Buồn và nhớ chồng thương con quá các chị ạ. Anh ấy mất được gần 4 năm rồi, giờ em cũng quen dần với cảnh sống không có chồng. Nhưng con trai ngày càng lớn, lúc bố mất thằng bé mới có hơn 1 tuổi đã biết gì đâu. Giờ con gần 6 tuổi rồi, lúc nào cũng nhìn ảnh của bố trên ban thờ, chắc anh ấy trông giống bác nó nên thằng bé lại hỏi những câu đến người lớn cũng phải đau lòng.
Hồi đó 2 đứa em cũng yêu đương được gần 3 năm mới cưới. Anh cũng xin được vào làm trong một công ty về IT gần nhà. Gia đình chồng cũng tạm được, rộng rãi, nhà có 2 anh em thì anh trai chưa lấy vợ nên bọn em sống chung với bố mẹ chồng.
Cưới được hơn năm em mới có bầu, con đầu cháu sớm nên ông bà vui lắm, chăm sóc con dâu với cháu từng ly, từng tí. Thế nhưng gia đình đang yên ấm, hạnh phúc như thế, vợ chồng em còn bao nhiêu dự định trước mắt. Hai đứa cũng bàn sau này khi anh trai lấy vợ bọn em sẽ mua đất, làm nhà ra ở riêng. Vậy mà đùng một cái chồng em gặp tai họa. Anh ra đi mãi mãi trong một tai nạn giao thông thảm khốc.
Hôm nhận được tin đó mà em không đứng vững. Con em mới hơn 1 tuổi mà đã mất bố rồi, không còn gì để diễn tả nỗi đau lúc đó. Lo hậu sự xong cho chồng, em mất một khoảng thời gian dài mới cân bằng được mọi thứ. Bố mẹ chồng thì thương con, thương cháu nên bảo:
“Con cứ ở lại đây với bố mẹ, nhà này là nhà của con. Ở đây có bố, có mẹ chăm sóc cho cháu, đừng nghĩ đến những chuyện khác”
Em cũng nghe lời ông bà, bố mẹ chồng cũng tính trước bàn sau hết rồi, là khi nào anh trai chồng lấy vợ sẽ cho anh ấy ở riêng, còn em với cu Tít sống với ông bà. Thế nhưng anh trai chồng đến giờ đã 33 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy vợ. Tính anh ấy điềm đạm, hiền lành lắm.
Từ lúc chồng em mất, anh ấy chăm sóc mẹ con em rất ân cần, chu đáo. Nhiều lúc em còn thấy ái ngại với những gì anh trai chồng làm cho mình. Còn với cháu thì yêu thương chiều chuộng kinh khủng. Anh đi làm thì thôi chứ mà ở nhà là hai bác cháu quấn quýt nhau không rời lúc nào luôn. Thậm chí thằng bé còn chỉ đòi ngủ với bác Đạt, cái gì cũng bát Đạt hết.
Mà anh trai chồng em cũng kín tiếng về chuyện riêng tư lắm, chưa bao giờ thấy đưa bạn gái về giới thiệu. Có lần em còn nghe trộm anh ấy nói chuyện với cu Tít, xưng bố con nữa mà giật mình luôn. Chắc cũng từ đó mà con em cứ nhìn thấy bác nó lại hỏi:
“Mẹ ơi mẹ, bác là bố của Tít à?”
Em vội bảo:
“Bố là bố, bác là bác, bố con ở trên kia kìa, còn bác không phải bố”
Nhưng thằng bé cứ nhõng nhẽo cãi:
“Bác cũng là bố mà, bác còn bảo yêu Tít, yêu cả mẹ nữa. Bác là bố của Tít”
Em nghe mà bàng hoàng luôn, nhiều lúc cũng thấy ngại ngại với anh mắt của anh chồng, nhưng lại nghĩ đó chỉ là điều bình thường. Nghe con trai nói thế em càng chờn chợn, liệu có khi nào anh ấy chẳng yêu ai, chẳng lấy ai là vì mẹ con em không?

