Đang đưa bồ vào nhà nghỉ thì nghe giọng con trai reo lên trong điện thoại: 'Con biết bố đang ở chỗ nào rồi, chỗ đó đẹp quá bố nhỉ"
Mối tình mười năm được kết lại bằng một đám cưới đẹp như chuyện cổ tích, Hoài luôn kiêu hãnh với tình yêu của vợ chồng cô dành cho nhau. Một gia đình hạnh phúc, kinh tế khá giả, con trai ngoan ngoãn thông minh, vợ chồng quấn quýt như sam. Hỏi rằng ở đời mấy ai được như vậy.
Thế những bỗng một ngày kia Hoài đau đớn nhận ra Thái – chồng cô đang cặp bồ với người đàn bà khác bên ngoài. Đau thấu tâm gan, mỗi lần nhìn chồng mà tim cô như rỉ máu.
- Hôm nay công ty lại có việc gì nữa hay sao mà anh về muộn thế?
Vẫn nhẹ nhàng với chồng, vì Hoài biết mình không thể làm um mọi chuyện. Bởi gia đình anh bề thế, trọng danh dự. Nếu làm ầm lên chưa chắc cô đã lấy lại được chồng mà có khi còn mất hết.
Ngậm đắng nuốt cay bao ngày tháng mòn mỏi trong giày vò. Hơn ai hết, Hoài biết mình còn yêu chồng rất nhiều, còn con cô nữa, nó cần có một mái ấm trọn vẹn.
Suy đi tính lại, Thái ra ngoài trăng hoa nhưng về nhà đối xử với cô không phải hết tình hết nghĩa. Vẫn yêu thương, chiều chuộng cô như thủa ban đầu. Vậy nên, cô không thể buông xuôi một cách đơn giản như vậy được.
Cô sẽ phải khiến anh tâm phục, khẩu phục mà quay về bên vợ.
Lén theo dõi điện thoại của chồng, may mắn cuối cùng cô cũng chộp được tin nhắn hẹn hò của anh.
- 5h chiều mai mình gặp nhau ở nhà nghỉ Hồng Mai, ngay trên đường mình đi làm về em nhé.
Hoài như ngạt thở trước tin nhắn của Thái, chân cô tưởng như không đứng nổi. Vịn vào tường, Hoài quay lại phòng ngồi trong nước mắt. Cô tự nhủ phải cố, cuộc chiến mới bắt đầu thôi.
Chiều ngày hôm ấy, cô xin nghỉ làm rồi thong dong lượn vài vòng trên đoạn đường hẹn hò của chồng.
Kể ra Thái cũng khéo chọn địa điểm, bên kia đường là quán cafe view tuyệt đẹp, chuyện trò xong cứ vậy mà đưa nhau sang bên này vào nhà nghỉ. Ý nghĩa chợt thoáng qua khiến Hoài nhếch miệng cười chua chát. Đúng lúc đó Thái gọi điện:
- Em à, tối nay anh hẹn bạn đi có chút việc nên sẽ về muộn.
- Vâng, anh cứ lo công việc đi.
Nhẹ nhàng dập máy, Hoài thật sự không muốn quan tâm xem người đàn bà khiến chồng cô mê mệt đó là ai, cũng không có ý định theo dõi bắt quả tang tại trận. Bởi với cô làm như vậy sẽ chỉ khiến mình thêm tổn thương sâu sắc.
Quay xe lại trường học đón con, cô chở thằng Tom tới quán cà phê đối diện nhà nghỉ hẹn hò của chồng. Ngồi bên cốc kem tươi bắt mắt, thằng bé nhấm nhéo gọi bố:
- Con được mẹ đưa đi ăn kem thích lắm bố ơi.
- Vậy à, ở đâu thế con?
- Ở quán cà phê Mưa trên mặt đường phố Tây Trà đó anh.
Ngồi bên con, Hoài nói vọng vào. Tắt máy, Hoài biết giờ này Thái còn đâu tâm trạng vui vẻ mà hẹn hò. Quán cà Phê cô đang ngồi với con quá nổi tiếng, làm sao anh không biết nó đối diện thẳng với địa chỉ Hồng Mai quen thuộc của anh với người tình.
Ăn xong, cô đưa con về nhà trước, khoảng 30 phút sau anh cũng dựng xe bước vào nhà, dù sắc mặt hơi tái nhưng vẫn giữ được bình thản khi đối diện với vợ.
Hai mẹ con đi chơi vui không?
