Tôi từng thề một đời gắn bó thủy chung với vợ nhưng chuyện tình cảm thật sự không thể nói trước được điều gì. Bước sang năm thứ 10 hôn nhân, tôi chính thức phản bội vợ, không phải vì tôi hết yêu cô ấy mà bởi cảm xúc quá nhạt nhòa khiến tôi muốn bứt phá để tìm cảm giác mới lạ cho bản thân giống như sự đổi gió. Trong thâm tâm tôi chưa bao giờ có ý nghĩ mình sẽ bỏ vợ.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook
Nhưng khi có thêm một mối quan hệ tình cảm mới thì cả thời gian và tâm sức của tôi dành cho gia đình đều bị sẻ chia. Mặc dù ban đầu tôi cũng xác định ngoại tình chỉ là mua vui qua đường, nhưng người tình của tôi không chỉ nóng bỏng mà còn rất biết cách chiều lòng người, không giống vợ tôi cứ nhìn thấy mặt chồng là than thở:
“Anh sống vô tâm vừa chứ, nhà cửa con cái đùn hết cho vợ sức đâu tôi chịu được”.
“Em ít lời thôi, anh đi làm về mệt phải nghỉ ngơi chứ”.
“Mình anh cần nghỉ còn tôi là thân trâu bò thì khỏe chắc”.
Cứ như thế mỗi câu chuyện giữa vợ chồng tôi đều trở thành một cuộc cãi vã và đi vào ngõ cụt. Thậm chí có khi cả tháng vợ chồng không chạm tới người nhau.
Hôm ấy là sinh nhật người tình, tôi hứa sẽ ở với nhau cả ngày nên sáng trước khi ra khỏi nhà, tôi thông báo luôn với vợ:
“Nay anh trực, tối không về”.
Vậy là hết trách nhiệm, tôi lên xe đi thẳng. Cả ngày đưa người tình đi ăn đi chơi thỏa thích, tối lại đưa nhau về chung cư của cô ấy, tôi như được giải phóng năng lượng, thoải mái, dễ chịu vô cùng. Giữa đêm tôi đang ngủ say thì tiếng chuông điện thoại làm giật bắn người. Số của vợ nên tôi đoán ngay ở nhà có việc gì cô ấy mới gọi lúc nửa đêm như thế. Ai ngờ vừa alo thì tôi sững người nghe tiếng con gái 8 tuổi khóc ầm gọi bố:
“Bố ơi… bố về đi… người mẹ lạnh lắm… con gọi mãi mà mẹ không dậy. Mẹ sắp chết rồi”.
Con tôi cuống, nói chuyện không đầu không cuối làm tôi càng hoảng, vội lấy xe về nhà gấp mới biết vợ bị cảm nặng, sốt mê man cả đêm. May con bé dậy uống nước, gọi mẹ không được mới cuống cuồng gọi bố.
Không chần chừ, tôi đưa vợ nhập viện rồi lặng người nghe bác sỹ kết luận:
“Vợ anh suy nhược cơ thể rất nặng, may người nhà đưa cấp cứu kịp thời nếu không nguy hiểm tính mạng”.
Lúc đó tôi mới nhớ ra, cách đấy 1, 2 hôm tôi đã thấy vợ ho ốm nhưng vẫn đi lại nấu nướng, chăm con bình thường nên nghĩ cô ấy chỉ ốm qua loa. Tôi bị cả bố mẹ và anh chị em trong nhà mắng vì vô tâm. Biết mình sai, tôi im lặng nhận lỗi rồi nhất quyết giũ bỏ người tình để cùng vợ chăm lo tổ ấm, bù đắp lại những tháng ngày sống vô trách nhiệm.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1