Tôi đã từng đọc một câu chuyện rằng một người nông dân có một khối Ngọc, ông ấy muốn điều khắc nó trở thành một tác phẩm đẹp hơn. Tuy nhiên trong tay ông ta chỉ có một dụng cụ duy nhất là cây quốc. Chẳng mấy chốc khối Ngọc to lớn ngày nào đã trở thành một khối Ngọc nhỏ hơn, nhưng hình dạng của nó vẫn như một hòn đá và ngày càng mất đi giá trị của nó.
Bởi thế đứa trẻ cũng như thế, con cũng là một khối Ngọc, bố mẹ là một người điêu khắc, Việc bố mẹ sẽ dùng cây cuốc hoặc dụng cụ mày giũa để tạo cho con trở thành một viên ngọc sáng hay trở thành một hòn đá đó là do bố mẹ.
Và điều quan trọng nhất là đừng bao giờ suy nghĩ về kết quả của một khối Ngọc tuyệt đẹp, mà chính những năm tháng rèn rũa, nhìn vào sự thay đổi của viên ngọc và kết quả của nó. Hãy tự tin bởi chúng ta đã có những viên ngọc thật tốt.
Và bạn hãy biết rằng, bố mẹ chính là những người thầy đầu tiên của con, là tấm gương con noi theo và quan trọng nhất của con trẻ.
Nếu bố mẹ luôn muốn thuyết phục con trẻ làm theo suy nghĩ của mình, ở bất cứ việc gì luôn bắt con phải phục Tùng mình. Vô hình chung sẽ dạy cho con trẻ cũng phải dùng những biện pháp đó để đối xử với người khác.
Việt nghe lời không phải là muốn tốt cho con, nếu phân tích sâu hơn thì đây chính là sự bất bình đẳng giữa người lớn và trẻ em. Có rất nhiều những lầm tưởng trong giáo dục, họ đều nghĩ đó là tốt, đó là đúng. Tuy nhiên phía sau lưng nó có rất nhiều sai lầm mà không ai nhìn thấy.

