Tôi nghỉ học khi vừa học hết cấp 3, ban đầu làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng tiện lợi. Sau đó, tôi chuyển sang làm shipper. Ban đầu là giao hoa, giao thức ăn rồi trở thành người giao hàng chính thức cho một số shop bán giày và quần áo trong thành phố. Tôi cảm thấy công việc của mình khá ổn định và tôi tự tin mình có thể trang trải được cuộc sống.


Vất vả hơn người khác một chút, chịu nắng chịu mưa chịu đi xa nhưng tôi yêu công việc này. Tôi cảm thấy nghề nào thì cũng có ích cả nên mình cứ cố gắng hết sức thôi. Mục tiêu của tôi trong tương lai là mở một công ty nhỏ về vận chuyển hàng hóa. Nghe thì xa vời nhưng tôi cứ mơ thôi, đâu có ai đánh thuế giấc mơ, phải không?


Chuyện không có gì cho đến khi tôi quen bạn gái. Gia đình cô ấy chê tôi làm công việc bần tiện, mỗi ngày tiếp xúc với đủ loại thành phần, cứ chạy bơi bơi ngoài đường lúc cần không thấy mặt. Tôi không giỏi ăn nói nên đành ngậm cục tức ra về. Tôi rất muốn cho hai bác biết cái nghề của tôi cũng đáng quý, đáng trân trọng như bao cái nghề khác. Còn việc lựa chọn dãi nắng dầm sương thì đó là quyết định của tôi, tôi không ý kiến thì hai bác lên tiếng “than” dùm tôi làm gì?

hình ảnh

Nghĩ thế nhưng tôi cũng chỉ để trong lòng vì sợ người yêu buồn. Chưa bao giờ tôi nghĩ có một ngày mình lại lung lay công việc mình đang làm vì tình yêu. Tôi không muốn đổi việc nhưng dĩ nhiên càng không muốn bỏ cô ấy. Tại sao người ta lại đánh giá một người qua công việc họ đang làm vậy?