Ngày xưa còn trẻ, mỗi người sẽ luôn có những định hướng riêng cho bản thân mình. Ngay đến mình cũng từng như thế. Mình cảm giác rất mệt mỏi vì những gánh nặng mà mình đặt ra. Tất nhiên là người thì cần có mục tiêu để phấn đấu nhưng nó phải phù hợp với năng lực của bản thân chứ không phải chạy đua theo một ai đó. Và mình gọi tắt mọi thứ là tuổi trẻ. Thường lúc chúng ta trẻ nghĩ mọi chuyện trên đời luôn lớn lao, luôn so sánh rằng sao người ta được mà mình lại không. Cái gì mới bắt đầu mà không khó khăn và trở ngại. Đâu có gì dọn sẵn chờ chúng ta đến hưởng. Đúng không? Ngày đó đi học luôn cảm thấy việc học rất áp lực phải hơn đứa mình ghét, phải đạt 10 điểm,... phải thành tích cao thì mới không bị coi thường, phải vào trường này trường kia thì mới giỏi, tốt nghiệp lấy bằng gì mới không bị chê bai, nên du học hay không... có như thế mới chính minh là mình tài năng? Không phải thế đâu bạn ạ! Cơ bản chúng ta đã suy nghĩ sai và đặt nặng mong muốn của người khác lên bản thân mình - giá trị của một người không nằm ở chỗ bạn học sinh gì, bạn đạt được bao điểm 10 mà là bạn học được gì bạn đã trải nghiệm để thành người trưởng thành như thế nào. Áp lực vô hình thứ hai chính là công việc sau khi tốt nghiệp. Nhiều người cho rằng cứ làm ông to bà lớn mới gọi là thành công? Xin hỏi vậy nếu như làm nhân viên thì thất bại sao? Không nên suy nghĩ cổ hủ như thế? Giá trị của bạn không phải phụ thuộc vào bạn làm công việc gì, kiếm bao tiền mà bạn đã đóng góp được gì trong cuộc sống này. Bạn kiếm ra bao tiền không phải là vấn đề mà quan trọng là bạn sử dụng đồng tiền kia như thế nào thôi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2