e mới bik wtt thui thấy m.n tâm sự hết nỗi lòng nên e cũng muốn nói chuyện ám ảnh kinh khủng mà e chưa từng nói vs ai vì "ko dám" e mong m.n cho e lời khuyên làm sao e mới có thể quên đc đây?


E mới 19t nhưng tuổi thơ của e ko vui vẻ gì vì ba má rất nghiêm khắc đánh e ko thua con trai nhưng e ko nói đến chuyện đó chuyện là khi e còn nhỏ cỡ lớp 2-6 ba e luôn có những hành động "thiếu tệ nhị" vs e (dù là ba ruột nên lúc nhỏ e ko suy nghĩ gì nhiều) ông hay hôn e và chạm vào "chỗ đó" của e mà bóp e rất bực nhưng lúc đó e cũng chỉ liếc thì ổng liếc lại và chửi e rồi ổng cứ như thế hoài cái e nói "con méc mẹ bây h" thì từ đó đã chấm dứt nhưng bắt đầu từ năm lớp 10-12 nhà e chuyển đến chỗ khác ở là 1 căn nhà nhỏ ko có phòng riêng 2 lầu: lầu trên cùng là cho ba mẹ và lầu giữa là của e và e của e và "ám ảnh mỗi đêm bắt đầu từ đây"?


