Lấy nhau mới hơn 3 năm, vợ chồng tôi đã có 2 mặt con. 1 đứa năm nay 3 tuổi và một đứa mới gần 2 tuổi. Vợ tôi ở nhà nội trợ và lo cho các con. Còn tôi chạy xe ôm. Mỗi ngày chạy xe được khoảng 150-200 ngàn đồng, tôi chỉ đủ trang trải tiền ăn, tiền sữa cho các con. Cuộc sống của vợ chồng tôi lúc nào cũng túng thiếu.

Để tiết kiệm tiền, chúng phải thuê 1 căn nhà trọ nằm sâu trong ngõ. Phòng trọ chỉ khoảng 15m2 là nơi 4 người nhà tôi sống. Mùa đông còn đỡ, mùa hè thì vô cùng nóng nực đến phát điên. Dù vậy chúng tôi cũng không có tiền để tích cóp mua được 1 chiếc điều hòa cũ lắp trong nhà. 

Nắng nóng quá, nhà trọ lại nhỏ và lợp mái tôn nên từ trưa đến tối nhà lúc nào cũng hầm hập. Cả nhà có 2 chiếc quạt máy cũ lúc nào cũng chạy hết công suất. Nhưng vì 2 con quá nhỏ nên chúng rất quấy khóc, mè nheo đòi tắm suốt ngày. Vợ tôi dù tích cực lau nền nhà, lau chiếc trúc nhưng nằm trên giường vẫn ám ảnh vì quá nóng lưng.

Nhiều lần vợ tôi bàn đưa con về nhà ngoại ở cho đỡ cơ cực nhưng hoàn cảnh nhà nội và nhà ngoại của chúng tôi cũng đâu khá hơn. Cả hai đều rất khó khăn. Chỉ hơn được cái là có chỗ che mưa nắng cho cả gia đình. Song về đó đồng nghĩa tôi lại không có nghề nghiệp gì mưu sinh nên tôi không chịu. Tôi cứ động viên vợ ở nhà trông con tới khi con thứ 2 khoảng 3 tuổi sẽ cho đi lớp, vợ lúc ấy đi làm gì thì làm, cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn.

Cho tới mới đây, vừa thấy chồng đi làm về thì vợ bảo ra đầu ngõ mua bìa đậu phụ về rán ăn cho mát. Tôi chẳng chút nghi ngờ gì nên ở nhà trông con. Nhưng vợ tôi đi đâu mất mãi không về. Tôi chạy đi tìm khắp nơi nhưng không gặp được vợ. Mọi người làng ở đây nói thấy vợ tôi đi lên xe máy một người đàn ông khác. Tôi hụt hẫng vô cùng, chẳng còn biết như thế nào nữa.

Từ hôm vợ bỏ đi cả tuần rồi, tôi đã hỏi hết mọi người nội ngoại nhưng ai cũng bảo không thấy vợ tôi hay cô ấy chia sẻ gì. Tôi cũng gọi cho vợ cả trăm cuộc gọi và nhắn tin nhưng toàn thuê bao. Tôi lo đến mất ăn mất ngủ vì sợ nhỡ vợ bị người ta lừa gạt.

Cho đến hôm qua, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ số điện thoại của vợ. Cô ấy nói xin lỗi vì đã bỏ 3 bố con tôi. Nhưng cô ấy bảo tại vì tôi nghèo quá. Từ lúc lấy tôi cô ấy chưa bao giờ được ăn sung mặc sướng, nắng nóng thì phải ở nhà trọ tồi tàn nóng nực không có điều hòa. Nhìn đàn con nheo nhóc mà cô ấy thấy bế tắc và phát nản. Cô ấy nói sẽ đi tìm cuộc sống mới và hạnh phúc mới của đời mình. 

Đọc xong tin nhắn của vợ mà tôi thấy buồn vô cùng. Có thể nói tôi chẳng trách cứ vợ điều gì cả, chỉ trách bản thân mình quá nghèo. Với cả tôi thương 2 đứa con của tôi còn thơ dại mà đã sớm mất đi tình thương của mẹ. Từ nay, tôi sẽ phải vừa chăm sóc các con, vừa chạy xe ôm kiếm sống như thế nào đây khi không có ai trông coi giúp các cháu?

hình ảnh