5 năm trước, khi con gái đầu lòng vừa được 2 tháng thì tôi bị vỡ nợ, công ty phá sản nên thi nhau đến nhà làm loạn để đòi nợ. Lúc khó khăn vợ tôi không những không chung lưng đấu cật cùng tôi vượt qua mà cô ấy đã bỏ lại đứa con còn đỏ hỏn để chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Nhân tình của em là nhân viên cấp dưới của tôi, được thể tôi gặp nạn nên hắn càng vênh váo rót mật vào tai vợ tôi.

Vợ bỏ đi, một mình tôi quay cuồng trong đống nợ và đứa con gái nhỏ khóc khàn cả tiếng vì khát sữa. Đau khổ thật nhưng tôi vẫn phải sống và nuôi con.

Để giúp tôi trả nợ, mẹ cũng đã phải bán đi căn nhà thờ cúng tổ tiên, dồn tiền lo cho tôi. Mẹ đã hi sinh quá nhiều khi phải nghỉ việc giữa chừng để chăm cháu cho tôi gây dựng lại sự nghiệp. Bao nhiêu vất vả tôi đều vượt qua hết. Càng khó khăn, càng đau khổ tôi càng quyết tâm phải thành công.

Về ăn giỗ, thấy vợ vênh mặt cãi mẹ chồng, tôi bắt xin lỗi mà cô ấy bảo: Thà ly hôn còn hơn

Cũng may tôi được sự hậu thuẫn của mẹ, được đối tác tin tưởng nên sau 5 năm thì công ty đã hoạt động trở lại như trước, thậm chí còn phát triển mạnh hơn. Con tôi cũng lớn, đi học, rất ngoan và biết nghe lời.

Giờ công việc kinh doanh đang rất thuận lợi, kinh tế chẳng phải lo nghĩ thì bất ngờ vợ tôi quay về. Nếu biết là cô ấy thì tôi đã không gặp rồi, tôi còn tưởng đó là đối tác làm ăn. Hôm đó, cô ấy lao thẳng vào phòng tìm tôi khi chưa có sự đồng ý. Vợ cũ ôm chặt cánh tay tôi khóc lóc: “Suốt thời gian qua em vẫn thương nhớ anh, thiệt thòi cho con quá, xin anh cho em cơ hội để bù đắp cho bố con anh”.

Tôi im lặng không nói một lời. Câu chuyện của 5 năm về trước tôi vẫn nhớ như in, làm sao có thể quên được nỗi đau lớn đến vậy. Cũng chẳng có một lí do nào thuyết phục được tôi cho vợ cơ hội quay về.

Một người mẹ không biết thương con, không có lòng nhẫn nại và bao dung thì làm sao có thể đồng hành cùng tôi trong suốt mấy chục năm cuộc đời còn lại. Với tôi là không thể! Nghĩ vậy nên tôi gạt tay vợ cũ ra, cười nhẹ: “3 ngày nữa anh cưới vợ, con em sẽ có mẹ bù đắp. Em yên tâm nhé!”.

Tôi bỏ ra ngoài để lại cái nhìn đầy tiếc nuối của vợ cũ. Không phải tôi thù dai, cũng chẳng phải tôi ích kỉ, đó là cái giá mà cô ta xứng đáng được nhận.

hình ảnh