công cuộc đi sinh con của mẹ. kỷ niệm con tròn 1 tuổi
Anh ấy đã được 1 tuổi rồi cơ đấy. Nhớ: cái tuần cuối cùng cố nốt thủ tục xuất kho cho kh của đồng nghiệp cũ để mà nghỉ sinh, cơ mà mãi khi sinh con xong mới xuất được kho. Thứ 6 vẫn còn lọ mọ với công việc đến 4h chiều, đủng đà đủng đỉnh nghĩ m còn 2 tuần chán chê tha hồ chơi phè phỡn. Xác định về quê sinh con nên nghĩ về còn khối thời gian chơi. Mà chẳng hiểu sao chứ chả thiết tha gì về quê sinh con, chỉ muốn sinh ở hn thôi, cho yên tâm ý ạ.
Sáng t7 lục tục dọn 1 đống đồ vào va ly to oạch ra, chán kinh người, chồng thì bận giám sát thợ sửa nhà. Thi thoảng mẹ lại xoa xoa bụng bảo: mẹ chả muốn về quê con ạ. Đi 1 mình sợ lắm, bố con thì k về cùng rồi (tủi thân quá ấy mà). Tới 11h trưa soạn chưa xong đống quần áo vào va ly thì ck từ tầng 5 phi xuống kêu: vợ nấu cơm cho thợ ăn nhé, nhta làm muộn quá. M chả thích đâu, nghĩ: bụng bầu to vượt mặt ra, đẻ đến nơi rồi còn nấu cơm với chả nấu nước, sáng nay đã kêu ck là hôm nay đi ăn nhà hàng tổng kết tối vợ về rồi. Mặt m cứ xị ra chảy như cái bị. Ck bảo thôi: tối ăn sau, ngta đang còn làm trên đó m đi không tiện, anh chở em đi chợ nhé. Thế là lục tục theo ck đi chợ đầu mối, 30p sau 2 vk ck tay xách nách mang đống đồ về 12h về tới nhà mới nấu. 1h30 đã cỗ bàn đầy đủ linh đình cho 4 thợ với 2 vk ck. Do đói quá hay sao mà hôm ấy m ăn ngon mồm lạ.
2h15 ăn xong m lại lục tục rửa đống chén bát. Oải như con gà gặp mưa rồi. Lên phòng nằm nghỉ ngơi, thợ với ck lại lên giàn giáo.
2h30: , tự nhiên lại có nước, thôi xong. Vào wc kiểm tra thì có máu. Hoảng quá, gọi điện cho ck xuống. "Em sắp sinh rồi".... Mừng quýnh lên chả nghe rõ ck nói gì cả, chỉ nhớ lúc ấy mặt ck te tởn như trẻ lên ba tưởng vk đùa. Ông này nghĩ vk đi sinh con mà giống như kiểu vợ đi lượn siêu thị í. Chán. Gọi về cho Ma's Me thì Mẹ bảo: đi khám đi, sinh đến nơi rồi đó. Khám xem tình hình thế nào mẹ còn ra, có chi báo mẹ ngay. (Mẹ ở nhà thì sốt xình xịch, tớ thì cứ thủng thẳng như không, vì cũng chưa thấy đau bụng cũng chưa biết là do con nghịch đạp bụng hay la những cơn gò, gò thật mà tớ cứ tưởng gò giả thôi. Lúc í mới có 38 tuần 4 ngày thôi mà.
Lúc í ck lên tầng 5 rồi, bất lực quá đành nằm nghỉ ngơi lướt web xem tình hình nó là cái giề. Công nhận đời sống hiện đại có cái Xờ mát phôn nó tiện thế đấy.
3h15 mẹ gọi: đi chưa?
T vẫn te tởn: chưa mẹ ạ.
Mẹ: đi khám đi, mẹ sinh mi nhanh lắm, vào viện buổi tối là đêm mẹ đẻ luôn đó.
Dạ, dạ, con biết rồi. Rứa mẹ nhá.
Lại gọi điện ck xuống. Lên lên xuống xuống tầng 2-5 mệt đứt hơi, vk thì giục, bực lắm đấy. Nhưng nhìn vk nhăn nhó lại thôi:
E quyết định rồi: đi khám xem sao đã.
Khám ở đâu em?
Viện thanh nhàn cho tiện,
Không có chỗ nào gần hơn à? À phòng khám ở phường đây thì sao?
M cáu: anh làm sao thế? Phường gì mà phường, mặc quần áo nhanh đi nào?
Thế là 2 vk ck xách nhau vào viện. Hành lí mang theo chỉ là 1 chiếc ví của ck và ví của vk.
Vào viện gửi xe xong hỏi chỗ vào khoa khám sản, vì là t7 nên cũng vắng ng lắm. Ck hồ hởi: sao lại vào đây? Đẻ thì phải vào C chứ,
Không, khám coi sao đã: ở đây cũng có khoa sản, tiện thôi anh ạ.
A tưởng sinh con chỉ có viện C mới có khoa thôi.
Chán k buồn nói nữa, lạch bạch đi hỏi thông tin khoa khám sản. Vào thì bảo vệ chỉ cho mỗi mẹ vào. Nhất quyết k cho ng nhà vào. Haizzz. Lo rồi í
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Các bác người nhà của mấy ng mang con...
Bụng to thế này mà chưa chịu về thì định bao giờ về?
Dạ, tối nay ạ....
Con chào cô, em chào chị?
Có việc gì?
Dạ con khám thai ạ. Con thấy ra máu báo
Lâu chưa?
Dạ khoảng 2h30 ạ?
Đau bụng không? Có...