Em vừa mới nghe điện thoại của mẹ, cãi nhau một hồi, giờ đang ngồi khóc đây các chị ạ. Lúc cúp máy, mẹ em còn gắt:
“Được rồi, giờ sướng khổ mặc xác mày. Sau này có gì cũng đừng có về mà kể với bố mẹ”.
Nghĩ mà buồn quá các chị ạ, ngay từ đầu, chuyện tình cảm của bọn em đã vấp phải sự phản đối rồi. Chẳng là nhà chồng em thì có một cậu con trai thôi. Hồi bọn em yêu nhau, em thì đang học dở đại học còn chồng lúc đó đã 30 rồi. Thế nên mẹ chồng em không muốn bọn em tiếp tục. Cứ sợ lỡ làng ra đấy thì chồng em lại có tuổi, khó lấy vợ.
Bên nhà em lúc đầu cũng có cấm cản đâu. Mỗi tội chồng em có cái tật xấu mà nói cũng không bỏ được. Người gì mà chưa uống đã say, nhưng không biết uống lại còn tỏ ra tửu lượng của mình tốt lắm. Có ai mà mới đến nhà người yêu ra mắt đã say khướt như chồng em không. Lúc đầu con xưng hô bác cháu với bố em, đến khi say lên, bố em cũng là cá mè một lứa hết. Bố em đã bảo đừng uống nhưng lão vẫn cầm chén chúc:
“Nào, chú uống với anh một ly nữa đi. Kém, kém quá, chưa gì đã say rồi”.
“Ơ cái cậu này, tôi đáng tuổi bố cậu mà cậu ăn nói thế à”.
Lúc đó chồng em mới dụi mắt rồi xin lỗi rối rít:
“Ô, thì ra là bác. Cháu xin lỗi bác, tại cháu nhìn bác giống thằng bạn của cháu quá đi mất”.
“Cậu nói gì, cậu bảo ai là thằng hả”.
Ấn tượng đầu tiên như vậy thì làm sao bố mẹ em vui vẻ cho được. Chẳng qua em yêu quá nên cứ đòi cưới. Vì thế em mới cố gắng thuyết phục bố mẹ.
Em vừa ra trường, có công việc ổn định thì làm đám cưới luôn. Vậy nên mẹ em mới bảo:
“Đẻ con ra nuôi nó lớn ngần này, lo cho học hành, công việc ổn định. Giờ đùng một cái lại bảo lấy chồng. Mà lấy chồng tốt đã đành, đằng này lại lấy đứa suốt ngày bê tha rượu chè”.
“Không phải đâu mẹ, vui vui anh ấy mới uống một bữa thôi. Chứ bình thường anh ấy cũng biết đâu là điểm dừng mà”.
Đúng là em vừa mới nói dứt miệng hôm trước thì hôm sau dính luôn. Hôm qua nhà chồng em mời khách, em đã dặn đi dặn lại là uống vừa vừa thôi, để sáng nay còn có sức mà đi rước dâu. Chồng em còn hứa hẹn:
“Em yên tâm, việc quan trọng làm sao anh dám uống nhiều được. Anh đi chúc các bàn nhưng cầm cái cốc nước lọc thôi, cho người ta tưởng mình uống rượu ấy mà”.
Vậy mà sáng nay, mẹ chồng em gọi điện sang, bà hốt hoảng:
“Giờ thế nào được con ơi, tối qua lũ bạn thằng Thành ở bên nước ngoài về, chúng nó uống suốt cả đêm. Mẹ cứ tưởng nó uống ít, nhưng mà gần đến giờ đi rước dâu rồi nó vẫn chưa tỉnh rượu. Còn đang nôn ọe khắp nhà đây này”.
Em rối quá mới hỏi thì mẹ em bảo:
“Mày thấy chưa, tao biết ngay mà. Không nghe lời bố mẹ đấy, thấy hậu quả chưa con”.
Một lúc sau, mẹ chồng em lại gọi báo xe hoa đã xuất phát rồi, dù sao cũng phải làm đúng ngày chứ để lỡ thì không được. Em tưởng chồng em tỉnh rồi, ai ngờ đi đến ngõ mà lão còn đâm vào cái cổng hoa. Rồi tay cầm hoa cưới nhưng cứ rơi lên lại nhặt xuống, mồm thì lẩm bẩm y như người mất hồn.
Khách trong đám cưới cứ bụm miệng cười còn nhà em thì xấu hổ chẳng nói được gì. Khi chồng em chuẩn bị đi vào, mẹ đẻ em bỗng cầm cây chổi ném thẳng mặt con rể quát:
“Biến, không cưới xin gì nữa”.
Em phải thay mặt chồng xin lỗi rồi nhanh chóng lên xe về nhà chồng. Lúc trên xe hoa, chồng em còn nôn cả vào người vợ. Giờ xong xuôi rồi mà chồng em vẫn nằm bẹp một chỗ.
Mẹ đẻ em thì giận thế nhưng em biết kiểu gì cũng khóc thương con. Không biết làm thế nào cho chồng em cai rượu đây, các chị có cách gì hay không mách cho em với?

