Chồng tôi vốn sinh ra trong gia đình giàu có, sung sướng. Ra trường, anh nghiễm nhiên được trở thành phó Giám đốc trong công ty của bố mẹ sau khi du học ở Mỹ về, cầm trên tay 2 tấm bằng loại xuất sắc.


Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ, thuận lợi, anh vừa về làm được 1 năm thì công ty bị phá sản sau khi bố mẹ anh vướng phải một vụ làm ăn thua lỗ. Gia đình anh phải bán tống, bán tháo tài sản để trả nợ, cuối cùng chỉ còn mỗi căn nhà 3 tầng cũ kĩ để làm chỗ chui ra chui vào.


Bố anh suy sụp, lâm bệnh nặng rồi mất sau đó 5 tháng. Không cam tâm để cả cơ nghiệp bố mất công gây dựng suốt mấy chục năm mất trắng, anh quyết tâm phải làm lại từ đầu. Khánh – người bạn thân từ thuở nhỏ với chồng tôi đã động viên anh rất nhiều và còn cho anh mượn một số tiền rất lớn để đầu tư làm lại. Đúng là lúc khó khăn, hoạn nạn mới biết ai là chân tình, chồng tôi bị mọi người xa lánh nhưng chỉ có anh Khánh là chẳng suy nghĩ gì liền đồng ý giúp đỡ ngay.


Tôi và chồng yêu nhau 8 năm rồi mới cưới, thời gian ở bên anh đủ để tôi thấy tình bạn giữa chồng mình và anh Khánh tốt đến mức nào. Họ đối với nhau chẳng khác gì anh em ruột thịt trong nhà. Chồng tôi tài giỏi lại may mắn nên chỉ 3 năm sau, anh đã có thể đứng lên làm chủ một công ty với hơn 50 nhân viên. Chính vì thế, vợ chồng tôi biết ơn anh Khánh nhiều lắm.


Cuối tuần, chồng tôi hay rủ anh Khánh tới nhà chơi để tôi có dịp trổ tài nấu nướng. Anh không thích la cà quán xá, lúc nào cũng bảo vợ lên mạng tìm mấy món mới để nấu cho chồng thưởng thức. Trong mắt tôi, anh là người đàn ông khá hoàn hảo, đẹp trai, tài giỏi, thương vợ con và không bao giờ đong đưa với các cô gái khác. Chả thế mà tôi tuyệt đối tin tưởng chồng mình, không mảy may kiểm soát điện thoại hay lịch làm việc của anh.


Duy chỉ có 1 điểm ở chồng khiến chúng tôi khó hòa hợp với nhau đó là anh yếu khoản giường chiếu. Dù đã đi khắp nơi tìm thuốc rồi nấu mấy món bồi bổ nhưng tình hình của chồng tôi cũng chẳng được cải thiện. Không biết anh mặc cảm hay có tính ghen linh tinh mà lúc nào cũng thế, chỉ cần thấy tôi ăn mặc xinh đẹp đi ra ngoài 1 mình mà không có anh đi cùng là thế nào cũng bảo:


- Em đi đâu? Đợi mai anh đi cùng hoặc nếu không thì phải thay cái váy khác, kín đáo hơn anh mới cho đi.


Nghĩ chồng vì yêu mình nên mới thế, tôi ngoan ngoãn nghe theo lời anh và lại cất gọn mấy bộ váy đó vào một góc tủ.


Gia đình tôi lúc nào cũng hạnh phúc, trở thành hình mẫu lý tưởng cho cả khu. Sáng thứ 7, thấy vợ chồng tôi đèo nhau cùng đi chợ là mấy chị hàng xóm lại đùa rằng:


- Em “dạy” chồng kiểu gì mà khéo thế? Cái lão nhà chị ngủ trương mắt ra mới dậy mà lại còn lười chảy thây, chả giúp đỡ vợ con được gì.


Cách đây 1 tuần, chồng tôi nói anh đi ăn với khách hàng nên sẽ về muộn. Tôi đi ăn hàng rồi an tâm về nhà vắt vẻo ngồi xem phim đến gần 9h tối mới đi tắm. Lúc tôi vừa vào phòng tắm được 30 phút thì có chuông cửa. Nghĩ chồng say quá không mở được cửa, tôi cuống cuồng mặc lại quần áo rồi chạy ra, đầu tóc vẫn chưa kịp chải.


Nhưng cửa vừa mở thì người bước vào là anh Khánh chứ không phải chồng tôi. Nhìn lại mình đang mặc cái váy ngủ hai dây mà áo chíp cũng không kịp mặc, tôi ngượng ngùng mời anh Khánh ngồi xuống uống nước rồi bước nhanh vào phòng để thay lại đồ. Nhưng chân tôi ướt nên sàn nhà trơn quá, chả biết thế nào mà tôi ngã sấp mặt xuống đất luôn.


Thấy vậy, anh Khánh vội tới đỡ tôi ngồi dậy rồi hỏi han khi tôi đang nhăn mày ôm chân vì đau. Đúng cái lúc nhạy cảm ấy thì chồng tôi loạng choạng bước vào:


- Vợ ơi, anh say quá.


Nhìn thấy cảnh tôi đang ngồi dựa vào lòng anh Khánh, áo quần hớ hênh, đầu tóc thì rối bù, chồng tôi chợt khựng lại, mặt anh biến sắc luôn. Biết chồng hiểu lầm, tôi và anh Khánh liền rối rít giải thích, kể lại đầu đuôi mọi chuyện nhưng chồng tôi chỉ bảo:


- Khánh, mày về đi để vợ chồng tao tự giải quyết với nhau. Hai người không cần giải thích gì nữa, mọi chuyện bày rõ mồn một ra trước mắt rồi còn gì nữa.


Anh Khánh vừa ra về, tôi liền phải nhận ngay một cái tát như trời giáng của chồng:


- Nhu cầu của cô cao nhỉ, chồng không đáp ứng được thì tìm thằng khác về có phải không?


- Anh nói cái gì thế? Chỉ là hiểu nhầm thôi chứ em với anh Khánh không hề làm gì hết. Anh Khánh nói quên chìa khóa nhà mà vợ anh ấy lại về muộn nên định vào nhà mình rủ anh làm ván cờ.


- Tôi không phải thằng ngu, bị vợ cắm sừng còn tin tưởng, cố giả vờ như mình không biết gì để cô qua mặt. Tốt nhất, cô tự mình viết đơn ly hôn đi, đừng để tôi phải về tận nhà để giao trả con gái cho bố mẹ cô.


Từ hôm đó tới nay, mặc cho tôi có giải thích thế nào anh vẫn một mực đay nghiến, nói tôi là loại phụ nữ lăng loàn. Tôi phải làm thế nào để anh tin và mọi thứ lại trở về như trước đây? Giá như tôi nghe chồng, lắp camera trong nhà từ dạo trước thì có lẽ mọi chuyện đã không bị hiểu lầm.