Mấy hôm nay em đau đầu vì mẹ đẻ em quá các chị ạ. Người ta sắp tái hôn thì đầu óc phải thoải mái, đằng này em vật vã suy nghĩ mãi mà chưa giải quyết xong mọi chuyện.
Em ly hôn cách đây hơn năm do vợ chồng bất đồng quan điểm sống. Lúc đó con em mới được 2 tuổi. Ban đầu em định để con cho chồng nuôi nhưng mẹ đẻ con cứ nằng nặc bắt em phải giành quyền nuôi con cho bằng được. Bà bảo nó còn nhỏ, không thể sống thiếu mẹ được. Nếu em không nuôi thì bà sẽ nuôi.
Được cái mẹ em chăm trẻ con khéo, về với bà ngoại nó lớn trông thấy. Lúc trước ở với em, tại bận công bận viêc, em không chăm được con nhiều nên nó còm lắm.
Mới ở 1 năm với bà mà nhìn nó khác hẳn luôn. Có điều lúc đẻ bị ngạt nên trí não của con em phát triển không được bình thường. Nó chậm hơn những đứa bằng tuổi. Giờ nó đượchơn 3 tuổi mà mới chỉ nói được mấy từ thành ra em cũng chán.
Cách đây 3 tháng em quen với bạn trai – chồng sắp cưới của em bây giờ. Anh ấy là trai tân nói yêu và muốn cùng em xây dựng hạnh phúc gia đình. Tất nhiên em không do dự gì mà không chớp lấy cơ hội làm lại cuộc đời. Ngay khi anh cầu hôn, em vui vẻ nhận lời ngay.
Gia đình, bố mẹ em cũng tán thành cho 2 đứa cưới. Có điều mẹ em lại cứ dồn bắt em sau cưới phải mang con theo để chăm sóc nó mà em không muốn thế. Em muốn đã đi xây dựng hạnh phúc mới là không còn vương vấn gì tới quá khứ nữa, như thế mới thoải mái được.
Hơn nữa, con em lại không được khôn ngoan, mang nó theo thì đúng là 1 gánh nặng. Cứ để em quẳng nó về cho bố nó nuôi thì bà không chịu. Phân tích các kiểu, mẹ em không nghe cứ bảo em ích kỷ. Thậm chí bà bảo, đã vậy bà sẽ nuôi nó, sau này cấm em về nhận.
Đấy mẹ em ương ngang kinh khủng, giờ em không biết phải tính thế nào nữa.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1