Không ai biết trước ngày mai cuộc đời mình sẽ xảy ra như thế nào, có tai họa hay niềm vui nào sẽ ập đến.
Một ngày mùa thu tháng 8 bình thường và đẹp trời, mẹ dẫn Đông Đông đi học. Cách cổng trường chỉ vài bước chân, Đông Đông tay nắm chặt hộp bút màu yêu thích, chuẩn bị quay lại hôn tạm biệt mẹ thì bất thần một chiếc ô tô chạy quá tốc độ đâm thẳng lên lề và hất tung cả 2 mẹ con. Cả hai ngay lập tức được đưa vào bệnh viện. Người mẹ chỉ bị xây xước nhẹ, còn cậu bé bị đa chấn thương nặng và rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Dù được cấp cứu ngay lập tức, tình trạng của cậu bé vẫn vô cùng nguy kịch.
Trước buổi sáng định mệnh hôm đó, gia đình Đông Đông vẫn rất hạnh phúc. Đông Đông là một đứa trẻ thông minh, học giỏi và rất thích chơi thể thao. Cậu là niềm tự hào của cha mẹ, cũng được cha mẹ dạy dỗ yêu thương rất chu đáo. Sống trong gia đình khá giả và giàu tình yêu, mới học hết lớp 1 cậu đã thích đọc sách và nói thông thạo tiếng Anh. Lúc có thời gian, cậu kéo vĩ cầm, vẽ những nhân vật hoạt hình yêu thích. Đông Đông đang tuổi thay răng sữa, khi cười, khuôn mặt lém lỉnh của cậu làm người đối diện lập tức cảm thấy ấm áp và vui vẻ. Tháng 9 năm nay, cậu sẽ là học sinh lớp 2 rồi.
Khoảnh khắc chiếc xe lao lên vỉa hè đã vĩnh viễn thay đổi gia đình cậu bé.
Những ngày tiếp theo sau tai nạn ngập trong nước mắt, người mẹ suy sụp vì không thể bảo vệ được con trai. Người cha không tin nổi vào sự thật, tại sao lại là con trai ông, tại sao ông trời nỡ cướp đi của gia đình đứa con trai lanh lợi đáng yêu? Tại sao con trai ông nằm đó bất động với bao máy móc trợ sinh vây quanh. Nhưng sự thật vẫn là sự thật dù chẳng ai muốn chấp nhận, Đông Đông đã chết lâm sàng, trái tim vẫn đập nhờ sự hỗ trợ của máy móc.
Trong cơn tuyệt vọng và không có lối thoát, cha mẹ Đông Đông bỗng thấy tờ áp phích kêu gọi mọi người hiến tạng được bệnh viện dán trên tường. Xung quanh họ có rất nhiều đứa trẻ như con mình, nhưng vẫn còn hy vọng. Hy vọng của những đứa trẻ đó lại phụ thuộc vào tấm lòng của những gia đình có người không may bị tai nạn chết não như Đông Đông.
Kí ức chợt ùa về, bố mẹ Đông Đông nhớ về con vào một ngày, khi từ trường về, cậu đã khóc nức nở vì một bạn học vì nhà nghèo nên không có bộ đồ tươm tất để mặc đến trường, không có tiền mua tập sách để học,… Thế là cậu nhỏ đã đập vỡ ống heo để dành, rồi gom hết áo quần của mình để tặng bạn. Cậu bé đã luôn ấm áp như thế đấy.
Nén nỗi đau, bố mẹ Đông Đông quyết định tái sinh con vào những hình hài khác. Trước sự chứng kiến của Hội Chữ thập đỏ Chiết Giang, họ đã ký vào Đơn tự nguyện hiến mô bộ phận cơ thể ở người sau khi chết cho Đông Đông. Những người phụ trách nói rằng việc hiến tạng của Dongdong sẽ mang lại cuộc sống mới tươi sáng cho ít nhất là 6 đứa trẻ khác.
Trước khi gỡ máy trợ tim, cha Đông Đông đã nói với con những lời cuối cùng: "Con à, ba mẹ biết nhất định con có thể nghe thấy. Con sẽ rất vui vì có thể giúp được nhiều người hơn phải không? Con là một đứa trẻ rất đặc biệt và vô cùng dũng cảm.
Con luôn thích bố cù vào chân thế này, sao giờ đây chẳng ngồi dậy bảo bố thôi đi?
Vì con là một thiên thần, nên con chỉ có thể ở với ba mẹ chừng ấy năm thôi. Đã đến lúc con phải trở lại thiên đường rồi. Con hãy thay ba mẹ chăm sóc ông bà thật tốt khi đến đó nhé. Chân ông nội đã yếu nhiều rồi, con hãy giúp đỡ ông nhé. Vĩnh biệt thiên thần bé nhỏ của ba mẹ…"
Đông Đông vẫn lặng lẽ nằm đó... Bố mẹ không còn chịu được nỗi đau và bắt đầu khóc. Người mẹ hôn lên khắp thân thể con, đây là lần cuối cùng mẹ được hôn con, chị gần như ngã quỵ khi băng ca đưa Đông Đông vào phòng mổ.
Máy trợ tim đã tháo ra, cậu bé đã chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh viễn. Đông Đông sẽ cứu được 6 cuộc đời khác. Cậu bé từ lúc sống đến khi ra đi vẫn mang lại hạnh phúc cho biết bao người. Vĩnh biệt thiên thần bé nhỏ, hãy ngủ ngoan em nhé!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1