Quê ngoại tôi ở Lâm Đồng , sinh ra và lớn đến 5 tuổi thì theo ba mẹ lên thành phố. Bây giờ đang học năm 2 ĐH. Mâu thuẫn giữa ba và tôi ngày càng lớn. Ba tôi thuộc thế hệ Bắc 75 nhập cư vào Nam. Bản chất ông ấy nổi trội nhất là kiêu căng cộng với hàng đống tật xấu, khi nóng tính thì vô cùng dung tục,tham lam, cộng thêm xét nét, bắt được một lỗi nhỏ của người khác là như thấy được kho vàng. Lúc nhỏ tôi bị ăn đòn rất nhiều( 90% là bị oan ), cái gì không vừa mắt thì đánh. Về sau, tôi cố gắng hạn chế tiếp xúc tối đa nhưng lâu lâu vẫn bị chửi bới xỉ nhục thậm tệ, kéo dài đến năm lớp 10 mỗi khi nói chuyện với ba đều khiến tôi phát run. Lớn thêm chút thì ko sợ nữa những mỗi khi thấy ba càm ràm la mắng chuyện gì ( toàn chuyện vớ vẩn ), trong tim như có kim đâm vào. Mẹ tôi thì rất tốt ( chỉ có mỗi tính thất hứa nhiều ), là phụ nữ cam chịu nên cũng chẳng nói được ông ấy, cũng thường xuyên bị ba chửi mắng xỉ nhục nhân phẩm. Bắt đầu cấp 3 tôi tìm những bài viết, lời hay ý đẹp đọc để xoa dịu tâm hồn, cố gắng đấu tranh chịu đựng và ko mắc phải những tật xấu như thế; sau này còn đọc luôn Tứ Thư, Đạo Đức Kinh để tìm kiếm một chỗ dựa trong sách. Ngành học của tôi tất nhiên là do ông ấy ép tôi học và bây giờ phải trả giá bằng cả đống môn nợ, tâm hồn tôi như cây khô giữa sa mạc . Tôi không biết cuộc đời còn phải chịu sự dày vò đến khi nào, tại sao ông trời cho tôi sống chung với con người như vậy. Rất mong nhận được những lời khuyên chân thành của các bạn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1