đêm nay khi mọi nhà quây quần đầm ấm bên nhau đón chào năm mới,thì gia đình mình vẫn kẻ nam người bắc.em thấy chạnh lòng,dẫu biết cuộc sống là vậy,có khó khăn ,thử thách nhưng vẫn không ngăn sao nổi giọt nước mắt lăn dài trên má.nỗi nhớ nhà càng dần tăng trong em khi tết gần về,em ước ao được trở về lại ngôi nhà,nơi có tình yêu của chúng mình,những góc bếp,căn phòng quen thuộc...


có lần khi nhậu về mệt,anh gọi điện cho em,nói rằng anh rất buồn khi anh về nhà chỉ có một mình,chẳng biết anh gắng gượng được đến bao giờ.em biết đó là những phút yếu lòng của anh,khi tỉnh táo anh luôn động viên em,anh đã quen với cuộc sống này rồi,em biết anh chỉ nói cho em an lòng.


làm sao k buồn được khi đi về thui thủi một mình,khi ốm đau k người chăm sóc,thương anh nhiều lại thương con gấp bội.hàng ngày nó ít khi ở nhà cùng em,đi lớp về là chạy sang hàng xóm hoặc qua nhà bác H,vì bên ấy đông vui,3 năm này nó sẽ thiếu vắng tình thương cũng như sự dạy bảo của anh,cả nhà mình cùng cố gắng anh nhé...........