Quyết định lấy chồng khi 2 người quen nhau chỉ mới được nửa năm, sau biết bao cuộc cãi vã chia tay. 5 tháng sau họ kết hôn. Cuộc sống sau hôn nhân quả thực rất tệ với cô. Cô lấy anh một phần vì tình yêu một phần vì cảm động trước sự chân thành và quan tâm chăm sóc của anh. Anh luôn tỏ ra là một người đàn ông hoàn hảo trong mắt cô. Anh đến nhà nấu đồ ăn cho cô, điện nước hay bất cứ thứ gì trong nhà hư anh đều tháo vác làm hết. Cô thuơng anh cũng vì lẽ đó nên sau khi chia tay, thấy anh khóc cạn nước mắt cô lại mềm lòng, đồng ý lấy anh trước bao sự phản đối. Người ta nói lấy anh cô chẳng thể nào có một cuộc sống giàu sang được. Cô trả lời chỉ cần hạnh phúc là được. Sau cưới anh thay đổi đến chóng mặt, anh muốn cô phải thay đổi vì anh. Anh không còn quan tâm cô như trước nữa mà chỉ luôn yêu cầu này nọ. Khi yêu anh chẳng khi nào rời cô để bù khú bạn bè. Cưới nhau rồi anh mặc sức đi. Cô chán nản nên cũng buông xuôi và tìm vui bên bạn bè. Cô tìm được 1 người khác quan tâm cô hơn, đồng cảm với cô hơn. Anh biết chuyện làm ầm ầm lên với nhà cô, nhưng anh tha thứ cho cô vì biết mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên tình cảm của cô với anh có lẽ từ sau khi cưới đã chẳng còn nữa, cô hận anh. Và trong lúc ấy cô lại nhớ người yêu cũ, có lẽ mối tình ấy cô mãi không quên được, người mà cô dành trọn tình cảm với bao nhiêu cảm xúc trong sáng và không vụ lợi. Nhưng họ ở rất xa nhau, trước ngày cưới cô đã gửi mail cho anh, cô bảo đã tìm được người đàn ông rất tốt có thể lo cho cuộc sống của cô. Rồi anh dần vào quên lãng cho đến khi cô nhận ra thực chất tình cảm cô dành cho chồng bấy lâu chỉ là tình thương chứ chẳng phải tình yêu. Cô chênh vênh và cô muốn giải thoát, cô muốn xa anh, cô có thể sống 1 mình, cô là 1 cô gái cá tính. Tất nhiên anh không đồng ý, với anh giá trị gia đình là quan trọng, mặc dù tình cảm thì cũng không biết có còn hay không. Còn cô lại sống quá tình cảm, cô không thể sống mà không có tình yêu. Lá đơn ly hôn đã được viết biết bao lần nhưng chưa được gửi đi. Gần 1 năm sau cô mang thai, thực sự cô không vui, vì cuộc sống hiện tại cô đang sống đã quá bức bách rồi. Có con gánh nặng càng đè lên vai cô. Cô có thai, anh vui, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của anh. Anh vẫn vậy rất vô tư, chưa 1 lần anh chở vợ đi làm khi vợ thai nghén mệt mỏi. Sáng sớm anh đi tối khuya anh về, trong khi công việc của anh ngày làm chỉ chừng 3,4 tiếng. Cô không nói gì, cô mặc anh. Có lẽ không phải vì cô không cần chồng, mà vì cô không cần 1 người chồng như anh. Cuối tuần ở nhà vợ, anh dán mắt vào máy tính từ sáng đến tối, ai làm gì mặc ai. Vợ anh yếu quá chỉ nằm truyền nước biển thôi. Anh nhìn vợ ái ngại, rồi cuối tuần sau không còn thấy anh nữa. Cô chạy xe 1 mình đi khám sức khỏe định kỳ. Mặt cô tái xanh từ lúc có thai, mẹ cô sợ cô xỉu dọc đường, đồng nghiệp thì thấy thương. Nhưng anh nhắn được tin hỏi cô đi khám về chưa? Cô chán nản cũng chẳng muốn trả lời, cô bảo chẳng cần anh nhắn tin hỏi han vậy nữa đâu. Rồi anh cũng không nhắn nữa. Gia đình cô không đồng ý cô ly hôn, mẹ cô nói đàn ông ai cũng vậy, chịu thôi. Cô đã thấy mẹ cam chịu sống cả đời với ba cô mà chẳng có hạnh phúc. Vậy cô có tiếp tục sống như vậy được nữa không. 25 tuổi, cái tuổi không quá già cũng chẳng còn trẻ nữa, nhưng cô lại đang mang thai, cuộc sống phía trước thì tối mịt, đôi lúc bế tắc cô cũng chẳng muốn sống nữa. Sao mẹ cô không hiểu rằng cô vãn có thể 1 mình nuôi con, mẹ con cô vẫn có 1 cuộc sống tốt, mà cô cũng chẳng phải áp lực và mệt mỏi đến như vậy. Nhưng quyết định là ở cô, ngày mai lá đơn ấy sẽ đến tòa. Anh và cô sẽ phải đối mặt nhau có lẽ là 5 lần nữa, xong rồi đường ai nấy đi. Giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này cô cảm thấy mình nhẹ nhỏm biết bao. Vì thực chất không có tình yêu thì hôn nhân chỉ thoi thóp chờ ngày chấm dứt mà thôi.