Thế nào là trưởng thành à ?

Không phải cứ già đi là trưởng thành đâu, không phải cứ bỏ thanh xuân và tuổi trẻ lại đằng sau thì có thể trở thành người lớn đâu. Mà là dù hằng ngày bạn có phải đi làm một mình, ăn gói mì qua ngày, quần áo cũng đã cũ nhưng tiền nhà còn chưa đóng nên cũng không nỡ tiền mua. Khi mua cái gì là phải đong đo tính toán xem cả tháng mình còn đủ tiền tiêu đến lúc lĩnh lương không, buổi sáng thay vì đi xe buýt đến công ty hay là mình chạy bộ cho khỏe người lại tiết kiệm tiền. Thẻ đã cạn tiền cũng không thể lạp vào gọi điện cho bố mẹ một cuộc cũng chỉ biết nói con vẫn ổn không sao cả, vì không muốn bố mẹ lo lắng gia đình cũng không có nhiều tiền để chu cấp mình được phải tự lo thôi. Nhiều đêm nằm nghĩ mình có bằng đại học và còn trẻ tại sao phải khổ thế này nhỉ, chưa báo hiếu được cha mẹ lại còn làm họ thêm lo lắng. Mình làm cái gì cũng tệ bị sếp chỉ chích khách hàng phàn nàn đồng nghiệp coi thường sao cố gắng nỗ lực rồi mà vẫn chưa đủ. Tăng ca đến đêm mới về một mình đi trên phố vắng người lặng lẽ về nhà pha bát mì ngồi ăn mà muốn khóc không khóc được. Đến tháng lĩnh lương thì trả tiền nhà tiền sinh hoạt gửi một ít cho bố mẹ xong cũng không còn bao nhiêu nhưng cũng phải chia ra để sống cả tháng. Sáng làm ở công ty tối về đi bồi bàn ở quán cafe về đến nhà nằm lên giường ngủ ngay, vì mệt quá quên tắm rửa quên ăn tối. Nửa đêm lại tỉnh dậy nghĩ 27 tuổi đầu rồi mà mình vẫn một mình nhỉ... Rồi tự nhủ ngủ đi mai còn phải đi làm.