Đàn bà thực sự rất tham, nhiều khi họ được đằng chân lân đằng đầu, càng chiều lắm càng sinh hư. Vợ tôi là 1 ví dụ điển hình.
Quê vợ chồng tôi cách xa nhau gần 200km nên sau cưới, vợ tôi ít về. Chuyện này là đương nhiên bởi thứ nhất phụ nữ đã lấy chồng rồi là phải chú tâm lo vun vén chăm lo cho công việc nhà chồng. Việc đi về nhà ngoại hạn chế thôi, không thể lúc nào cũng thích là về.
Nhất là quê chúng tôi xa nhau, mỗi lần đi lại cũng tốn cả triệu bạc vé tầu xe. Chưa nói đã không về thì thôi, về đương nhiên phải có quà cáp biếu xén bố mẹ, họ hàng chứ làm sao về tay không được.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tuy bản thân không phải diện quá tính toán, song tiêu tiền tôi luôn căn ke phải hợp lý mới rút ví chứ không thể thích là vung.
Tôi nói rõ với vợ, quê xa 1 năm xếp sắp về 1 lần là được. Với lại phụ nữ sau khi kết hôn thì nhà chồng mới là nhà mình, vậy mà vợ tôi cứ than vãn nhớ nhà. Trong khi bố mẹ tôi rất yêu chiều con dâu, không bao giờ làm khó cô ấy. Cuộc sống làm dâu nhẹ nhàng như thế, đâu phải ai cũng có được mà còn không biết điều.
Tính ra tới thời điểm này tôi với vợ cưới cũng được hơn 4 năm. Năm đầu vợ tôi bầu bí không về được, đấy là chuyện bất khả kháng. Sang năm thứ 2, mùng 3 Tết tôi đặt vé cả nhà về ngoại chơi 2 ngày. Năm thứ 3 cũng về như thế.
Tết năm nay tôi bảo vợ là kinh tế khó khăn, thực tế vợ cũng thấy, cả năm dịch bệnh, vợ chồng may chưa mất việc mới còn tiền chi tiêu sinh hoạt nên tết nhất chịu khó tiết kiệm 1 chút. Vậy mà vợ tôi nằng nặc không nghe. Sau tôi phải giải thích tới khô cả họng cô ấy mới chịu chấp nhận.
Hôm qua, công ty thưởng Tết sớm tôi mua biếu bố mẹ chiếc máy massge. Đấy là việc đương nhiên phận làm con như tôi phải báo hiếu bố mẹ, tôi không cần báo cáo với vợ. Ai ngờ nhân viên siêu thị vừa chuyển ghế tới nhà. Vợ tôi liền mặt nặng mày nhẹ gọi tôi về phòng hằn học bảo:
“Anh buồn cười, mua ghế mười mấy hai mươi triệu cho bố mẹ mà không nói với vợ nửa lời. Trong khi miệng nói phải tiết kiệm tiền chi tiêu, còn không cho em về ngoại”.
Đã vậy cô ấy còn khóc lóc bảo tôi vô tâm gia trưởng, rằng thì cô ấy lấy chồng như đi ở tù cả năm không được gặp mặt bố mẹ đẻ. Điên lên tôi chỉ tay quát:
“Lấy chồng rồi vẫn còn tha thiết về nhà ngoại thế thì xách vali, dọn đồ biến luôn đi. Kiểu vợ đâu hở ra chỉ nghĩ tới nhà đẻ, không yên thân, yên phận lo trọn đạo làm vợ, làm dâu thì cứ việc về nhà cô. Tôi không thiết loại vợ như thế”.
Lúc ấy vợ tôi mới chịu im miệng. Nghĩ mà bực vợ kinh khủng mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

