Yêu nhau được 1 năm, Minh đưa tôi về nhà anh ra mắt. Mọi người nói đó là vinh dự của tôi bởi vì nhà Minh rất giàu hơn nữa không phải cô gái nào cũng được anh nghiêm túc đưa về nhà như thế. Khi ấy tôi cũng nghĩ mình thật may mắn, vì tôi biết xung quanh anh luôn có các cô gái chân dài xinh đẹp theo đuổi vậy mà Minh lại chọn mình, 1 cô gái ở quê lên thành phố học và làm việc.



Trước ngày về ra mắt, tôi luống cuống níu tay Minh hỏi chuyện:



- Mẹ anh là người như thế nào? Bà thích mẫu con gái ra sao? Bà có thích phong cách kín đáo không?


- Em cứ như bình thường thôi. Không cần để ý nhiều đến mẹ anh đâu. Anh thích là được.


- Anh nói thế nghe coi sao được. Mình là phận con, bố mẹ bảo thì vẫn phải nghe lời chứ.


- Vớ vẩn. Anh thích thì đố ai dám cản.



Hôm về gặp bố mẹ anh, thực sự tôi rất hồi hộp cả đêm tôi cứ thao thức trở người bên này bên kia không làm sao ngủ nổi. Trưa đó vừa bước vào nhà của anh tôi đã thấy choáng ngợp với vẻ đẹp bên trong, đồ đạc ở đây rất đắt tiền.



Mẹ anh nhìn rất xinh đẹp quý phái nhưng khuôn mặt toát lên vẻ phúc hậu còn bố anh nhìn thành đạt và từng trải, ông nhìn tôi từ đầu đến chận rồi hỏi han chuyện gia đình. Còn mẹ anh tôi thấy bà bồn chồn, khi nghe bố anh hỏi:



- Thế 2 đứa đã suy nghĩ kỹ chuyện hôn nhân chưa.



Tôi trả lời:



- Dạ rồi ạ. Con với anh Minh yêu nhau nhiều lắm. Mong 2 bác tác thành cho bọn con.



Lúc đó mẹ anh nhìn tôi bằng ánh mắt rất khó hiểu bà lắc đầu, giống như kiểu van lơn:



- Con đừng dại dột mà bước vào căn nhà này.



Thấy mẹ Minh nói thế với mình, tôi hoảng hốt lắm. Đang định quay sang hỏi bà thì:



- Em ơi. Vào nhà đi. 2 người nói chuyện gì thế.


- À không. Em chỉ định hỏi thăm bác gái có khỏe không thôi ấy mà.



Mấy lần bà định rủ tôi vào bếp cùng nhưng Minh cứ đứng kè kè bên cạnh nên hai bác cháu chẳng nói được gì nhiều. Sau hôm đó lòng tôi cứ gợn gợn, tôi có cảm giác mẹ Minh không thực sự vui và hạnh phúc khi làm phu nhân của cái gia đình giàu có đó. Mấy lần sau tôi đến, cũng thấy bà có vẻ buồn buồn, tôi hỏi Minh thì anh bảo:



- Tính mẹ anh là vậy, bà hiền lắm nhưng cũng rất đa sầu đa cảm. Người ta thì thích đi mua sắm còn mẹ anh chỉ thích ở nhà đọc sách và nuôi mấy con thú mà thôi.



Tôi mỉm cười trừ, rồi gạt đi cái ánh mắt của mẹ anh để chuẩn bị cho đám cưới sắp tới. Tôi tin mình sẽ hạnh phúc, chẳng hiểu sao tôi lại muốn về sống chung cùng mẹ anh. Tôi muốn khiến bà vui vẻ hơn và nghĩ tính 2 bác cháu sẽ khá hợp nhau.



Đám cưới diễn ra khá hoành tráng, tôi chính thức theo chồng bỏ cuộc chơi. Tôi đã hạnh phúc khi rằng từ nay mình đã có 1 bến đồ bình yên và tôi sẽ trân trọng nó, sẽ sống thật vui vẻ. Nhưng rồi đêm tân hôn mọi thứ dường như tắt ngấm khi mẹ anh nói với tôi:



- Con hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé, mọi thứ trong căn nhà này không đơn giản như con nghĩ đâu. Đã bao lần mẹ muốn nói với con điều đó nhưng không có cơ hội và thằng Minh cũng không cho. Phận đàn bà mình nhiều lúc không có nhiều sự lựa chọn con à.


