Ngày còn yêu ta thề non hẹn biển, ta nói với nhau những điều về tương lai chúng ta sẽ là người một nhà, ta viết ra cho nhau những viễn cảnh đẹp đẽ mô mỏng bằng những lời hứa thật ngọt, thật chắc chắn.
Để rồi ngày ta bơ vơ một mình giữa dòng người mới chợt nhận ra những lời hứa đã từng trao nhau ấy hiện tại cũng chỉ là hư không. Nghĩ về mà chẳng còn rõ phải cười mình ngu ngốc hay khóc phần buồn thương. Điều tổn thương nhất không phải lời hứa không cách nào thực hiện mà là lời hứa đeo bám mãi một người không cách nào quên đi được. Có lẽ chúng ta sẽ luôn có những lời hứa mang theo bên mình đến tận cuối đời muốn quên không được, muốn xóa không xong và mong thực hiện lại càng khó. Đường đời vốn dĩ dài rộng đến vô tận mà lòng người là điều nông sâu khó đoán dễ đổi, rồi đến một lúc nào đó cũng sẽ có người bỗng rẽ ngang nối rồi rời đi mất còn chúng ta vẫn tiếp tục tiến bước về phía trước đeo mang trên mình những lời hứa xưa cũ. Có lẽ ai đó đã vội quên hoặc không còn để tâm để nữa mà cứ thế sống tiếp quãng đời phía trước.
Khi yêu đừng hứa trước bất cứ điều gì cả cả cũng đừng để những lời hứa chỉ là những lời nói suông những lời nói tán tỉnh nhau câu thôi. Hãy để những lời hứa của bạn có một giá trị nhất định thì bạn mới có giá trị trong lòng đối phương.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1