Em sinh ra trong một gia đình nông thôn. Nhà nghèo nhưng bố mẹ lại đẻ đến 5 đứa con. Thành ra chị cả như em cũng phải gánh một phần trách nhiệm nuôi các em ăn học.

18 tuổi, em bước chân lên thành phố đi kiếm việc làm. Thời gian đầu em là lễ tân của một nhà hàng bán đồ ăn Nhật. Làm việc được nửa năm thì em và chủ nhà hàng tên Hưng nảy sinh tình cảm với nhau. Thú thật là lúc đó, em biết người mình yêu đã có vợ nhưng tình yêu đã lún sâu vào rồi thì khó thoát ra lắm. Em chấp nhận là người phụ nữ đứng trong bóng tối.

Hồi ấy em không biết kế hoạch thế nào để tránh thai. Bảo Hưng dùng bao cao su thì anh nhất quyết không chịu:

“Em cứ lo bò trắng răng, làm gì mà chửa dễ thế được”.

Cưới nhau 4 năm chưa có con, tôi không dám đi khám

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Nhưng sau vài lần, em có bầu thật. Khi ấy em hoang mang lắm. Mình thì trẻ, người yêu lại đang còn vợ con, vì thế nên khi Hưng đưa đi giải quyết đứa bé, em cũng chấp nhận.

Sau đó em có tìm hiểu và uống thuốc tránh thai hàng ngày. Khổ nỗi là uống vào lại bị dị ứng. Số em cũng hẩm hiu nữa, cứ đụng là lại dính bầu. Kết quả là trong hơn 1 năm, em bỏ thai đến 3 lần. Đến lần thứ 4 thì em chửa ngoài tử cung có muốn giữ cũng không giữ được. 2 lần sau biết có bầu khi mới được 3 tuần. Thành ra em cũng chủ quan, nghĩ là uống thuốc rồi đẩy ra là xong. Cuối cùng suốt 3 năm quen nhau, em có bầu với Hưng đến 6 lần và cả 6 lần đều phải bỏ.

Sau đó thì em và Hưng chia tay. Anh ta chẳng mất gì, chỉ có em là mất thanh xuân và cả 6 đứa con còn chưa thành hình.

Bỏ Hưng, em gặp được người tử tế hơn. Bọn em nhanh chóng đi đến kết hôn. Biết mình đã từng có tiền sử bỏ con, em giấu chồng đi khám tiền sinh sản. Ngồi siêu âm cho em mà bác sĩ chép miệng:

“Thành tử cung mỏng thế này thì sau khó khăn lắm. Cháu bỏ mấy lần rồi?”.

Em nói 3 chứ không dám khai thật là 6. Vậy mà bác sĩ vẫn lắc đầu bảo sau này nếu có con thì phải cực kỳ cẩn thận.

Cưới xong thì em có thai luôn. Nhưng chưa được mấy ngày, cái thai đã không giữ được. Chồng em không biết gì nên thương vợ lắm. Lúc ấy lại mới cưới nên anh cũng động viên:

“Vợ chồng mình còn trẻ, em không cần nặng nề quá đâu”.

Thế rồi sau đó là những chuỗi ngày cứ có rồi lại sảy dù em đã giữ rất kỹ, đến mức không dám bước chân xuống cầu thang. Thấy vợ liên tục bị như vậy, chồng em cũng thắc mắc chứ nhưng em bảo tự mình đi khám. Kỳ thực là em nhờ người photoshop tờ kết quả bình thường đưa cho chồng.

4 năm nay, vợ chồng em vẫn chưa có được một đứa con. Bố mẹ hai bên sốt ruột bao nhiêu thì em đau lòng bấy nhiêu. Hôm vừa rồi chồng em đi khám. Mang kết quả bình thường về anh còn bảo:

“Chắc do số bọn mình khó khăn con cái. Không thì xin lấy đứa con nuôi, con nào cũng là con”.

Chồng em quá tốt. Anh khiến em cảm thấy tội lỗi khi giấu kín sự thật về quá khứ của mình. Thật lòng bây giờ em không biết thế nào các chị ạ. Nói ra thì tan cửa nát nhà, còn cứ im lặng thế này thì khổ cả hai. Các chị cho em xin lời khuyên với. Em nên làm gì đây?

Cưới nhau 4 năm chưa có con, tôi không dám đi khám

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com