Mẹ chồng cũ đối xử bạc bẽo, nay bà mất, anh bảo: ‘Sao cô không về chịu tang?'
Chỉ vì em sinh ra lớn lên ở nông thôn, bố mẹ làm ruộng mà lấy chồng bị gia đình nhà chồng coi thường ra mặt các mom ạ...
Thật ra ngay lúc yêu, mẹ chồng đã phản đối không cho hai đứa cưới nhau. Nhưng vì em trót dính bầu nên bà đành chấp nhận. Vậy nên về làm dâu rồi, bà mới ra sức bắt bẻ làm khó em.
Biết thân biết phận nên sau cưới em bàn với chồng chủ động xin ra ngoài ở riêng. Ban đầu chồng em đồng ý, song hai đứa vừa mới cất lời bà đã trợn mắt vỗ đùi đành đạch.
"Anh chị giỏi rồi, lấy nhau xong định bỏ lại bà già này sống một mình để ra ngoài sung sướng với nhau hả"
Nhìn bà mếu máo, hai vợ chồng lại im lặng về phòng từ đó không dám nhắc lại chuyện ra ngoài sống riêng. Và cũng từ đây em bắt đầu những ngày tháng làm dâu khốn khổ của mình.
Mẹ chồng vốn ác cảm nên lúc nào cũng gây khó dễ cho em. Sáng bà kêu không thích ăn cơm thì em nấu canh nấu phở. Vậy nhưng nấu xong bà không kêu mặn thì lại kêu nhạt mà thẳng thay ụp thẳng bồn rửa bát. Có hôm bà còn dằn mặt em bằng cách ra ngoài mua phở về ăn.
Cứ thế em ngậm đắng nuốt cay đếm từng ngày để sống. Nhưng nỗi cái đắng của em có lẽ sẽ phần nào được xoa dịu nếu chồng em biết thương yêu động viên vợ. Tiếc rằng hắn lại là kẻ sống không có lập trường lúc nào cũng chỉ biết răm rắp nghe lời mẹ. Có lần em bị mẹ chồng chì chiết nhiều nên tủi quá mới về phòng kể cho chồng nghe, tưởng được câu an ủi nào ngờ hắn trợn mắt chỉ tay.
"Cô nên xem lại cách sống của mình. Nếu hẳn hỏi tử tế không bao giờ mẹ tôi đối xử như vậy"
Ức quá em cũng chỉ biết ôm mặt khóc, dần dà em tự luyện cho mình thói quen chịu đựng 1 mình. Dù đau đớn, dằn vặt thế nào cũng không bao giờ thở than. Cho đến một ngày em phát hiện hắn phụ em cặp với ả đồng nghiệp cùng cơ quan.
Vợ chồng cãi vã bao nhiêu ngày tháng, hắn cũng thề thốt đủ kiểu xong rồi vẫn chứng nào tật đấy. Hôm tận tay túm sống anh ả trong nhà nghỉ, điên quá em gọi 2 họ bốn bên đến chứng kiến định cho hắn một bài học cho nhớ đời. Ngờ đâu người bị bầm dập hôm đó không phải ai khác lại chính là em.
"Cô dám theo dõi tôi hả. Đã thế hôm nay tôi sẽ dậy cho cô bài học"
Trước mặt bố mẹ vợ, hắn thẳng chân thẳng tay đánh em không thương tiếc. Mẹ hắn đứng đó không những không can còn hùa vào đánh cùng. Sau hôm đó, em quyết định ra tòa.
Ly hôn được hơn tháng hắn cưới ả kia ngay, còn em ôm con về sống cùng nhà ngoại. May có bố mẹ đỡ đần nên em cũng mau chóng ổn định cuộc sống trở lại. Vậy mà hôm qua đang ngồi làm trên công ty thì em nhận được điện thoại của hắn.
"Mẹ tôi mất rồi, cô mau thu xếp về chịu tang bà đi"
Nghe hắn nói em ớ người.
"Chia buồn với gia đình anh, nhưng tôi với anh đã ly hôn. Về mặt pháp lý không còn liên quan gì tới gia đình bên đó nên không có chuyện tôi về đấy chịu tang đâu"
Hắn thấy em nói vậy quát ầm:
"Cô ăn ở thiếu đạo đức thế hả. Tôi với cô đúng là đã ly hôm nhưng dù gì mẹ tôi cũng từng là mẹ chồng cô. Lúc bà chết con dâu phải về chịu tang chứ. Nghĩa tử là nghĩa tận. Điều đơn giản ấy mà cô không biết à?".
Hắn nói xong tắt phụp máy làm lòng em cứ lắn tăn mãi các chế ạ. Thực lòng em vẫn còn giận mẹ chồng lắm. Mỗi lần nghĩ đến cách đối xử bạc bẽo ngày trước bà dành cho mình mà em lại ức trào nước mắt. Giờ bà mất rồi, hắn lại gọi điện thế theo các mom em có nên về viếng không? Chịu tang thì chắc chắn không bởi em không còn là dâu con nữa. Mà về viếng sợ hắn lại nổi điên ăn nói lung tung giữa chỗ đông người thì khổ. Theo mọi người em nên làm gì đây ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1