- Ý mẹ là sao ạ??


- Rồi con sẽ biết...



Khi mẹ chồng định nói tiếp thì bố anh gọi vào phòng tìm thứ gì đó.



- Thôi con lên nhà nghỉ ngơi đi. Mẹ phải lên nhanh không ông ấy nổi cáu mất. Nhưng nhớ là phải cẩn thận lúc nửa đêm...



Tôi mệt mỏi đi lên phòng nhưng trong lòng đầy nghi ngờ lẫn hoang mang. Tôi đang cởi váy áo đợi chồng lên thì:



- Rầm...!


- Cái gì đấy? Anh Minh ơi...



Trước mắt tôi hiện ra hình ảnh người chồng hiền lành đạo mạo hằng ngày trong bộ dạng điên cuồng đang đập phá đồ đạc. Anh ném tung mọi thứ lên rồi ôm đầu bộc lộ vẻ đau đớn lắm. Tôi sợ hãi, chuyện gì xảy ra thế này:



- Anh Minh ơi. Có chuyện gì thế này? Anh ơi, tỉnh lại đi.


- A...aa... Tránh ra, tránh xa tôi ra. Cô là ai? Muốn chết không? Tôi cho cô chết.



Quá hoảng sợ với những hình ảnh này ngay trong đêm tân hôn, tôi nhìn thấy tia máu sâu trong đôi mắt anh. Tôi biết lúc này Minh hoàn toàn điên rồi, anh không còn kiểm soát nổi bản thân nữa. Tôi hét lên, gọi bố mẹ dưới nhà dậy:



- Bố mẹ ơi. Cứu con. Anh Minh... Anh Minh...



Mẹ chồng nghe tiếng tôi hét lục đục chạy lên, tay cầm sẵn sợi dây thừng từ lúc nào không hay. Thậm chí, tôi còn nghe bà lẩm nhẩm nói:



- Thôi chết. Quên mất hôm nay là ngày trăng tròn...



Tôi lúc đó chẳng nghĩ được gì cả. Minh vẫn đang nắm tóc tôi giật mạnh xuống sàn, đau điếng! Tôi chẳng biết làm gì ngoài chuyện khóc và kêu cứu cả.



- Mẹ ơi, cứu con. Cứu con với.


- Ông ơi, lên đây ngay nhanh lên. Thằng Minh lại lên cơn rồi.



Bố chồng theo lên cùng với mẹ chồng tôi hợp lực trói anh Minh lại. Lúc đó tôi mới thoát khỏi sự khống chế của anh. Mắt tôi giàn giụa nước, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Lúc này mẹ anh nhìn tôi với ánh mắt buồn bã, đợi bố chồng kéo anh Minh xuống nhà, bà mới thủ thỉ:



- Cái nhà này có 1 căn bệnh kỳ lạ truyền từ đời này sang đời khác. Đó là vào mỗi đêm trăng tròn, người con trai trong dòng họ thường xuyên phát điên và mất kiểm soát. Mẹ đã định cảnh báo con nhưng thằng Minh không cho mẹ nói...



Nó nói nó yêu con và muốn lấy con làm vợ nên mẹ chẳng thể nào làm khác được. Nếu con yêu nó thì hãy chấp nhận điểm này ở nó được không?



Lúc đó đầu óc tôi như mê dại đi vì bị anh nắm tóc suốt từ ban nãy vẫn còn đau. Tôi không nghe ra bà đang nói gì cả, chỉ biết rằng chồng tôi bị điên, anh ấy sẽ như thế này vào ngày trăng tròn và tôi sẽ phải sống với điều đó suốt cả cuộc đời.



Sáng hôm sau, Minh lại trở về trạng thái bình thường. Anh không nhớ những chuyện đã xảy ra và vẫn cư xử vô cùng dịu dàng nhưng những kí ức về ngày hôm qua vẫn dội về khiến tôi bài xích.



Người ta vẫn nói lấy chồng giàu là sướng nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, cả đời này chắc tôi chẳng thể quên được kí ức đêm tân hôn đó. Nhiều lần mệt mỏi chán nản tôi muốn bỏ trốn nhưng sợ bố mẹ tôi đau lòng. Giờ tôi phải làm sao đây? Chẳng nhẽ phải sống cuộc sống này cả đời sao?