Hân là 1 cô gái khép kín, ít trò chuyện, tâm sự cùng mọi người. Chính vì tính khí đó mà gần 30 tuổi cô chẳng có lấy 1 người bạn trai đúng nghĩa. Đầu năm nay, cô được đứa bạn thân giới thiệu cho Khang. Lần đầu tiên gặp mặt, Hân đã thích vẻ tĩnh lặng của anh. Khang trầm ổn, nói chuyện bình thản nhưng lại cuốn hút.


Thật sự, Hân đã nhận ra cô có tình cảm đặc biệt với anh nên sau khi tìm hiểu kĩ hơn biết Khang từng có một đời vợ và một cô con gái thì không khỏi buồn lòng. Nhưng điều cô càng không thể ngờ hơn là chồng đã đi triệt sản.


Khang kể với Hân rằng vợ anh đã mất được hơn 1 năm và con bé còn nhỏ quá nên anh muốn tìm cho nó hơi ấm của 1 người mẹ. Vì yêu nên Hân quyết định bỏ qua quá khứ của Khang, 2 người gặp nhau thường xuyên hơn rồi yêu nhau. Được nửa năm đám cưới diễn ra vì Hân cũng đến tuổi rồi.


Bố mẹ Hân khá bất ngờ khi biết con gái quyết định làm vợ một người đàn ông đã từng có gia đình như anh. Trước ngày cưới mẹ Hân còn thủ thỉ:


- Mẹ sợ con sớm phải khổ vì lấy đàn ông đã 1 đời vợ rồi. Con gái của cậu Khang nữa, mẹ ghẻ con chồng cũng khó lắm...


- Mẹ đừng lo, con biết mình đang làm gì mà. Con anh Khang còn nhỏ, nó chưa biết phân biệt đối xử đâu, cứ thương nó là khắc ngoan hết.


Thế nhưng mọi chuyện đúng là không dễ dàng như Hân nghĩ. Ngay những hôm đầu về nhà chồng, cô đã bị đem ra so sánh với vợ cũ của Khang. Hàng xóm thấy cô đi chợ thì đều cố nhìn theo bình phẩm. Một bà hàng rau còn tò mò hỏi:


- Cô là vợ mới của cậu Khang nhà ông bà Lâm đó hả?


- Vâng.


Thế là bà ấy quay sang người bên cạnh thì thầm nhưng Hân vẫn nghe được:


- Xấu hơn vợ cũ nhỉ!


- Như thế mới chịu lấy thằng 1 đời vợ chứ.


Cứ tưởng chỉ người ngoài mới như vậy, nào ngờ đến mẹ chồng cũng so sánh vì cho rằng Hân lầm lì, chậm chạp, ít cởi mở hơn vợ cũ của anh. Hân buồn lắm nhưng vẫn không trả lời hay thanh minh gì cả. Cô chỉ cần chồng yêu thương là được.


Sống với nhau được nửa năm nay nhưng Hân mãi vẫn không có bầu. Bố mẹ chồng nôn nóng, ngày nào cũng hỏi:


- Hay là hết tuổi đẻ rồi. Đi khám chưa? Đã bảo thằng Khang đừng có chọn gái già mà mãi chẳng chịu nghe.


- Con đi rồi. Bác sĩ bảo không có vấn đề gì hết.


- Vớ vẩn, thằng Khang đã có con rồi thì chỉ có do cô mới không sinh con được thôi.


Nghe mẹ chồng nói thế, Hân lo sốt lên và đòi đi khám lại cùng nhưng chồng không chịu, cứ dùng dằng mãi. Hân đương nhiên sẽ chẳng thể nào ngờ được rằng chồng đã đi triệt sản nên lúc nào cô cũng tự trách móc bản thân.


Dù mọi người cũng nói cô đừng áp lực quá nhiều vì Khang cũng đã có 1 đứa con gái. Nhưng Hân cũng là đàn bà, cũng muốn có đứa con của mình đẻ ra. Hơn nữa, mẹ chồng muốn cô sinh con trai nối dõi cho gia đình. Thế nên gánh nặng ấy lúc nào cũng đè nặng lên vai cô.


Cưới nhau được 1 năm, thả cửa đủ cách mà Hân vẫn chẳng dính bầu. Tối đó, cô lại đòi Khang đưa đi khám nhưng chồng không chịu. Bao dồn nén ấm ức trong lòng bấy nay đã quá sức chịu đựng, Hân hét lớn:


- Tại sao anh cứ lần lữa mãi thế. Em đã tự đi khám rồi và sức khỏe hoàn toàn bình thường. Mà anh cũng đã từng có con thì vấn đề không biết do đâu? Bác sĩ bảo lần này 2 vợ chồng cùng đi khám thử xem, mẹ ép em sinh cháu thế nào chẳng nhẽ anh không hiểu.


Khang ngồi im một lúc rồi ôm lấy Hân:


- Anh xin lỗi. Lỗi là do anh, anh không thể sinh con với em được.


- Tại sao chứ?, Hân bàng hoàng hỏi lại.


- Anh… trước khi vợ cũ mất anh đã hứa với cô ấy sẽ không sinh con với ai nữa. Cô ấy vì sinh con cho anh mà mới chết. Anh đã đi thắt ống dẫn tinh để không sinh con nữa rồi.


Nghe chồng nói mà Hân bàng hoàng, cảm giác chua xót cho chính mình. Hóa ra chồng đã đi triệt sản vì lời hứa với vợ cũ sao, anh yêu người đàn bà đó đến mức không sinh con chung với cô. Hóa ra, anh không yêu cô như Hân tưởng. Cái anh cần chỉ là 1 người phụ nữ biết chăm sóc con gái anh mà thôi.


Hân nhìn Khang bằng ánh mắt căm giận:


- Em không thể chấp nhận chuyện này. Mời anh ra khỏi cuộc đời em.