- Vui anh ạ, quán cà phê ấy được lắm, kem ở đó cũng ngon. Tôm nhà mình ăn xong chẳng tít mắt. Khi nào có thời gian, vợ chồng mình ra đó ngồi nhé.
Thái im lặng đi vào phòng thay đồ, tiếng 'uh' của anh như bị vướng vào cuống họng.
Những ngày sau, Hoài vẫn tiếp tục lởn vởn quanh cuộc hẹn hò của chồng, nửa như vô tình, nửa như cố ý. Khiến Thái chập chờn hoang mang.
Cô tạo cho con trai những ấn tượng về nơi đó thật đẹp, để mỗi tối về nó lại bi bô kể cho Thái nghe từng chút từng chút một.
- Đợt này Tôm ngoan, mẹ toàn cho Tôm ra quán cà phê Mây ăn kem bố ạ, ở đấy đẹp bố nhỉ.
Thái nghe tới đây mà tim đập loạn nhịp, anh lén nhìn sang vợ nhưng vẫn chỉ thấy ở nơi cô một nụ cười rạng rỡ.
- Tôm thích ra đó lắm, cái nhà nghỉ bên cạnh cũng đẹp. Khi nào 2 vợ chồng mình đổi gió ra đó 1 đêm đi anh.
Cảm thấy ‘đánh tỉa’ chồng như vậy là đủ, Hoài bắt đầu chuyển sang ‘đánh trận’ lớn.
Ngồi xem ti vi, thấy dự báo thời tiết chiều mai có mưa, Hoài đinh ninh cơ hội,
- Anh ơi, chiều mai em đi đưa con đi chơi với bạn. Lâu lắm không gặp nhau, nó hẹn tới nhà mà không biết mai em có tìm nổi không nữa.
- Em cứ đi đi, đến đoạn nào không nhớ thì gọi anh.
- Vâng.
Đáp lại lời chồng xong, Hoài nên giường ôm con ngủ một mạch tới sáng.
Hôm sau đón con về, Hoài thả cu Tom ở công viên gần nhà nghỉ ấy cho cu cậu chơi đã hết các trò. Đến khi chuẩn bị
mưa, cô vội giục con chạy. Hai mẹ con vừa đặt chân tới trước cửa nhà nghỉ thì cơn mưa ập xuống.
- Mưa to quá, em không chạy kịp, chị cho mẹ con em đứng trú nhờ một lúc nhé.
- Uh, em cứ cho cháu vào đây.
Chị chủ nhà nghỉ niềm nở chỉ chỗ cho Hoài ngồi. Cô nhẹ nhàng lấy máy gọi chồng:
- Anh ơi, em đưa con đi chơi mà mưa quá không về được.
- Em ở đâu, để lát làm xong anh qua.
- Em với con đang trú mưa ở nhà nghỉ Hồng Mai, trên phố Tây Trà ấy.
Hoài biết, câu nói này của mình sẽ khiến Thái sốc nặng. Cô yên lặng chờ xem phản ứng của chồng thế nào.
- Thôi đấy giờ anh mới chợt nhớ ra, sếp giao anh cả đống tài liệu phải mang xuống dưới kho gấp. Vậy hai mẹ con chủ động nhé, nếu mưa quá cứ gửi xe ở nhà nghỉ rồi bắt taxi về.
Tối đi làm về, Thái vẫn thấy vợ cười nói vui vẻ với con như mọi ngày. Ngồi ăn cơm mà tí tí anh quay sang nhìn trộm vợ.
- Hôm nay anh sao thế?
Thái giật mình,
- Không, anh có sao đâu.
- Sao nhìn em lạ vậy?
Đêm đến, khi cu Tôm đã vào giấc, Thái quay quang ôm vợ vào lòng.
- Em biết chuyện rồi phải không?
- Biết chuyện gì?
Cô quay lại nhìn chồng, Thái nhận ra ở nơi cuối mặt của vợ có chút đượm buồn.
- Thì là chuyện...
Còn chưa nói hết câu, Hoài đã ôm chặt lấy Thái rồi phủ lên môi anh nụ hôn thật dài và sâu.
- Chuyện anh định tuần tới tổ chức sinh nhật cho mẹ thật hoàng tráng thì em biết rồi. Em cũng chọn quà xong xuôi.
Ôm chặt vợ hơn, anh cuốn Hoài vào nụ hôn cuồng nhiệt như thủa mới yêu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1