Tôi và chồng cũ gặp nhau khi cả hai mới 24 tuổi. Chúng tôi yêu rồi mau chóng làm đám cưới khi cả hai đều chưa có việc làm ổn định. Bởi thế, con gái chào đời càng khiến đời sống của vợ chồng thêm khó khăn. 

Nhiều lúc, nằm trong căn phòng trọ 20m2 nóng hầm hập ngày hè, tôi chỉ ước vợ chồng giàu có, công việc suôn sẻ hơn để có thể nuôi con bằng bạn bằng bè. Chồng tôi những lúc vợ ước vậy thì im lặng. Tôi cũng thông cảm cho anh. Bởi anh là trụ cột gia đình và cũng muốn kiếm ra nhiều tiền. Nhưng mới ra trường, mối quan hệ và kinh nghiệm không có, anh được trả lương thấp là điều đương nhiên.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Khi con chào đời, tôi lại phải nghỉ làm ở nhà nuôi con. Bởi nếu gửi con đi trẻ thì con còn quá nhỏ. Mà thuê người trông thì tiền lương của tôi chỉ đủ trả cho người trông. Chưa kể lại chẳng chút an tâm nào. Hơn nữa, con lại hay ốm đau. Vì thế vợ chồng đã bí lại càng bí bách hơn.

Nhiều lần quá áp lực với cuộc sống tìm việc nơi thành phố, chồng tôi bảo vợ chồng có lẽ nên về quê tìm việc. Nhưng quê tôi chỉ toàn làm nông nghiệp. Về đó, vợ chồng tôi có thể tìm được việc gì ngoài làm đồng ruộng như bố mẹ. Do đó, tôi cứ bám trụ mãi ở đây.

Khi con tôi được 2 tuổi thì một ngày chồng tôi đi biệt tích. Anh đi làm và không thấy trở về nữa. Tôi đã tìm anh suốt nhiều ngày nhưng không thấy. Tôi gọi điện về quê hỏi bố mẹ 2 bên và bạn bè cùng công ty anh nhưng cũng không ai biết anh đi đâu, làm gì. Chỉ 1 vài người trong tổ sản xuất công ty nói, hôm ấy anh vẫn đi làm về bình thường, không có gì bất thường hết.

Nhiều ngày nhờ các lực lượng chức năng tìm kiếm thì phát hiện ra chiếc áo sơ mi của anh trôi dạt vào bờ ngay gần chân cầu sông. Cầu này ở ngay phía sau công ty anh 2km. Tuy nhiên dù đã mò tìm xác nhưng không tìm thấy anh nữa. Nhiều người cho có lẽ anh tự tử và do nước sông chảy xiết nên đã mất xác không tìm thấy được.

Dù không tìm thấy xác chồng nhưng từ đó tôi cũng lập bàn thờ tự và coi như anh đã mất. Sau đó, mẹ con tôi cũng về quê sinh sống. Ông bà nội thương tình cũng xây cho 2 mẹ con 1 căn nhà nhỏ. Từ đó, tôi đi làm ở công ty gần nhà và 2 mẹ con tôi cứ sống qua ngày như thế. 

Nhiều lần nhìn di ảnh của chồng, tôi vẫn chẳng tin anh đã rời bỏ mẹ con tôi mà không một lời từ biệt hay nhắn nhủ. Tôi cũng không biết tại sao anh lại tự tử. Hay tại cuộc sống vợ chồng quá nghèo nên anh túng quẫn chăng? 

Bẵng đi 5 năm, con tôi đã vào lớp 1. Con lớn hơn, cuộc sống của mẹ con tôi cũng ổn hơn trước. Giờ tôi đã là trưởng phòng nhân sự 1 công ty dược phẩm, mức lương cũng đã cao hơn trước nhiều. Tôi có thể lo cho con 1 cuộc sống ổn định. Năm ngoái, tôi cũng xây căn nhà 3 tầng khang trang. 

Nhiều người hỏi tôi sao không đi bước nữa vì có rất nhiều người đàn ông đến với tôi. Nhưng quả thật tôi chỉ 1 lòng thờ phụng chồng và muốn sống mãi cuộc sống đơn thân như hiện tại. Bởi hiện giờ cuộc sống của 2 mẹ con tôi rất bình an và yên ổn. Chỉ như vậy, tôi đã thấy hài lòng rồi.

Nhưng thời gian gần đây lạ lắm. Nhất là gian bếp được làm gần cửa ngõ nhà tôi. Chẳng là thời gian này, mẹ con tôi rất thích ăn cơm rang. Vì thế buổi tối tôi nấu nhiều cơm và để cơm nguội trong nồi để mai rang ăn.

Tuy để cơm nguội như vậy trong nồi nhưng mấy hôm nay tôi lại phát hiện nồi cơm nguội nhà mình bị vơi đi bất thường. Ban đầu tôi còn nghĩ, hay do con đói mà ăn chăng nhưng con 1 mực bảo không ăn. Tôi còn nghĩ do mèo trong nhà lục ăn nên đạy cẩn thận hơn. Nào ngờ vẫn mất tiếp cơm. 

Tôi quyết định rình xem thủ phạm là ai thì phát hiện ra thủ phạm chính là một người đàn ông gầy rộc, mặt mũi lấm lem, quần áo rách tả tơi. Người này bốc lấy bốc để cơm nguội ăn. Thấy tôi bật điện sáng nên người này ngẩng lên nhìn. Thì ra người lạ này này chính là chồng tôi, người đã bỏ đi biệt xứ 5 năm nay.  

Quá kinh hãi khi gặp lại chồng trong tình cảnh này. Sau khi đưa anh vào nhà tắm rửa sạch sẽ rồi cho đồ ăn, anh mới kể lại lúc trước thấy vợ chồng tôi mãi nghèo khó nên anh bi quan. Vì thế đi làm về anh bỏ mẹ con tôi để vào Sài Gòn làm thuê mong có cơ hội đổi đời. Chiếc áo dưới triền cầu sông kia chỉ là do anh ngồi đó chơi nóng quá nên cởi ra. Sau đó đứng dậy đi mà quên không cầm lại thôi.

Vào đến đó, nhiều lần anh muốn gọi điện cho mẹ con tôi song lại kìm lòng lại. Anh muốn ngày về gặp phải là ngày anh đã giàu có. Nhưng rồi anh cũng chẳng gặp may khi bao năm qua cũng chỉ là 1 thằng làm thuê, chỉ đủ nuôi bản thân mình. Hôm trước, nhớ vợ con quá nên anh đã quyết định về nhà. Song vì ngại gặp lại vợ con trong bộ dạng này mà anh đã trốn trong tủ bếp. Đêm đói quá thì mò ra ăn cơm nguội. 

Nhìn chồng gày guộc mà tôi thương và xót anh quá. Bao nhiêu hờn giận, buồn đau tự nhiên tan biến hết khi chồng quay về. Giờ, tôi sẽ không để anh phải vất vả khổ sở 1 mình như thế nữa. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, chúng tôi sẽ cùng nhau làm lụng và nuôi con.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.