Cuộc sống của tôi và T cứ kéo dài những chuỗi ngày u ám đến nghẹt thở, tôi vẫn kiên định với suy nghĩ cúa mình ,rằng mọi chuyện đã đến nước này sẽ khó lòng lấy lại niềm tin của tôi từ T. Quyết định đau đớn giằng xé bỏ đi đứa con cửa mình dù đau đớn khiến cho tôi cảm giác tội lỗi và nhiều đêm mất ngủ, bao ưu tư, đau khổ giằng xé mà không một ai có thể hiểu nỗi được sự cô đơn trong tôi, tôi tự trách mình là một người mẹ tồi tệ, nhưng mọi chuyện đã quyết và nó đã quá trễ để tôi có thể làm lại.


Về phần T, anh phát điên lên khi biết việc mất con là do tôi chối bỏ nó, anh dường như chênh vênh với cuộc sống và cảm giác thù hận người đàn bà như tôi, điều mà dù sau này có cơ hội hàn gắn, nó cũng như là một vết thương nhói đau trong lòng anh và âm ĩ thêu đốt tình nghĩa vợ chồng tôi bấy lâu. Sau khi từ Nhật trở về Việt Nam, thời gian đầu cũng có những vỡ vụn, nhưng cố gắng để sống vì con, mọi xác nhận như tôi đã nói về say nắng H và những hành động ưỡm ờ mà Linh gây ra chồng tôi đều có thể vượt qua, chỉ là cái tôi của bản thân tôi không thể vượt qua được ý nghĩ chồng đã từng nghĩ đến người đàn bà khác ngoài mình.


Tôi và T đã cố gắng điềm tình hơn sau những hoài nghi và mất mát và xóa tan đi những ranh giới vô hình để nói chuyện với nhau, và dường như trong mất mát T mới cảm thấy gia đình là nơi anh cần nhất và cố gắng níu giữ, sau những quyết định dứt khoát và những saI lầm như khi bỏ con, trong thâm tâm tôi cũng thấy có lỗi với chồng mọi thứ dần hé lộ ra khi tôi hiểu ra rằng, đúng như tôi nghĩ, say nắng H là có thật nhưng chuyện với Linh thì như lời chồng nói không có gì.


Sau những sự kiện đó tôi cố gắng dung hòa hơn và cho cả hai chúng tôi cơ hội để hiểu nhau hơn sau những mất mát và hoài nghi, để chuộc lại lỗi lầm với chồng hay đúng hơn để cho lòng được thanh thản, chúng tôi lại về với nhau và hòa vào nhau với bao giận hờn còn chưa nói. Và tôi có thai thêm lần nữa, khác với lần trước mọi thứ ổn hơn và tôi lấy đó làm điểm tựa và là cầu nối giữa tôi và T,


Chúng tôi có thêm con thứ 2 nhưng dường như cái gì đã vỡ khó có thể lành lại được, những giận hờn, hay những câu bới móc của mẹ chồng đôi khi làm tôi phát điên,. và chồng dường như không còn đứng về phía tôi trong những cuộc đối thoại với mẹ chồng như trước nữa.


Về phần Minh, trong những ngày đầu vợ chồng trục trặc Minh hiểu và luôn bên tôi như một người bạn, và đến khi tôi và T về lại với nhau có thêm một đứa con nưa, Mịnh vẫn lặng lẽ dõi theo tôi âm thầm động viên tôi những lúc buồn và quan tâm lúc khó khăn, nhưng tôi trốn chạy ánh mắt của Minh như đang muốn nói với tôi điều tôi lo sợ. Tôi đang hoang mang nghĩ rằng, liệu tôi có thể vô tâm làm một gia đình đang hạnh phúc lại đứng trên bờ vực tan vỡ như tôi và T, tôi trốn chạy mọi cử chỉ và quan tâm của minh, còn Minh cứ rượt duổi theo tôi khiến tôi mệt mỏi, vì Minh biết rằng cuộc sống của tôi và T không hề hạnh phúc như cái vỏ bề ngoài nó đang có.


Nói về T, sau những mất mát, những tổn thương, con người hiểu chuyện, bao dung và có trách nhiệm trong anh dường như nhường chổ cho một con người khác, lạnh lùng, vô cảm, lơ đãng và có chút hờn ghen thù hận, anh không còn chí thú với công việc và cuộc sống của T có rất nhiều chuyển biến và tâm trạng luôn thay đổi theo ngày khiến tôi ngột ngạt.


Tôi quyết tâm một lần nữa cố cởi trói cho mình và cho mình một lối đi, giải thoát cho tôi và T để cả hai được thanh thản, và đúng hơn cho nhau cơ hội để nhìn lại mình trong những năm chung sống và ít nhất tránh những hận thù để con trai tôi còn có những suy nghĩ tốt đẹp về bố mẹ nó.


Sau giờ làm tôi lang thang nghĩ suy, sau tất cả mọi chuyện đau thương mất mát, tôi lại xơ cứng đi mọi cảm xúc và nỗi đau không thể khóc được nó như rơi từng giọt nước mắt vào trong, cũng có thể những quyết định từ trước tới nay đều là một mình tôi quyết và cá tính quyết liệt của tôi khiến cho cuộc đời tôi sang những ngả rẽ khác nhau mà cho tới sau này mỗi khi nghĩ lại, tôi lại tự hỏi mình liệu những quyết định đó có đúng không hay chất chứa sai lầm.


Về phần Lịnh, sau những lần nhắn tin nghênh chiến với tôi, tôi đã định cho cô ta một bài học phải trái nhưng nghĩ lại tôi không cần làm điều gì rồi cuộc đời Linh sẽ phải tự gánh lấy hậu quả khi cố đi quyến rũ một người đàn ông mà anh ta xem cô như một cái thùng để xả rác lúc đau buồn, với phụ nữ đó là điều đau đớn nhất


Cuộc sống của tôi và T đã không còn những đồng cảm, mà chỉ là những day dứt, trong những cơn say T oán hận tôi bỏ con sang Nhật, trách móc tôi tạo cơ hội cho Minh đến gần, còn tôi trách anh bê tha và lối sống không chỉn chu như trước, chúng tôi cứ hờn giận nhau và đẩy nhau ra xa trong cuộc đời nhau.


Tôi chạy trốn Minh không cho anh cơ hội, nhưng chính Minh lại là mắt xích khoét thêm mâu thuẫn khi T nghĩ rằng tôi cũng có tình cảm với Minh, tôi quá mệt mỏi để giải thích cho T nên quyết im lặng và giữ thái độ bình thường trước Minh.


Giờ đây khi cuộc sống của tôi và T đi vào ngõ cụt, tôi sẽ phải cho mình một lối đi mà ở đó không có T và cả không có Minh, sẽ chỉ có con và những ẩn ức hoài niệm về những ngày đã qua và nuôi con trai khôn lớn nên người,..




webtretho