Vậy là sau 6 năm làm dâu nhà người, tôi lại quay về ngôi nhà thân yêu đã từng sống suốt thời thơ ấu. Nhưng lần này về đây, chẳng những có mình tôi mà tôi còn dắt thêm một cái đuôi về ăn bám bố mẹ nữa. Đó chính là cô con gái nhỏ 4 tuổi của tôi.
6 năm làm dâu ở nhà chồng là 6 năm tôi phải thay đổi bản thân mình rất nhiều để thích nghi với cuộc sống mới. Nhưng cuối cùng, tôi cũng đã quen với cuộc sống này. Dù cho lấy chồng xa nhà 70km có rất nhiều sự tủi thân. Nhưng vì đã lựa chọn như vậy nên tôi chấp nhận tất cả.
Ảnh minh họa internet.
Chồng tôi – người đàn ông hơn vợ 2 tuổi song lúc nào cũng như đứa trẻ mới lớn. Anh làm nhà nước, lương 3 cọc 3 đồng nhưng lúc nào cũng rượu chè bét nhè. Không ngày nào đi làm về là chồng tôi không say xỉn. Hết tôi và bố mẹ chồng nói nhưng không ăn thua. Anh bảo, sau giờ làm ở cơ quan về là anh phải đi giao lưu, quan hệ bạn bè. Vì có khi những mối quan hệ làm ăn cũng bắt đầu từ đây.
Tôi thì làm giáo viên dạy cấp 2. Ngoài dạy ở trường, tôi cũng bận rộn với những buổi phụ đạo, dạy thêm cho các em học sinh. Thu nhập cũng khá nhưng tôi chẳng có nhiều thời gian chăm sóc gia đình nhiều. Chính vì thế mà mẹ chồng và chồng tôi rất không vừa lòng.
Khi có con nhỏ, cuộc sống của tôi càng trở nên bận rộn hơn trước. Tôi phải sắp xếp thời gian từng ly từng tí dành cho con. Bởi dù thế nào, kinh tế gia đình cũng chỉ do mình tôi đảm đương. Chồng mang tiếng đi làm hàng tháng nhưng chỉ đủ cho anh rượu chè, bài bạc với đồng nghiệp, bạn bè.
Cũng may con gái nhỏ của tôi được bố mẹ chồng chăm sóc cẩn thận nên cũng khá yên tâm. Chỉ khi về nhà, tôi phải đầu bù tóc rối làm hết mọi chuyện. Chồng tôi thì cứ vô tâm như thế. Suốt mấy năm làm rể, anh chẳng bao giờ biếu xén được bên ngoại bất cứ thứ gì. Cứ đợt nào vợ con ốm dài ngày, anh đều tìm cách tống hết sang ngoại chăm.
Chưa hết, mới đây anh còn đổ đốn đi chơi gái. Tôi bắt tại trận anh mới hết đường chối cãi. Trong lúc quá suy sụp với chồng, tôi đã đem con xách đồ đạc về mẹ đẻ 1 lần. Nhưng vài ngày sau đó, chồng và gia đình anh lại sang nhà thông gia, cầu xin tôi quay về. Vì mủi lòng nên tôi đã quay về nhà và cố gắng hàn gắn với chồng. Song chúng tôi vẫn không tìm được tiếng nói chung.
Cho tới hôm qua, cơn nóng giận bùng phát khiến tôi không muốn chịu nhịn nữa. Chỉ vì bận việc không đi ăn cỗ giỗ của nhà bác bên nội chồng mà chồng đuổi tôi ra khỏi nhà. Vì chán ngán cảnh sống này nên tôi cũng muốn rời đi. Tôi thu dọn đồ đạc để dắt con về ngoại.
Sáng nay, trước khi đi khỏi nhà chồng, tôi cũng cố gắng thưa chuyện với bố mẹ anh đàng hoàng. Bố mẹ anh cũng bảo, biết vợ chồng tôi cãi nhau nhưng họ không can thiệp nữa vì cũng chán rồi. Hơn nữa vợ chồng tôi cũng đã lớn.
Song mẹ chồng em vẫn bảo rằng: “Cô đã bước chân đi thì đừng bao giờ mong đặt chân vào cái nhà này nữa”. Em cũng vâng dạ bảo lại nhẹ nhàng: “Con đã quyết định đi rồi nên cũng không muốn tranh luận ai đúng ai sai nữa. Con xin bỏ lại hết mọi thứ. Con chỉ mong từ nay sống yên ổn làm ăn để nuôi cháu thôi. Con xin phép được mang cháu về ngoại. Con chào bố mẹ con về”.
Nói rồi tay tôi kéo vali, tay tôi dắt con gái nhỏ 4 tuổi mọi người ạ. Bố mẹ chồng đều có ở nhà nhưng không hề nói gì hay đoái hoài gì đến 2 mẹ con tôi. Còn chồng tôi cũng thế, anh còn hậm hực bảo: “Làm đàn bà phải biết nhịn. Chừng nào cô chưa biết nhịn thì cứ ở bên đó. Biết nhịn rồi thì về ngay xin lỗi tôi và bố mẹ tôi vẫn còn kịp”.
Tôi đã về lại nhà mẹ đẻ thì sẽ bắt đầu lại từ đầu dù phải cố gắng rất nhiều. Bởi 6 năm qua, mỗi khi nhìn lại tôi thấy thật uổng phí khi ở bên người đàn ông vô tâm kia. Giờ chỉ cần tiền và con thôi, tôi không cần bất cứ người đàn ông nào và nhà chồng nào bên cạnh nữa đâu...
Ảnh minh họa internet.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1