Con yêu quý!tình cờ đọc được nỗi đau mất con của một cô trên wtt.dù đang ngồi làm việc mà nước mắt mẹ cứ rơi..mẹ nhớ con da diết!


Mẹ nhớ cái lần đầu tiên sau khi mẹ biết con đã đến bên Mẹ. Ba mẹ đã mừng đến nỗi giữa trưa xin nghỉ làm, ra tận phòng khám PSTW Hà nội khám ngay để gặp con.cái lần đầu tiên đi khám đầy cảm xúc,hồi hộp,lo lắng và bỡ ngỡ. Mẹ nhớ niềm hạnh phúc vỡ òa khi lần đầu tiên mẹ được nghe nhịp đập từ trái tim bé nhỏ của con,con biết k? Cả ngày hôm ấy mẹ cứ tủm tỉm cười, và hồi tưởng lại âm thanh kỳ diệu ấy! mẹ kể với ba và ba cứ ấm ức mãi vì hôm đó bận đi làm k đi khám cùng mẹ được. Mẹ nhớ cảm giác lâng lâng khi con yêu"máy". Mẹ nhớ lần đi siêu âm khi con được 3 tháng.ba vào khám cùng mẹ.nghe thấy tim con đập.thấy bác sĩ bảo con giống ba.ba mẹ cứ cười hớn hở cả buổi.rồi những lần siêu âm sau.thấy con"tập thể dục" loi choi trong bụng Mẹ.khiến bác sĩ cũng phải phì cười sao con nghịch thế! Có lúc con nằm,hai tay giơ lên trên đầu và nắm tay lại..ba thấy con cứ cười mãi,vì ba ngủ cũng y hệt như vậy luôn..


Nỗi lo sợ của mẹ bắt đầu khi con đc 14w con nhỉ.đang đi làm bỗng Mẹ thấy máu chảy thấm ướt cả cái váy đồng phục của mẹ.mẹ đã hoảng sợ,đã khóc.lúc đó mẹ chỉ mog sao nhanh đến bệnh viện.mẹ lo cho con.lúc sau ba và bà ngoại mới biết và lao tới.thấy mọi ng mẹ khóc òa.mẹ sợ mất con..tiêm thuoc rồi mẹ vẫn ra máu.bác sĩ cho mẹ lên bàn đẻ để khám xem cổ tử cùn mở chưa.cái cảm giác khi đó thật sự đáng sợ con ạ.bác si bảo chờ đợi và hi vọng thôi.nhưng xác định tư tưởng trc.vì máu ra nhìều quá.mẹ ôm chặt lấy ba và bà ngoại khóc.mọi người bảo mẹ k đuợc khóc làm con sợ nên mẹ cứ cố gắng cắn chặt môi để không khóc..rồi qua đêm trắng ấy.con vẫn ở bên mẹ.cả nhà hạnh phúc vỡ òa, tin rằng con k sao rồi..


Rồi vài tuần sau.mẹ lại ra máu.dù k nhiều.đi khám bác sĩ bảo mẹ rau bám thấp mặt trước.kiêng vận động.thế là mẹ xin nghỉ làm.ở nhà với con.ngày ngày nói chuyện cùng con.nghe nhạc với con.con nhớ k.ba còn sắm cả ipad và tai nghe để mẹ con mình ở nhà nghe nhạc và xem phim cho đỡ buồn...


Rồi cái tần suất ra máu và đi bvien của mẹ nhiều hơn.bác sĩ qdinh chuyển mẹ sag pstw.cái lúc nhập viện.ba bế mẹ từ cáng lên xe đẩy rồi vào khám.mẹ vẫn tự tin con của mẹ k sao.nhưng mẹ đâu ngờ đó là những ngày cuối cùng mẹ con mình bên nhau..khi bác sĩ kết luận mẹ khó có thể giữ con lại.mẹ vẫn tin con sẽ k bỏ mẹ mà đi.mẹ vẫn hi vọng điều kì diệu sẽ đến với mẹ con mình..


Sau đó là 4 ngày thức trắng của cả nhà.đêm nào mẹ cũng đau quằn quại.con cứ gồ lên liên tục.ng nhà k đc vào.ba,rồi ồn bà nội ngoại chỉ có thể nt động viên mẹ.mẹ đau đến mức cắn tay sưng cả lên.nhưng mẹ chỉ thương con.mẹ đau như vậy k biết con trai của mẹ còn đau đến đâu con nhỉ.


Tối ngày hôm đó mẹ và ba đều có linh cảm k tốt.ba cứ nhất định ở ngoài hành lang cả đêm k về.cả nhà ph lôi.phải kéo mãi ba mới về.đêm đó mẹ đau sớm hơn.cả ba mẹ đều k ngủ..5 h sáng hôm đó.ngày con của mẹ tròn 20w.bỗng máu chảy òa leeng láng trên giường mẹ nằm.mẹ hiểu ch j xảy ra.mẹ gọi điện.ba và bà ng vào nhưng chưa đến h người ta k cho vào.bác sĩ bảo mẹ nằm chờ con ra.sinh thường để k ảnh hưởng sau này.mẹ thật sự chết từng khúc ruột.ngta vẫn k cho ng nhà vào.bà ngoai phải chạy đôn đáo mãu,rồi bà nội khóc.bà ngoại khóc,mẹ khóc.ba k đc vào.ba đứng ngoài hành lang cắn chặt để k khóc.mẹ cũng đau đẻ con ạ.nhưng ngta đau trong hạnh phúc.ngta muốn con ra nhanh để đc gặp con.mẹ thì chỉ ước mẹ có thể giữ mãi con bên mẹ thôi.


Sau đó bác sĩ mang con ra.rồi mẹ được đưa về giường và ngất đi k biết gì nữa.lúc tỉnh dậy mẹ mất con rồi.mẹ k đc ôm con một lần.k đc nhìn thấy con một lần.lúc đưa con về bà cũng k cho ba ôm con.bà sợ ba cũng khóc..hai bà ôm con và mang con trai bé bỏng của mẹ về bên cụ nội..


Nhìn những ng xung quanh sắp đến ngày sinh.mẹ nhớ con lắm.các bạn lớn từng ngày.còn con của mẹ mãi bé bỏng ngư vật.các bạn sắp đc ấm áp trog vòng tay ba mẹ.con của mẹ mãi k được như vậy.mẹ ngàn lần xin lỗi con..mọi ng bảo mẹ k được nhắc đến con,để con được siêu thoát.con sẽ có số kiếp mới trọn vẹn..mẹ sẽ luôn khẩn cầu cho con được như vậy con nhé!ba Mẹ sẽ lạc quan để con được hạnh phúc nơi ấy con nhé! Mẹ mãi mãi yêu con!