Nhớ lời một bài hát của Trịnh: Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười... Mình thì không được vĩ đại như Trịnh nói: tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim.
Mình sống vì mình đã được sinh ra trên đời, mình sống vì mình phải nuôi con khôn lớn, mình sống vì... phải sống:p
Mình cũng không chọn những bông hoa (hehe, vì không thích hoa), những nụ cười không phải ngày nào mình cũng có...
Mình chọn từ cái đầu ngang bướng và ngu ngốc của mình, từng tí một, sự kiên nhẫn, chịu đựng... để cố tìm một niềm vui cho mỗi ngày. Nhưng rồi cái gì khai thác mãi cũng hết, kiên nhẫn và chịu đựng của mình dường như cũng sắp cạn. Mình bắt đầu mệt mỏi vì cuộc sống phải ngày đêm cày cuốc kiếm tiền và những khoản nợ lơ lửng trên đầu, mệt mỏi vì loay hoay dạy con - một bé trai bướng, lì, nghịch, mệt mỏi vì không được một ngày nghỉ ngơi mà không phải suy nghĩ về những lo toan, mệt mỏi vì sự mong chờ của bố mẹ cho hạnh phúc của chính mình, mệt mỏi vì mình chỉ là một đứa không giỏi giang, không tháo vát, hèn nhát và...
Có những lúc mình ước mình không phải sống, không phải chịu đựng tất thảy những mệt mỏi trên... Nhưng rồi mình lại phải chọn, mỗi ngày một niềm vui, chọn những bông hoa (đồng tiền:p) của cuộc đời và chọn nụ cười của con trai... Hy vọng rằng sẽ không bao giờ cạn kiệt:Rose::Rose::Rose: