Chúng ta là những con người thường hay lo chuyện bao đồng như vậy đó, rất là hay lo lắng cho cảm xúc của người khác quá nhiều, đến nổi mà trong khi bản thân của mình là chả hiểu nổi chính cảm xúc của mình mà lại đi lo lắng cho cảm xúc của người khác nhiều đến như vậy. Người ta thường hay nói sống vì người khác nhiều quá sẽ không tốt đâu, mà hãy nên sống cho bản thân của mình nhiều hơn. Nhưng mà mình chả hiểu nổi cái cảm xúc của mình là gì, nhưng mà mình lại hiểu được cái cảm xúc của người khác, hiểu được những gì mà người khác đang và đã trải qua, giống như là mình đã đồng cảm được những gì mà người ta đang gặp phải vậy. Nhưng đến khi mà người khác hỏi là cảm xúc của mình hôm nay như thế nào thì mình lại chả biết trả lời như thế nào cả, bởi vì mình không thể hiểu nổi chính cái cảm xúc của mình. Chắc chắn là sẽ có nhiều bạn cảm thấy giống như mình vậy, luôn hay lo cho cảm xúc của người khác nhiều lắm, nhiều đến mức mà ai cũng cần đến mình đâu mà có thể tâm sự, mình chịu ngồi đó lắng nghe người ta nói, người ta tâm sự về cuộc đời của người ta, và mình cố gắng giúp an ủi, và lo rằng người ta sẽ buồn, sẽ tuyệt vọng và sẽ khóc. Nhưng mà đến khi bản thân của mình gặp chuyện thì mình không biết giãi bày cùng ai cả, mình chỉ biết là chịu đựng một mình, và không chia sẻ cùng có bất kỳ ai cả. Và mình không bao giờ sợ mình sẽ buồn, tuyệt vọng và mình sẽ khóc bởi vì những cái điều mà mình đã chịu đựng suốt một thời gian qua cũng chỉ chịu đựng một mình, và không ai biết mình đã chịu đựng những gì phải trải qua những gì cả đâu. Mình không bao giờ lo lắng cho cảm xúc của mình, mà lại suốt ngày cứ đi lo cho cảm xúc của người khác, dường như mình đã sống trong cái cảm xúc của người khác quá nhiều và không hề biết được cảm xúc của chính bản thân mình.