Ngày tôi với chồng tổ chức đám cưới, cả hai đều thấy hạnh phúc viên mãn bởi sau 4 năm yêu trải qua không biết bao nghiêu sóng gió cuối cùng mong ước về chung một nhà của chúng tôi cũng trở thành hiện thực.



Về làm vợ, tôi cảm giác mình còn được chồng yêu nhiều hơn gấp bội. Anh nhẹ nhàng nhưng bản lĩnh, từng trải hơn tôi rất nhiều.



Tính tôi hơi trẻ con, thích lãng mạn. Còn anh lại người lớn, trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Anh nói một là một, có vẻ hơi khô khan nhưng thực tế. Nhiều lúc tôi nghĩ, chúng tôi là sự bù đắp của tạo hóa dành cho nhau



Vì tính trẻ con nên dù đã có gia đình nhưng tôi vẫn thích giao du, tụ tập bạn bè, đi cà café hay du lịch, rủ anh cùng đi, anh đều từ chối. Thấy thật lạ, tôi nhiều bạn bè như vậy, các mối quan hệ của tôi dày đặc nhưng chưa bao giờ thấy anh tỏ ra khó chịu.



“Anh có biết ghen không hả chồng?”.



Nũng nịu dựa vào vai anh tôi hỏi:



“Đã yêu là phải tin tưởng tuyệt đối, tai sao anh lại phải ghen làm gì?”.



Nghe câu trả lời của chồng, tuy có vui song tôi vẫn chưa thấy thật sự thỏa mãn. Bởi từ trước tôi vẫn thích lãng mạng bay bổng, nằm trong vòng tay anh không ít lần tôi băn khoăn: Anh không biết ghen, hay tình yêu anh dành cho tôi chưa đủ nhiều để khiến anh phải ghen một người đàn ông khác.



Đem tâm sự của mình kể với Khoa – anh đồng nghiệp cùng phòng:



“Ờ anh thấy chồng em đúng là một, mà ghen hay không thử là biết ngay”.



Ngồi với Khoa ngồi cả buổi chiều để lên kế hoạch thử chồng. Tôi bắt đầu thường xuyên đi sớm về muộn, bỏ cơm nhà. Giờ nghỉ trưa trên cơ quan anh gọi điện tôi đều không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Nếu hỏi thì tôi viện lý do rằng cơ quan bận việc, không có thời gian nghe.



Cuối tuần, thay bằng việc ở nhà dọn dẹp nhà cửa, đi chơi nội ngoại với anh thì tôi lại rong ruổi với Khoa trên từng khắp tuyến phố. Dần dà, tôi bị lôi cuốn bởi sự mới mẻ, hóm hỉnh của Khoa. Để rồi cuối cùng chúng tôi lao vào nhau như một đôi tình nhân thật sự.



Cứ vậy, tôi càng ngày càng sa chân vào cuộc tình vụng trộm của mình. Bên Khoa tôi thấy mình như trẻ hơn rất nhiều. Còn anh – người chồng hiền lành của tôi vẫn lặng yên ngồi đó chờ đợi vợ mỗi buổi về muộn. Anh chỉ ít nói ít cười hơn mà tôi nhận ra được ngay khi đó.



“Sao em về muộn thế, mau thay đồ rồi ra ăn cơm không nguội hết cả rồi”.



Day dứt ân hận mỗi khi đứng trước chồng. Nhiều lần lòng tự bảo lòng phải chấm dứt trước khi anh biết chuyện. Nhưng hết tháng này qua tháng khác tôi không làm được.



Cho đến một ngày, đi làm về thấy nhà tắt điện tối om, tìm mãi không thấy anh đâu. Chỉ thấy một mảnh giấy trên gối với dòng chữ ngắn ngủi: Anh đi có việc vài ngày.



Linh tính mách bảo, dường như anh đã biết chuyện của tôi. Tôi bủn rủn nhấc điện thoại gọi nhưng anh không nghe máy, tôi lại đành gọi cho Khoa.



Khoảng 1 tiếng sau, Khoa tới quán cafe gần công ty gặp tôi.



“Hình như chồng em biết chuyện rồi anh ạ”.



Khoa ngây người im lặng, cả hai như ngồi nín thở. Còn chưa biết giải quyết mọi chuyện thế nào thì vợ Khoa ập tới làm ầm ĩ:



“Đang ăn anh vội bỏ bát bỏ đũa là để chạy ra với cô ả này đây phải không? Anh tưởng tôi mù hay sao?”



Khoa vội vàng, lắp bắp:



“Sao em lại ra đây?”



“Sao? Tôi ra đây sẽ phá hỏng không khí của hai người hả?”.



Mặt đỏ phừng phừng, vợ Khoa quay người sang tôi nhìn toan giơ tay tát thì bị một cánh tay khác đỡ lại.



Ngẩng mặt nhìn lên, người cản cái tát cho tôi không phải Khoa mà là anh.



Không nói nửa lời. Anh kéo tôi ra xe. Ngồi sau chồng, tôi không ngăn nổi hai hàng nước mắt nhục nhã ê trề cứ lăn dài trên má.



Mở cửa vào nhà, anh vẫn im lặng như tờ. Chưa bao giờ tôi thấy anh lạnh lùng với mình như vậy.



Cả đêm anh ngồi hút thuốc. Tôi biết anh đang đau đớn thất vọng về mình rất nhiều, muốn chạy lại xin anh tha lỗi, song biết giải thích thế nào với anh. Rằng vì muốn cho anh ghen nên mới đi cặp bồ, hay do tôi diễn nhập vai quá. Tôi đành nằm im nghe tiếng trở mình, thở dài bên khói thuốc của anh.



Giờ phút này nhìn chồng, tôi mới nhận ra yêu quan trọng hay ghen quan trọng. Tiếc rằng đã quá muộn. Tôi đã gây ra vết thương lòng quá lớn cho người đàn ông từng yêu tôi hơn chính bản thân mình.



Đã 2 tháng trôi qua, anh vẫn giữ thái độ im lặng ấy. Thà anh gào thét đánh mắng tôi sẽ thấy lòng mình dễ chịu hơn. Đằng này, anh vẫn chăm lo chuyện nhà cửa như mọi khi, chỉ có điều trên khuôn mặt anh đã vắng hẳn nụ cười. Hai chúng tôi ngồi bên mâm cơm như hai cái bóng. Tôi biết phải làm sao để được anh tha thứ?


webtretho