Nếu như sống trong thời ngày xưa thì có thể tôi đã phạm một tội rất nặng, đáng bị khinh khi cả đời. Nhưng thời buổi này thì tôi tin sẽ không ai trách trái tim thiếu nữ mới lớn dễ rung động của tôi.


Gọi là thầy theo vai vế nhưng anh chỉ lớn hơn tôi 5 tuổi. Anh là thực tập sinh chủ nhiệm đến lớp tôi theo sự phân bổ bên trường. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã bị thu hút bởi phong thái đĩnh đạc cùng giọng nói trầm ấm.


Tôi chủ động kết bạn facebook với anh...thầy. Xem hết tường nhà anh, tôi mới biết anh không chỉ là người thường hay nhặt chó mèo bị bỏ rơi về để nuôi, mà anh còn thường xuyên tham gia các đoàn từ thiện miền tây. Sau hơn 1 tháng anh đứng lớp thay cho cô chủ nhiệm, tôi dần bị cuốn hút bởi người con trai vừa chững chạc nhưng lại rất ấm áp này.


Tôi bắt chuyện với anh, cố tìm cách nói chuyện hằng ngày nhưng không để anh biết là mình có tình cảm. Tôi không muốn anh khó xử, hơn nữa chuyện này lộ ra cũng không hay ho, nhất là khi tôi đang học 12.


Rồi những ngày cuối cùng đứng lớp, anh bắt chuyện với tôi trên lớp nhiều hơn, tìm cách tiếp xúc với tôi nhiều lần. Linh cảm mách bảo, tôi hỏi thẳng thì anh nói cũng có tình cảm. Nhưng anh sợ làm ảnh hưởng đến việc học của tôi. Anh hẹn tôi khi tôi lên đại học, chính anh sẽ là người bày tỏ tình cảm, và khi ấy sẽ cho tôi một danh phận rõ ràng.


Tôi vui lắm, xem việc yêu anh là động lực để thi. Tôi không biết kết quả tương lai thế nào nhưng tôi mừng vì mình đã cố gắng hết sức, đã không bỏ phí thanh xuân của chính mình.


------


Hộp thư nóng Anh Chánh Văn với những câu hỏi từ các bạn đọc chưa tìm được câu trả lời. Hy vọng với các bạn đọc sẽ cho người đọc cho thêm những lời giải đáp