này. Cô ấy bảo nếu tôi không nhận đó là con của mình thì coi như cả 2 không liên quan đến nhau nữa. Từ đó cô ấy cắt đứt liên lạc, xin nghỉ việc và vào Đà Nẵng sinh sống trong đó.
Đã gần 2 năm qua, tôi cũng không gặp lại em từ đó đến nay. Hiện tôi cũng đang yêu một cô bạn gái mới. Dù biết tôi khó có con nhưng cô ấy vẫn yêu tôi, chấp nhận điều này. Chúng tôi cũng định đầu năm sau sẽ tổ chức đám cưới. Vậy mà lần vừa rồi vào Đà Nẵng du lịch cùng bạn gái mới, khi đến thuê 1 homestay, tôi sững lại khi người quản lý của địa điểm này lại chính là em.
Đúng lúc cả 2 ngập ngừng nhận ra nhau thì tôi thấy có 1 nhân viên khác bế 1 đứa bé gần 2 tuổi đi vào trao cho em. Nhìn thấy đứa bé, tôi biết ngay đó là con em. Nhưng trời ơi, đứa bé còn giống tôi như tạc. Đến nỗi bạn gái mới của tôi còn bất ngờ, bảo tôi với bé như 2 giọt nước. Nhận ra thái độ kinh hãi của tôi, em cuống cuồng bế con đi nơi khác, nhờ người làm thủ tục cho chúng tôi nhận phòng.
Suốt chuyến đi Đà Nẵng về, tôi cứ hoang mang. Nửa thì tôi mừng rỡ vì tôi không bị vô sinh. Bằng chứng chẳng là đứa bé giống tôi như tạc đó sao. Nó chắc chắn là con tôi rồi. Nhưng tôi phải làm như thế nào, nói như thế nào với em để em chịu cho cha con tôi nhận nhau đây? Tôi có nên liên lạc lại với em để hỏi ngọn ngành? Mà cứ để quá khứ ngủ yên thì tôi lại không làm được? Tôi phải làm sao mọi người ơi?
Ảnh minh họa internet.

