Gia Khánh yêu dấu !
Vậy là con đã được tròn 2 tuổi rồi . Từ khoảnh khắc mà con cất tiếng khóc trào đời mẹ đã dưng dưng 2 hàng lệ vì hạnh phúc . Niềm hạnh phúc đó không nói thành lời trong phòng mổ mẹ chỉ nhìn con thoáng qua một chút nhưng lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Đúng như người ta từng nói , tình mẫu tử không gì có thể sánh được . Từ lúc con đến bên mẹ , lần đầu tiên nghe được nhịp đập của con lúc con trong bụng mẹ , mẹ đã cảm thấy mình thật hạnh phúc biết bao , hạnh phúc khi được làm mẹ của con , hạnh phúc khi con đến bên mẹ . Và rồi từng ngày con lớn lên trong bụng mẹ , từng cái đạp chân cho đến khi mẹ thấy hình ảnh đầu tiên của con trên máy siêu âm . Về nhà mẹ vẫn luôn tưởng tượng con như thế nào , giống bố hay giống mẹ , mẹ nhìn con đáng iu vô cùng. Ngày con sinh ra mẹ vẫn nhớ đôi mắt long lanh nhìn một thế giới mới vô cùng ngơ ngác nhưng lại rất đáng iu. Mẹ ôm con vào lòng trong niềm hạnh phúc vô bờ bến . Từng ngày trôi qua mẹ chứng kiến từng khoảnh khắc con lớn lên trong vòng tay mẹ , lúc con cười ngây thơ, lúc con khóc đòi ti sữa kể cả nhưng lúc con nằm mặt nhăn nhó nhưng vô cùng đáng iu . Mỗi ngày ngắm con nhìn con lớn hơn linh hoạt hơn mẹ lại thấy cuộc sống này tốt đẹp biết bao khi có con bên cạnh . Ngày đầu tiên con biết lẫy lúc 3 tháng 10 ngày con cố gắng lật người từng chút một , mẹ thấy con trai mẹ đã lớn hơn rồi con biết đùa vui cùng mẹ và các thành viên trong gia đình . Tuy vậy mỗi khi ngồi cùng con 2 mẹ con mình lại tâm sự vô cùng vui vẻ . cho đến khi 7 tháng con chưa biết bò con chỉ trườn quanh nhà mẹ vẫn cổ vũ con trai mẹ giỏi quá . Mẹ luôn muốn con được nhận những tình yêu thương chân thành nhất và sự ấm áp khi ở bên mẹ . Và cứ thế 1 năm trôi qua con biết bibo biết đi rồi biết chạy , mỗi ngày con lại lớn hơn hiểu biết hơn tuy nhiều lúc còn mè nheo với mẹ , không nghe lời mẹ , nhưng mẹ biết con chỉ muốn mẹ quan tâm con hơn , đứa trẻ nào cũng muốn được mẹ dỗ dành quan tâm chăm sóc mà . Khi lần đầu tiên con đến lớp lúc con 18 tháng , mẹ đã rất dằn vặt không biết có nên cho con đi học sớm không . Mẹ sợ đến lớp con khóc , con đói , con nhớ nhà mỗi lần như vậy lại là 1 lần đấu tranh tâm lý . Nhưng mẹ muốn con trưởng thành hơn để thoát dần vỏ bao bọc của bố mẹ , muốn con tự lập hơn trong cuộc sống mặc dù tình yêu thương của mẹ dành cho con vẫn vậy không hề thay đổi . Ngày đầu đến lớp con khóc bố mẹ ngồi xem camera mà xót ruột nhưng vẫn cố ngăn bản thân không bế con về vì mẹ biết đó là thử thách mà con cần vượt qua. Mẹ đã đúng sau 3 ngày chiến đấu và tư tưởng với con con đã đi học ngoan nghe lời cô giáo mẹ thấy vui sướng vô cùng khi con trai mẹ vượt dược thử thách đầu tiên . Con đã hoàn thành bước đầu tiên trong hành trình tự lập của bản thân . Cứ như vậy con đi học về mẹ lại tâm sự với con xem trên lớp con học gì , ăn gì đi học cùng các bạn ra sao , tuy con chưa nói được nhiều nhưng mẹ vẫn nói chuyện với con hàng ngày vì mẹ thấy được tâm sự với con là điều hạnh phúc nhất của mỗi bố me . Bây giờ con đã 2 tuổi con đã biết gọi bố , mẹ ông bà và nói một số từ , nhiều lúc con chưa biểu đạt được ý của con con lại ôm mẹ nũng nịu thật đáng iu . Mặc dù nhiều lúc con hơi bướng bỉnh nhưng con vẫn nghe lời mẹ , chơi xong vẫn biết cất gọn đồ , con càng ngày càng hiểu biết hơn mẹ lại cảm thấy hạnh phúc hơn vì con đã lớn thật rồi . Mẹ cảm thấy khi con xuất hiện đến bên mẹ là một điều thiêng liêng vô cùng , hạnh phúc vô cùng mà ông trời ban cho mẹ . Mẹ sẽ luôn dõi theo từng bước chân con đi, từng khó khăn con gặp phải và từng thành tích mà con đạt được trong cuộc sống , mẹ sẽ luôn cổ vũ , động viên và truyền động lực cho con mỗi ngày . Mẹ yêu con Gia Khánh của mẹ - Mãi yêu con !!!
Gửi Gia Khánh 14/10/2020 !

