Dạ, lần đầu tiên em viết tâm sự lên đây, em chưa là một người Mẹ, em chỉ là một trong những đứa con của Cha và Mẹ, cuộc đời em được ăn học tới nơi, có chổ làm ổn định em cảm thấy mình may mắn. Khi gia đình em tan vỡ lúc em còn bé. Nhìn những người khác có nhiều bất hạnh hơn mình lại là một động lực gì đó thúc đẩy em cố gắng.
Bài viết này không chỉ em nói lên cuộc đời của em, mà đứa em của em đang cũng sắp giống như em. Bản thân em chịu được nhưng nghĩ đến đứa em cũng sắp trãi qua như mình thì em lại cảm thấy khó chịu.
Các bậc Cha Mẹ đến với nhau bằng tình yêu hay những người xưa ông bà làm mai rồi cưới và hầu như cuộc sống ban đầu hạnh phúc, có khó khăn rồi trãi qua, rồi vượt qua, một khi bước lên được tới đỉnh của sự giàu có họ lại có nhiều hơn 1 sự lựa chọn. Mẹ em không được đi học nhiều vì xưa vừa giải phóng, ông bà ngoại không có đủ tiền lo cho Mẹ, nhà lại đông chị em, bán buôn ngoài chợ, Mẹ em nổi tiếng là hun dữ lắm, nhưng bản chất lại không như thế, Mẹ có gì nói đó mà lại vốn dĩ rất lớn tiếng, nhưng nói rồi lại thôi.Khi bắt đầu cuộc sống hôn nhân có em, và hình như cảm giác là em không hợp với Cha, Khi mẹ chuẩn bị sinh em có Cha ở đó là Mẹ không sinh được và khi Cha vừa đi làm thì Mẹ lại sinh em ra ngay. Nên lúc em đầy tháng là Cha đã bỏ đi và khi em lớp 6 thì Cha lại về bên nội và có vợ và 1 đứa con trai, thế là em có em trai. Và rồi cuộc sống ai nấy sống, Mẹ thì buôn bán mỗi ngày với nồi cơm tấm nuôi em ăn học, tới năm lớp 9 Mẹ bước thêm 1 bước nữa cùng người Dượng em sao này. Hầu như em ít nói chuyện lắm vì em không có thích nhưng em cũng ko có ghét. Em tôn trọng quyết định của Mẹ. Cuộc sống dần trôi năm sau em lại có 1 đứa em trai. Đứa em mà em thương lắm, tuy không cùng Cha, nhưng từ lúc mới sinh sang tháng thứ 2 là đều bên cạnh em mỗi ngày.
Cứ như một điệp khúc "Chị đưa em tới trường mẫu giáo rồi chị lại đến lớp, hai chị em cùng 1 chiếc xe đạp"
Cứ như thế và khi Mẹ lên Thành Phố cùng Dượng em của em cũng lên theo. 1 năm sau em bắt đầu lên TP học, em quyết tâm sau này sẽ lo cho Mẹ nhiều hơn.
Cuộc sống phòng trọ quanh năm trên TP rồi có người bạn làm ăn với dượng đến nhà chơi, là một bà uống rượu hay hút thuốc là em thấy cũng sợ, lớn hơn Mẹ em mấy tuổi, đến chơi rồi lại cướp luôn Chồng của Mẹ. Vì người ta giàu và có nhà TP nên đồng tiền chi phối, rồi Bà đó có bầu và hai người làm đơn đăng ký kết hôn lén lúc trong khi Mẹ em như người cướp chồng và em của em là con ngoài giá thú.
Tại sao mẹ em không kiện? Lúc trước Ba ruột em cũng vậy có tiền mua đc thiên hạ mà, đi làm giấy kết hôn với người dì sau này. Nhưng Mẹ em không làm được giấy độc thân nên không thể ĐK kết hôn với Dượng.
Cuộc đời nó thật bất công! Và rồi khi em bất đầu hiểu ra, cuộc sống vốn dĩ không công bằng mà.
Mẹ em cũng nhịn từng ngày sống nhà trọ cùng em trai em ráng sống cho em trai được ăn học TP, có tương lai hơn, từng ngày cứ qua như thế.
Và 3 năm trước tai họa ập xuống và Mẹ em đã sai khi giúp người ta mượn muốn nợ lớn và ngta bỏ đi, Mẹ ôm nợ 3 năm, xoay tiền đứng, tiền nằm,,,,, để trang trãi mà nó lại chất chồng lên. Thật tình mà nói Mẹ em đã giúp tới tận 3 lần (mà nhiều người lớn nói với em Mẹ em làm chuyện bao đồng). Mẹ đã sai khi tin người ta? Và em làm sao bỏ được. Em đi làm cũng không dư lắm, quen biết bạn bè cũng nhiều nên mọi người giúp đỡ, thật tình đến giờ phút này em nợ hàng trăm triệu, nhiều lúc em mệt mỏi đến muốn tìm 1 con đường thoát. Nhưng em đi thì những người giúp đỡ em ra sao, nên em cố gắng làm ngày tối về lại làm thêm để mong trả hết được. Em cảm thấy cuộc đời ai cũng có lần sai, bạn bè sai nhiều lần có thể không bỏ qua được, nhưng đối với em dù Mẹ có sai nhưng Mẹ vẫn là Mẹ của em. Tiền bạc có thể làm ra, nhưng Mẹ chỉ có 1.
Mẹ em vẫn còn nợ và em đã hết khả năng, số nợ còn lại không đáng gì với em đã nợ. Mẹ lại xin Dượng. Dượng rất giàu, nhưng em hiểu đồng tiền làm ra rất khó khăn mà Mẹ em cứ như vậy ai cũng giận. Mỗi lần Dượng cho tiền trả nợ thì không cho tiền ăn mấy tháng. Mẹ em thì không có đi làm chỉ ở nhà May đồ kiếm chút đỉnh ăn và trả nợ từ từ. Những ngày trước xin thì Dượng im thường thì im lặng là cho trả dứt. Tối về lại chửi rửa và đánh Mẹ em máu đầy mặt, mình xưng bầm lên hết rồi lại bỏ đi để Mẹ và em trai em ở đó.
Còn nhiều lắm mà không nói hết được, giờ chỉ mong kiện được cấp dưỡng cho em em, và không sống như vậy nữa, nhưng nghe tư vấn nói dù tòa có phán cấp dưỡng nhưng cũng tùy người đó có nhiệt tình đưa không thôi, không đưa thì không làm được gì.
Hai chị em của em sắp đi chung 1 ngã rẻ cuộc đời, đứng lên bằng chính bản thân thôi, đôi lúc thèm có một người Cha nhưng rồi lại thôi. Nhưng em cảm thấy nếu cuộc hôn nhân đến tận cùng nổi đau thì nên kết thúc, con cái cũng sẽ hiểu và có cuộc sống tốt hơn khi ráng gồng mình vì con. Em chỉ sợ em của em bị tổn thương nhiều khi nó cần được quan tâm, yêu thương nhiều hơn, có một tuổi thơ ấm áp hơn.
Em cảm ơn những ai đã giành thời gian đọc bài chia sẻ của em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1