e có 1 cái tật là ngũ rất say nhiều khi trộm vào nhà cắt cổ chắc e cũng ko bik tối nào e ngủ ổng cũng canh mẹ ngủ mà xuống " làm phiền" e dù là qua 1 lớp mền dày (e có thói quen ko có mền ngủ ko đc vì nó giống như 1 lớp bảo vệ e) trước đó vì ngũ say quá nên thật sự e ko bik cũng ko có cảm giác gì cả trái lại con e của e vốn rất nhạy ai lại gần chỗ ngũ là nó bik liền (e vs con e của e ngủ chung nó nằm bên trong e nằm ngoài rìa) nó bik nhưng nó ko dám nói cho e bik nhưng 1 hôm e đang ngũ chùm mền từ trên xuống dưới e đã cảm giác đc có ng đang "thoa" tay trên "chỗ ấy" của e hôm đó e đắp mền mỏng nên e có thể nhìn thấy đc là ông- là "BA" hjx e khẽ cựa ng thì ổng lật đật chạy vào nhà tắm trốn cứ nghĩ ổng đã bỏ cuộc rồi ai dè ông lại tiếp tục mò ra và dùng chân đạp lên chỗ đó của e (e và con e e đều thấy hết và chính nó cũng là ng kiu e đừng nói vì thế nào cũng ko ai tin hoặc là nếu tin thì sẽ phá nát tan cái gia đình) dù ổng chưa làm gì e nhưng ấm ức đó e chỉ bik khóc 1 mình e bik ống sẽ tiếp tục nếu e ko thức dậy và trừng mắt nhìn ổng e nhìn thẳng mặt ổng hỏi "ông đang làm cái quái gì vậy" thì ổng ko nói bỏ lên tầng trên cùng (nơi ba mẹ ngủ) e thì da gà nổi lên hết tất nhiên thức đến sáng. Thiết nghĩ sau khi đã bị e phát hiện ổng sẽ bỏ nào ngờ ngày nào cũng như ngày nấy cứ canh em ngủ say là y như rằng..... và từ đó e hết dám ngủ con e bik chuyện nên nó nói để nó ôm e ngủ coi ổng dám làm nữa ko thế là đúng là ổng ko làm gì sau đó tụi e nghĩ chắc hết rồi nên con e nó lại kêu e ra rìa ngủ và tối đó ko phải sờ mó bt nữa khi e đang ngủ say thì tỉnh dậy thấy ống đang tính tuột quần e e giật m ngồi dậy e la lên "ông bị điên rồi sao" thì ông lại ko nói gì tiếp tục bỏ đi lên lầu e chỉ bik ngồi khóc e tức tại sao e nói lớn nz mà mẹ ko hay ko bik và từ đó e ko dám ngủ thật sự đêm nào e cũng thức sau đó e mua 1 đống gấu bông về là rào cảm che chở cho e và từ đó ổng bắt đầu liếc kiếm chuyện chửi e như điên (đến khi mẹ e thấy ổng càng ngày càng quá đáng ổng mới chịu ngừng lại) sau đó ổng cứ hôn má hôn trán e e rất bực cảm thấy rất ghê tởm thậm chí là khinh bỉ thì ổng liếc đòi đánh e và có lần ổng còn hôn trúng môi e nữa (dù ko phải lđt e hôn e hôn mấy con chó của e từ nhỏ đến lớn lun r nên chả có nụ hôn đầu tiên gì đâu) e bực nạt vô mặt ổng thì sau đó sống yên biển lặng. sau đó nhà e lại chuyển nhà tiếp lần này e nằng nặc bắt xây phòng có cửa đóng then cài đàng hoàng thì ổng cho xây nhưng lại làm cái cửa ko thể nào cho ổ khoá hay bất cứ thứ gì có thể khoá đc e suy nghĩ muốn vắt óc nên e đã khoá = 1 sợ dây e quấn mà ko thể mở ra đc cuối cùng hình như ổng có cố gắng mở cửa nhưng ko dc nên ổng xuống nói vs mẹ là e khoá cửa ko tắt đèn đc e mới nói "từ nay phòng e cấm ai bước vào" đúng là ngủ trong phòng thì ko sao ra ngoài là có chuyện có lần mẹ e dặn e xuống canh nhà lúc đó có 1 m e ở nhà nên dĩ nhiên e ngũ lúc đang ngủ cái cảm giác bị ai đó đụng vào "chỗ ấy" lại quay về da gà da nẹ da con e nổi lên cuối cùng e tỉnh ngủ (ko phải nói chứ cái tật ngủ như chết làm sao e mới sửa đc đây ngủ ở nhà ng ta ko bao h e ngủ đc nz đáng lẽ nhà phải là nơi yên tĩnh mới đúng đằng này đối vs e nó như địa ngục là sự trốn tránh) lần này e thức dậy e khùng lên tát vào lưng ổng 1 cái trời giáng vì ổng đang ngồi sờ vào chỗ đó cũa e qua lớp mền (lần nào cũng z) lần này cái lưng ổng xoay về phía e nên thuận tay e đánh (mặc dù lí trí e bik đánh ba là tội bất hiếu nhưng e phải làm sao đây) bị e đánh ổng chửi và trợn mắt lên vs e lần này e điên lên "e nói lần nữa là ông đừng trách 1 là tui nói mẹ ông ra đường 2 là tui sẽ đi thẳng đến công an ông bóc lịch" thấy e điên lên lđt bị e phát hiện ổng lên tiếng là "chó xổng chuồng chạy lên chỗ e ngũ nên ổng đang ngồi bắt nó" sau đó ổng hay giải thik vs e câu đó và hôn má e lần này e dùng móng tay đẩy ra miệng ổng trúng móng tay e bị rách nguyên đường chảy máu vì trc đó e còn nhỏ e cứ nghĩ những hành động đó là do ba thương con nựng con thôi nên chưa bao h e nghĩ nó lại đến mức đó sau đó e đọc đc 3 cái tin nào là cha ruột hiếp con gái...... e rất sợ sau đó là 1 chuỗi thời gian e đi chùa đọc kinh niệm phật để tìm sự thanh thản trong tâm hồn và cầu nguyện cho ổng hết lên cơn điên và tới h e đã đc sống yên ổn vì ko bao h e quên bảo vệ mình h lâu lâu ổng chỉ hôn lên trán e thui nhưng đều bị e gạt ra và nói "lượn đi cho nước nó trong" và gần đây e có ngọ ý vs mẹ muốn ra sống riêng thuê phòng trọ sv của mẹ con nhỏ bạn e do quên bik nên chỗ đó đáng ra 2tr 1 tháng nhưng nó nói nếu e mướn mẹ nó chỉ lấy 500k thui nhà nó toàn con gái mẹ nó chỉ cho sv nữ mướn nên e rất yên tâm cuối cùng mẹ e ko cho vì lí do dạo này nhiều vụ cưỡng hiếp xảy ra nhưng mẹ đâu nào bik nơi e sợ nhất nơi e thấp thởm sống ko yên vì e sợ có ngày e sẽ nói ra cái bí mật động trời mà có lẽ khi chết đi e cũng ko quên đc cái nơi là "tổ ấm gia đình đây" mà chưa bao h e muốn ở. Dù e đã tìm đến chùa để lòng m nhẹ nhàng hơn nhưng phải làm sao e mới quên hết đc vì e ko muốn trái tim m biến thành màu đen bởi lòng căm ghét ba m nhưng dù suy nghĩ suy nghĩ từ nhỏ cho đến bây h e vẫn ko tìm ra lối thoát ngoại trừ ấp ủ hi vọng đc ra sống riêng dù e rất muốn ở bên cạnh mẹ.


