Uyên có cô bạn thân là Linh, 2 người lớn lên cùng nhau từ tấm bé nên cô yêu quý người bạn này lắm. Nhưng 2 người lại có quan điểm về cuộc sống hoàn toàn trái ngược, Uyên muốn sống 1 cuộc đời yên bình với người đàn ông yêu thương mình.


Còn Linh lại khác, cô không đặt nặng vấn đề chồng con, chỉ cần ai có thể đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của cô thì cô sẽ yêu, yêu chán thì giải tán không ai nợ ai điều gì.


Uyên thấy bạn cứ mãi quanh quẩn có 1 mình nên lúc nào cũng gọi Linh sang ăn cơm cùng vợ chồng cô cho vui. Thậm chí nhiều lúc còn nhắc Tuấn – tên chồng Uyên để ý và quan tâm đến bạn hộ mình.


- Linh hôm nọ bị ngã xe, chân tay xước xát hết cả, không lái xe được. Có gì mai tan làm mà tiện giờ anh cho nó quá giang về nhà mình ăn cơm nhé.


- Gớm, em đối xử với bạn thân tốt nhỉ? Chồng mình thì lại kêu đi đèo người con gái khác. Không ghen à.


- Vớ vẩn, Linh nó khác. Anh biết bọn em thân với nhau như thế nào mà. Bố mẹ Linh cũng qua đời rồi có 1 mình nó nên em mới để ý đến Linh như vậy thôi.


- Ừ anh biết rồi mà.


Ngày hôm sau, Tuấn qua cơ quan chở Linh về nhà ăn cơm như lời vợ dặn. Cơm nước xong xuôi anh giành luôn phần rửa bát để cho vợ và bạn thân có thời gian nói chuyện với nhau:


- Chồng mày tâm lí nhỉ? Mày làm tao ghen tị đấy. Tao cũng muốn lấy được 1 người đàn ông thương yêu mình như thế này.


- Ừ, cuộc đời tao may mắn khi lấy được anh ấy. Với cả tao có chuyện này muốn chia sẻ với mày. Thực ra tao có tin vui rồi.


- Sao cơ… mày có em bé rồi ấy à.


- Ừ, tao có được mấy tuần rồi.


- Ôi chúc mừng nhé.


Nghe bạn thân vui sướng thông báo tin vui mà lòng Linh dậy sóng. Tin mừng của Uyên cũng là chuyện vui của Linh vì cô biết cơ hội để cô tiếp Tuấn đã đến. Linh nghĩ thầm: "Đàn ông ai chẳng có nhu cầu, vợ mà bầu bí lại bị bỏ bê thì ai mà chịu được rồi anh sẽ là của em thôi."


Nghe tin Uyên bị động thai phải về quê tĩnh dưỡng, Linh biết cơ hội ngàn vàng để cô có được Tuấn đã đến. Hôm đó Linh gọi điện cho anh kêu mệt, nhờ anh mua cháo qua. Tuấn nhiệt tình đồng ý để rồi mang cháo đến nhà thì thấy Linh mặc chiếc váy quyến rũ mỏng tang ra mở cửa cho mình.


Anh ái ngại chẳng dám nhìn thẳng luôn mà vội cúi đầu đi vào bếp:


- Em có ăn luôn không để anh cho ra bát, em ốm mà mặc thế khéo cảm lạnh thêm đấy.


Tuấn cố nhắc khéo để Linh khoác áo vào. Cô giả vờ đứng dậy đi loạng choạng, rồi ngã vào người Tuấn. Ngước mặt lên Linh nhìn anh đắm đuối, rồi luồn tay vào tóc:


- Ở lại với em hôm nay đi. Em thèm được nằm trong lòng anh quá!


Linh đưa tay gạt chiếc váy ra để lộ bờ vai gầy và bầu ngực căng tròn đầy quyến rũ. Mùi nước hoa tỏa ngát hương khiến Tuấn hơi choáng váng. Thấy anh đưa tay sờ đến chiếc váy đang vướng trên tay mình Linh mỉm cười:


- Em biết anh cũng muốn mà, em yêu anh. Em thực sự muốn được cùng anh đêm nay, em sợ cô đơn lắm.


Linh nhắm mắt chờ đợi 1 nụ hôn cháy bỏng từ người đàn ông điển trai trước mặt nhưng rồi Tuấn kéo váy lên và bảo:


- Em mặc đồ vào đi, em quên anh là chồng của bạn thân em rồi à. Nếu em muốn tốt cho Uyên thì càng không nên làm thế này. Cô ấy là bạn của em, là mẹ của con anh đấy. Em nghỉ ngơi đi cho khỏe nhé, anh xin phép.


- Kìa Tuấn, sao anh lại làm vậy với em?? Nó thì có gì hơn em chứ.


- Em nói đúng có lẽ cô ấy không hơn em, nhưng đó là vợ anh. Nếu em không phải bạn của vợ anh thì anh đã không đến đây.


Tuấn bước đi, Linh hụt hẫng ngồi xuống ném chiếc cốc vào tường vỡ tan tành. Chưa bao giờ cô bị đàn ông khước từ nên cô thấy nhục nhã, bẽ bàng vô cùng. Bước ra khỏi đó tim Tuấn vẫn đập thình thịch, hôm đó Tuấn không về nhà mà về phi xe 60 cây số về thăm vợ.


- Ủa sao ông xã về đây, hôm nay anh bảo bận cơ mà.


- Nhớ mẹ con em quá nên anh về.


- Em đỡ rồi anh ạ. Em cũng nhớ chồng lắm.


Ôm chặt vợ vào lòng, cảm nhận hơi ấm của cô truyền sang mình, Tuấn bất giác mỉm cười, anh vui vì được gặp cô ấy, vui vì đã vượt qua được cám dỗ. Cuộc sống là thế dù vợ dù chồng đi ra xã hội đều có cám dỗ hết, quan trọng là mình có vì nhau có đủ bản lĩnh mà vượt qua nó hay không thôi.