Chồng tôi là một người đàn ông tốt, tôi vẫn luôn tự hào khoe với mọi người tôi không phải bận tâm đến tiền, không một chút gánh nặng kinh tế. Ngày lễ nào cũng được chồng tặng quà rồi nói lời yêu thương. Không chỉ với vợ mà anh ấy còn chu đáo với gia đình vợ vô cùng. Nhà tôi không có con trai, công to việc lớn gì anh cũng đứng ra lo liệu cho bố mẹ già.

Vậy mà tôi vẫn ngoại tình!

Tôi đúng là một người đàn bà hư hỏng, khốn nạn, không xứng đáng làm vợ, làm mẹ của các con. Mặc dù trong suốt thời gian có nhân tình tôi không hề hạnh phúc vì những day dứt, áy náy vẫn giằng xé tâm can tôi mỗi ngày. Khổ là vậy, lo lắng là vậy mà tôi vẫn không cách nào thoát ra khỏi cuộc tình ngang trái kia.

Người tình của tôi kém tôi 3 tuổi, anh ta y như một liều thuốc gây nghiện khiến tôi say đắm, mê mệt. Nhiều lần tôi tìm cách tránh mặt nhưng chúng tôi làm cùng công ty, ra vào đều chạm nhau, nếu kiên quyết từ bỏ thì chỉ có nước tôi phải nghỉ việc.

Quyết tâm của tôi không cao, tôi vẫn còn nuối tiếc nhiều lắm. Tôi đã cố đưa ra mọi lí do thuyết phục mình hãy mạnh mẽ lên, nhìn cách chồng yêu thương tôi mà từ bỏ đi nhưng không thể. Có thể tôi đang say mê sự trẻ trung, tôi “nghiện” những hành động săn đón của tình trẻ, đam mê kĩ năng chăn gối của anh ta mà ở chồng tôi không có.

Một điều lạ rằng tôi có nhân tình nhưng lại không chán chồng, tôi vẫn yêu chồng mình vô bờ bến. Khi ngày càng lún sâu vào cuộc tình sai trái tôi lại càng cảm thấy có lỗi với chồng con. Mỗi khi ở nhà tôi lại vào bếp nấu những món ngon cho chồng, là quần áo và đánh giày cho anh, những việc mà trước đây tôi chưa bao giờ làm.

Không biết do tôi quá giỏi giữ bí mật hay chồng tôi cố tình ngô nghê không quan tâm đến vợ mà anh không thể hiện thái độ gì với tôi. Thậm chí anh còn biểu hiện hạnh phúc mỗi khi được vợ chăm sóc. Anh càng như vậy càng khiến tôi cảm thấy tội lỗi và đau khổ đến tận cùng.

Đêm qua nhìn chồng hát ru con ngủ tôi đã hạ quyết tâm sẽ cắt đứt với người tình. Sáng nay, thêm một lần nữa tôi đi với anh ta vào khách sạn để chấm dứt mọi thứ. Khoảnh khắc tôi và người tình ôm hôn nhau mà đầu óc tôi lại cứ nghĩ về chồng, nghĩ đến tội lỗi không thể tha thứ của mình. Nước mắt tôi lăn dài chảy xuống vai áo của nhân tình. Anh ta thấy lạ nên hỏi tôi: “Em sao vậy?”.

“Em nhớ chồng, em yêu chồng, anh mãi mãi không thể thay thế vị trí ấy. Mình dừng lại ở đây thôi”.

Nói xong tôi vớ vội cái túi rồi chạy ra khỏi đó một cách nhanh nhất. Đầu óc tôi trống rỗng...

hình ảnh