p/s e và con e của e sinh đôi nhưng ko bik sao chẳng giống nhau 1 tẹo nào e cao nó thấp e "sân bay" nó "bưởi" mặc e "nám" mặc nó trắng trẻo mượt mà trai theo nhiều mà tại sao ổng lại đi làm những thứ như z vs e mà ko phải nó (vì trong suốt thời gian qua ổng toàn nhắm vào e)? Thật ra thì ba thương nó, mẹ thương em vì mẹ bik 3 ghét e vì những gì con e nó làm sai ng bị chửi cũng là e nên vì thế mẹ binh e, e bị ổng chửi từ nhỏ cho đến lớn đúng sai gì cũng chửi hết và đặc biệt quãng thời gian bị e phát hiện ổng càng ghét e hơn) nhiều lần e đạ tự nghĩ có khi nào e ko phải con ruột của ổng nhưng ko phải v vì e vs ổng ai cũng nói giống nhau như đúc trong hộ khẩu cũng ghi e là con ruột mà.


Chính vì lớn lên trong nỗi ám ảnh sợ hải như z nên e rất ghét con trai đụng vào ng m, e đã wen đc hơn chục thằng thằng nào cũng tỏ tình trc nhưng đc 1-7 ngày là e lại nói ct đơn giản là e ko có cảm giác gì hết tính tới h ng tỏ tình vs e cũng hơn 20 r mà e vẫn ko iu ai cả khi quen nhau phải nắm tay ngồi gần nhau là chuyện bt nhưng vs e miễn ai sáp lại gần là ăn tát mà tùi con trai mà e càng ghét thì tụi nó càng lấn nên e ct trc là điều dễ hiểu con gái ng ta lấy bố m làm gương còn e e lấy đức tính gì ở ổng để làm gương mà chọn bạn trai bây h? Đối vs e bạn bè con trai e chơi rất nhiệt tình đánh đấm chửi lộn thậm chí là gác chân lên nhau nữa nhưng e đụng tới tụi nó thì đc nhưng tụi nó mà đụng tới e trc thì ăn tán và tới h vẫn vậy dù đã quên rất nhiều ng họ đều đối xử tốt vs e nhưng trong thâm tâm e cứ nghĩ "đàn ông toàn 1 lũ xấu xa hám gái" (e xl trc thật sự e ko cố ý gom cả đũa) thậm chí ngay cả khi thấy nc mắt của thằng con trai mà e bỏ e lại nghĩ "nc mắt cá sấu" ai cũng bảo e vô tâm thay bồ như thay áo nhưng chính e cũng ko thể hiểu nổi m thì e bik làm sao bây h? những ng mà đã tỏ tình vs e họ luôn luôn nhớ ngày sn của e dù đã mấy năm ko gặp nhưng ngày lễ hay gì sn e đều có quà đủ ai cũng tặng gấu bông nên h nhà m thành cái shop bán gấu bông cũng đc nữa nếu là ng ta ng ta sẽ vui khi mấy năm trời vẫn có nhìu ng luôn luôn ko ngừng có những hđ quan tâm m thì e lại ngược lại e coi những món quà là sự nịnh bợ vì e nghĩ trên đời ko ai cho ko ai cái gì những tin nhắn quan tâm, những cuộc gọi đt ko ngừng e lại cho đó là sự quấy rầy sự phiền phức và sau đó là e thay sim liên tục để ko bị làm phiền nhưng họ vẫn bik sđt e như thường vẫn rủ đi cinema nhưng tất nhiên câu tl là 1 im lặng 2 là "ko đi"


là thế đó có khi nào e bị vô cảm tự kỉ ko m.n dù gần 20t có nhiều cuộc tình ko ít ng theo nhưng sao e vẫn ko thik "thật lòng" vs bất kì ai e bị chai sạn rồi hay sao ấy dù e rất rất thik ở 1 m nhưng e vẫn luôn thắc mắc "iu 1 ng là ntn" (phải e đã từng tâm sự vs bạn bè là m ko tin con trai tụi nó ai cũng nghĩ e từng trải qua 1 cuộc tình đau lòng thậm chí bị trai bỏ nên h mới oán hận con trai thay bồ liên tục nhưng e bik 1 phần cũng do tác động cũa xung quanh e đã từng chứng kiến 1 ng con gái tự tử chết vì bị bạn trai ruồng bỏ sau khi qua đêm vs a ta thậm chí đám ma a ta còn ko đến, đã từng chứng kiến bạn bè của m tự làm hại bản thân đến mức phải nhập viện vì con trai, nhìn xung quanh ai quen btrai kết cục cũng đều là nước mắt,.... cho nên dù sao có lẽ e ko thể mở lòng đc vs bất cứ ai có lẻ là điều hạnh phúc nhỉ?


Gởi từ ứng dụng Webtretho của leduong2103