Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhà người ta thì chỉ sợ chồng bám váy rồi nghe lời mẹ chồng quá còn với Thoa, cô lại khiếp vía nhất cái bà chị chồng.


Không phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu vì bà mất cách đây đã khá lâu nhưng ông trời đúng là chẳng cho ai được tất cái gì. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, phận Thoa khốn đốn với bà chị gái của anh.


Nhà chồng chỉ có 2 chị em, Nam là con út trong gia đình. Bố chồng lầm lì nên không thân thiết với các con. Thành thử ra Nam lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của chị gái.


Từ ngày còn yêu nhau, cô đã biết Nam tôn thờ chị gái thế nào. Cô cũng hiểu chị ấy quả đã chịu hi sinh rất nhiều cho chồng nhiều nhưng Thoa không thể ngờ có ngày chồng lại bán nhà chỉ vì chị ấy như vậy.


Nhưng đúng là về sống chung rồi Thoa mới hiểu, sự hi sinh đó cũng chẳng thể nào đọ lại với những yêu cầu trơ trẽn và quá quắt từ chị chồng.


Chị chồng hồi bé không chăm chỉ học hành thành thử ra khi thi Đại học cũng chẳng đỗ được vào 1 trường tử tế. Tốt nghiệp đi làm công việc cứ nhàng nhàng 3 cọc 3 đồng, đã thế lại khó tính nên mãi cứ thui thủi 1 mình.


Nam thì lại chăm chỉ hơn nên ra trường đã được giữ lại giảng dạy rồi có biên chế đàng hoàng. Chị chồng thấy vậy không mừng cho anh mà suốt ngày than nghèo kể khổ, trách móc ngày xưa vì phải chăm sóc em nên mới không thể tập trung vào chuyện học hành.


Nhiều lúc Thoa nghe chị ấy nói thấy nực cười vô cùng nhưng Nam lại cuồng tín chị gái nên lúc nào cũng coi đó là lỗi của mình. Anh luôn bảo cả đời này mắc chị gái 1 món nợ ân tình. Thoa biết chị chồng cũng đã vất vả nhiều vì anh nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó thôi.


Chuyện là, chị chồng luôn than trách mình bị đối tượng chê bai vì có công việc không ổn định. Người ta thấy chị làm công nhân không có biên chế nên không muốn kết hôn.


Thoa thấy lí do đấy thực sự nực cười, chứ không phải vì chị chồng khó tính kén cá chọn canh hay sao. Nhưng đó chưa phải là tất cả, tối đó chị gọi cả nhà ra bảo:


- Chị có người quen hứa sẽ xin cho 1 công việc có biên chế. Nhưng họ nói cần tiền để bôi trơn, cậu mợ tính thế nào cho chị vay được không?


- Nhà nước giờ khó xin lắm chị ạ. Họ đòi bao nhiêu?


- Tầm 500 là ngon rồi. Họ nói càng nhiều thì sẽ càng chắc chắn hơn, chứ ít quá sợ họ nhận rồi lại chê.


- 500 triệu. Xin vào làm văn phòng mà mất tận ngần ấy tiền. Bọn em đào đâu ra chứ.


- Gớm, quan trọng là mình không có quen biết nên phải lấy cái khác bù vào. Nếu không phải ngày xưa tôi lo cho thằng Nam vất vả thì giờ có đến nỗi như thế này đâu chứ.


- Chị đừng nhắc lại chuyện ngày xưa mãi đi. Vợ chồng em vẫn sẽ chăm sóc chị đến già, chị cứ yên tâm. Còn chuyện tiền chạy việc thì bọn em không có, chị thông cảm.


Thoa phản đối luôn đòi hỏi quá quắt từ chị ấy, thấy Nam không nói gì tưởng anh cũng như vậy. Nào ngờ mấy hôm sau, anh dẫn 1 nhóm người vào giới thiệu nhà để bán thì cô mới tá hỏa lên:


- Sao tự dưng chồng lại bán nhà?


- Bán đi cho chị ấy chạy việc chứ sao. Chị đã khổ cả đời vì anh, giờ có cơ hội xin việc ổn định anh không thể làm ngơ được.


- Anh điên à. Bán nhà xong rồi thì sao? Rồi ngày mai tôi với anh ra đường sống hả? Hay là chui xuống gầm cầu ở? Làm cái gì có lí 1 chút chứ.


- Tiền thừa mình mua 1 mảnh nhỏ hơn hoặc mua chung cư được mà. Em đừng có cản, vô ích thôi. Anh nợ chị ấy nên giờ phải trả.


Thoa nghe Nam nói thế mà cạn lời, cô không ngờ chồng mình dám bán nhà để chạy việc cho chị gái thật. Người chồng thế này có đáng để sống chung tiếp không đây.