“Xưa cứ trách bằng lăng tím đâu đâu
Giờ mới thấy hoa có màu nỗi nhớ”
Hạ năm nay tôi mới thấy sắc tím hoa bằng lăng có màu của nỗi nhớ. Kỷ niệm những lúc hai đứa trò chuyện vui vẻ trên ghế đá dưới tán bằng lăng tím ngắt ùa về rõ nét như vừa mới đây thôi. Mỗi nơi chúng ta cùng đi qua đều có hình ảnh của bạn, là nụ cười tỏa nắng, là ánh mắt trìu mến, là những câu chuyện dí dỏm của bạn làm tôi cười.
Tôi đã từng trải qua những ngày vô cùng áp lực, mệt mỏi nhưng chỉ một cuộc điện thoại chia sẻ của bạn cũng đủ kéo tâm trạng lên, như ánh sáng mặt trời trong một ngày u ám.
Yêu xa là những lúc hồi hộp chờ đợi giây phút được nhìn thấy bạn qua cuộc gọi video mỗi ngày. Ngày nào không nhận được cuộc gọi ấy là tôi thấp thỏm không yên sợ có chuyện gì bất trắc. Nhưng đó như là một thói quen.
Những ngày nắng gắt hay mưa bất chợt, tôi luôn tự hỏi: “Liệu giờ này bạn đang làm gì, liệu có phải ra ngoài đường không?
Cơn mưa đầu se lạnh mang hơi thở của mùa hạ, mưa tháng tư – những cơn mưa giấu vội yêu thương vào lòng phố. Ngồi bên cửa số tôi đang ngồi nghe lại bài hát bạn thích mà trước kia chúng ta đã nghe cùng nhau: “Đã từng dặn lòng là đừng yêu một ai đó quá nhiều để con tim bồi hồi ngồi đếm cô đơn một mình…
Lần nào bạn đăng ảnh hay bài trên Facebook, tôi đều xem và thích. Bạn bông đùa: “cậu phải like tất cả các ảnh của tớ chứ”. Tôi chỉ cười. Một thời gian sau vào một buổi sáng đẹp trời, bạn mở Facebook ra tưởng tài khoản bị hack vì có gần 1000 thông báo. Tôi đã like hết tất cả các bài viết và ảnh mà bạn đăng từ khi mở tài khoản facebook đến nay. Công nhận bạn nhiều ảnh đẹp thật. Nếu nhớ bạn, tôi có thể vào trang cá nhân của bạn ngắm cho đỡ nhớ.
Bạn là một người thích xê dịch và cũng khá bận rộn. Bạn đã đi rất nhiểu nơi, chụp rất nhiều ảnh đẹp và trước khi gặp bạn tôi ít khi đi du lịch. Bạn đã truyền cho tôi niềm đam mê với cảnh đẹp và những vùng đất mới. Từ khi quen nhau, chúng ta mới đi du lịch với nhau có 1 lần.
Tôi muốn nắm tay bạn đi khắp thế gian, muốn cùng bạn đón bình minh ở một phương trời xa lạ (biển mênh mông hay núi non hùng vĩ), ngắm hoàng hôn trong một buổi chiều tà , cùng chuyện trò dưới bầu trời sao lấp lánh… còn rất rất nhiều điều chúng ta có thể làm cùng nhau, còn rất nhiều nơi chúng ta có thể đến cùng nhau. Khi bạn không ở đây, tôi rất muốn đến những nơi bạn đã từng đi qua. “Nếu chúng ta cùng đứng ở một nơi, cùng nhìn về một hướng có thể coi chúng ta đang ở cùng nhau, đúng không?
Hạnh phúc là gì nhỉ
?
- Là ấm lòng khi nghe giọng ai bên đầu dây xa xôi ấy.
– Là hạnh phúc khi nhận được sms chúc ngủ ngon đến từ bờ đại dương kia.

