Em đoán chắc không có ai có hoàn cảnh như em. Đúng là khổ trên từng cây số. Người xưa nói chẳng sai chút nào các chị ạ, cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư.

Ngày xưa em lấy chồng, chẳng có được một cái đám cưới ra hồn. Người ta lên xe hoa về nhà chồng thì bố cười mẹ cười. Còn em trốn đi với chồng, sau này bố mẹ giận nên không tổ chức đám cưới.

Ông bà làm vậy đều có lý do cả. Chồng em nổi tiếng khó tính, lại ăn chơi. Anh từng đi tù 1 năm, nhưng quen em thì tỏ ra thay đổi nhiều lắm. Anh bảo:

“Chưa có vợ con mới chơi bời. Chứ lúc có vợ thì phải khác chứ. Anh sẽ chứng minh cho em thấy, em cưới anh là đúng đắn”.

Nhưng hỡi ôi, đàn ông mà nói và hứa hẹn như thế thì chỉ có nói được mà không làm được các chị ạ. Em bầu bí, nghén ngẩm các kiểu nhưng chồng không giúp gì cả. Đã vậy còn bảo:

"Em phải làm nhiều, đi lại nhiều vào mới dễ đẻ”.

Các chị không biết đâu. Có bầu mà em làm còn nhiều hơn cả lúc bình thường. Vì chồng cả ngày chẳng làm giúp việc gì. Em thì không thể ở bẩn, thành ra cái gì cũng đến tay mình hết.

Người ta có con tăng cân vù vù. Còn em từ lúc chửa đến khi sinh, em tăng được 5 cân các chị ạ. Người gầy như que củi. May mà con được gần 3kg. Nếu không, nhà chồng sẽ trách móc, nói em chẳng quan tâm đến đứa bé trong bụng.

Em sinh con mà chẳng có ai bên cạnh, ngoài chồng và bố mẹ chồng. Nói đến lại buồn. Nhiều lần muốn cầm điện thoại, gọi cho mẹ kể khổ. Nhưng sợ mẹ suy nghĩ nên em cúp máy, xem như mình vẫn đang sống một cuộc sống êm ấm.

Em sinh thường nhưng phải khâu 3 mũi. Đến bây giờ đứng lên ngồi xuống vẫn đau và khó khăn lắm. Mẹ chồng em chăm được một tuần thì lại phải xuống viện chăm cháu ngoại đang ốm lây lất. Trước đó còn dặn:

"Ở nhà chăm vợ, gái mới đẻ xong còn yếu lắm”.

Thế mà chồng em không làm gì các chị ạ. Nhà có quán tạp hóa, thi thoảng mới có khách chứ đông đúc gì đâu. Thế mà anh cứ ngồi ôm cái tivi chẳng cơm nước gì. Đến giờ cơm, em hỏi thì anh bảo:

“Anh đọc sách, người ta bảo nằm nhiều bị bế sản dịch đấy. Dậy mà đi lại, lau nhà rửa bát đi”.

Thì ra bát ăn buổi sáng chồng em còn chưa rửa. Thật sự chán hết chỗ nói. Em buồn lắm, không biết rồi kiêng được mấy ngày.

Hôm nay em đã phải đeo bao tay vào rửa bát rồi, chẳng lẽ em lại kể hết cho bố mẹ đẻ để về nhà sống cho yên thân?

hình ảnh