Trong căn phòng trọ nhỏ, tiếng hát ở đâu vang lên:


“ Quê hương là chùm khế ngọt


Cho con trèo khái mỗi ngày.


Quê hương là đường đi học


Con về rợp bóng vàng bay.


Quê hương là con diều biết


Tuổi thơ con thả trên đồng.


Quê hương là con đò nhỏ


Êm đềm khua nước ven sông…”


Tiếng hát ấy, khiến tôi thựng lại và lắng nghe một cách say sưa như vừa có một lực hút nào đó, nó không phải là lực hút nam châm, hay lực hút của trái đất mà là lực hút bởi sự rung động, khiến tôi phải bỏ dở công việc đang làm mà ngồi nghe theo tiếng hát của chàng trai đối diện phòng. Kết thúc bài hát, tôi mỉm cười một mình: “Sao mà mê trai thế nhỉ”?.


Thế nhưng, bài hát đó đã khiến tôi giật mình nhận ra rằng: “Ôi! Đã gần 4 năm xa nhà để đi học rồi ư”? Thời gian sao mà nhanh quá, mới ngày nào tôi còn là một tân sinh viên, giờ đã năm cuối.

Buổi Sáng, Thuyền, Đê, Nước, Bình Minh


Nghĩ tới đó, tôi bước vào phòng đầy tâm trạng, không biết vui nhiều hơn hay lo lắng nhiều hơn. Nghĩ tới đây sao lòng tôi nặng trĩu, đáng lẽ ra tôi phải vui mừng vì sắp được ra trường để bước vào một con đường tương lai mới đang chờ mình phía trước, nhưng không hiểu sao nước mắt tôi tràn ra, rồi tự hỏi: “ Sao mày lại khóc”?


Chưa định hình cho mình câu trả lời, thì những kí ức lại ùa về trong tôi, nó có thể là những kí ức đẹp, cũng có thể là những nỗi buồn còn đọng lại..


Với mỗi người sinh ra không có quyền được chọn bố mẹ cũng như hoàn cảnh của mình. Nó là định mệnh gắn liền với mỗi chúng ta.


Với tôi cũng vậy, bố mẹ là người tôi yêu thương nhất, người đã lo lắng cho tôi tất cả, dù rằng sự quan tâm ấy không thể nào đáp ứng đầy đủ cho tôi như những gia đình khác. Bởi nhà tôi không khá giả, dư ăn dư để như người ta.


Vì vậy, hằng ngày bố và mẹ thức dậy cùng với tiếng gà gáy để chuẩn bị mọi thử ra đồng kiếm cái ăn cái mặc cho bốn anh em tôi. Sự vất vả của bố mẹ là vậy, tôi thấu hiểu được phần nào. Nhiều lúc tự nhủ : Phải học thật giỏi để không phụ lòng bố mẹ