Khi ba viết những dòng này, nói thực là ba mong nhớ con nhiều lắm... Và ba biết rằng, mẹ mong con cũng chẳng thua kém gì ba.. Đã ba mươi ba tháng trôi qua rồi, nhưng chưa bao giờ ba mẹ có ý định từ bỏ, cứ hy vọng, rồi thất vọng rồi lại hy vọng... Một cái vòng lẩn quẩn mà không thoát ra được con ạh!
Tối nay, khi nhìn thấy những giọt máu ấy, me con lại rơi nước mắt. Ba thấy nhiều lần mẹ con rơi nước mắt vì con - đứa con trong hy vọng của ba mẹ. Có lần ông nội con nói với bác 3 (đang mang bầu đứa thứ 3) của con rằng:" tụi mày cứ tranh nhau mà đẻ, không để dành cho vợ chồng thằng Út", thế là mẹ con lại rơi nước mắt, khổ thế con ạh...
Ba mẹ cũng có đi khám chứ, cũng muốn tìm kiếm con dữ lắm chứ. Nhưng bác sĩ cứ bảo "vợ chồng anh chị bình thường, nhưng lâu vậy rồi mà chưa có thì nên sang phương pháp tiếp theo là uống thuốc kích trứng". Chẳng bao giờ cho ba mẹ một tí thời gian để hỏi những thắc mắc trong lòng. Đời nó thế con ạh, họ muốn chạy theo số lượng, cho nên chẳng cần biết người ta cần gì... Bác sĩ mà cứ như là bác Sáu chạy xe ôm, đôi khi nhảy lên xe thì cứ chở người ta đi mà chẳng cần biết họ muốn đi đâu.. Cứ như là họ được lập trình sẵn như vậy rồi con ạh. Sau này con có làm bác sĩ, thì đừng có như họ nhé...
Tên của con ba mẹ cũng đã đặt sẵn từ lâu lắm rồi, từ hồi chưa cưới nhau lận. Nhưng đến tận lúc này mà con vẫn chưa ra đời, cho nên có sự thay đổi một tí, con đừng có giận nhen! Nhưng ba biết, tên mẹ đặt cho con đẹp lắm, chắc chắn con sẽ rất thích. Ba mẹ cũng mua sẵn gối cho con luôn rồi, mà mẹ cứ giành gối con hoặc gối đầu hoặc ôm, chẳng nhường cho ba tí nào. Thôi thì ba ôm trọn mẹ con vào lòng, coi như ké được một tí con hỉ... Ba mẹ tuy không giàu về vật chất, nhưng tình cảm thì tràn đầy. Con hãy thử đến một lần con nhé, ba tin con sẽ chẳng muốn đi đâu... Mẹ vì con mà học đan len ý, đan cho con nhiều thứ đẹp lắm. Đến nhanh đi, nó sẽ thuộc về con đó...
Khi ba viết những dòng này, khóe mắt ba cay cay... Nhưng con đừng nghĩ ba yếu đuối nhé! Ba phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ con. Ba luôn tự nhủ "con cái do duyên trời" để bớt buồn, con nhỉ... Thiên thần bé nhỏ của ba, nếu con nghe được những dòng này, tranh thủ về với ba mẹ nhé. Không có con, căn phòng trọ mặc dù có cả ba và mẹ nhưng vẫn cảm thấy cô đơn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Có nhiều anh/chị lớn...