Con trai em 28 tháng mà vẫ đái dầm ra quần mà không biết bảo . Em đã nói cháu rất nhiều nhưng cháu vẫn chứng nào tật ý . Nhưng đái xong lai biết tự cởi quần và lau bãi đái ở trong nhà . Hôm vừa rồi em mua cho cháu quả bóng hìmh con chim cánh cụt , con chim tự đứng như con lật đật ý , cháu thích lắm , ôm cả đi ngủ . Hôm đấy lên đến trên phòng , mẹ bảo cháu đi tè ,cháu baỏ Cò chưa buồn tè . Mẹ vừa lên giường buông màn thì cháu ở dưới vừa chơi với chim cánh cụt vừa tè dầm . Mẹ : sao mẹ bảo con không nghe bây giờ lại tè dầm , con hư thế . Cò : cò không hư , con chim cánh cụt tè vào cò . Mẹ : con tè vào cánh cụt còn đổi cho nó , hư thế không biết , không cho đi ngủ với mẹ nữa , cánh cụt ra đây mẹ bé đi ngủ , anh cò hư tè không biết bảo không cho ngủ với mẹ nữa . Cò : mếu máo khóc . Mẹ : thế lần sau con đái phải bảo mẹ nhé , đái dầm xấu lắm . Cò : vâng ạ . Mặc quần cho con xong mẹ quay ra dặn cánh cụt : cánh cụt lúc nào tè phải gọi mẹ nhá , đái dầm mẹ vứt đi không nuôi nữa , nhớ chưa . Cò : nhớ chưa , đái phải bảo mẹ , mẹ nhề . Hai mẹ con chơi một lúc rồi lên giường để đi ngủ . Mẹ : thấy chưa mà , cánh cụt hư mà , lại đái dầm rồi , hư nài , nói không thèm nghe nài , đi ra hè đi không ai nuôi nưã . Vừa nói vừa phát vào mông cáng cụt . Cò : hư thế , đi đi , nhìn anh cò đi tè nài . Mẹ : đấy , thấy chưa , nhìn anh cò chưa , buồn thì phải vào nhà vệ sinh tè chứ đái dầm thế à . Cò : con cánh cụt hư thấy anh tè chưa . Mẹ : thôi cánh cụt xuống đi cho anh cò ngủ , hư thân mất nết . Sáng hôm sau ngủ dậy . Cò : Con cánh cụt đây rồi . Mẹ : chừa chưa ? tè không biết bảo không được ngủ với anh cò phải ngủ dưới đất cả đêm . Cò : nào , anh bế đi tè không mẹ đánh đít giờ . Mẹ : đúng rồi đi tè với anh cò đi . Thế là được 3 hôm nay cháu tự biết đi tè rồi . Mỗi lần đi tè cháu lại bảo : cánh cụt nhìn anh nè , không được đái dầm nhớ chưa