Thất nghiệp mùa dịch, nhiều bạn trẻ đau đầu tìm kế sinh nhai. Nhưng ngược lại, cũng có những con người lăn xả vào đội quân tình nguyện. Với họ, không có thời gian nào bị lãng phí, thay vì ngồi nhà than vãn thì hãy tranh thủ giúp đời.
Như câu chuyện của nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Thu Hằng (26 tuổi, ngụ tại Q. Gò Vấp, TP.HCM) là minh chứng đẹp. Vì không còn nhiều chuyến bay, Hằng tình nguyện tham gia hỗ trợ chống dịch.
Lúc đầu, Hằng đăng ký hỗ trợ ở các điểm tiêm vắc xin của phường, nhưng từ khi nhìn thấy thông báo của Bệnh viện Hùng Vương đăng tuyển tình nguyện viên làm bảo mẫu chăm sóc cho trẻ sơ sinh có bố mẹ là F0, vì rất yêu trẻ con nên Hằng ngay lập tức đăng ký tham gia.
Thu Hằng đăng ký hỗ trợ chăm sóc cho trẻ sơ sinh có cha mẹ là F0 (Ảnh: Thanh Niên)
“Mình nghĩ trong đầu, trời ơi cháu của mình ở đây thì có người chăm, còn những em bé này vừa sinh ra đã không biết mẹ là ai, không có sữa mẹ, không có hơi ấm của mẹ. Nghĩ vậy thôi là mình đã không thể chịu được và xác định là mình phải đi, để hỗ trợ chăm sóc cho các bé”, Hằng tâm sự.
Thế là Hằng cùng với các tình nguyện viên khác, mà đa phần đều là những bạn gái còn rất trẻ, chưa lập gia đình bắt đầu với công việc làm “mẹ” của gần 50 đứa con. Ngày đầu mới đến nhận nhiệm vụ, các tình nguyện viên bắt đầu lau dọn sạch sẽ các phòng, sắp xếp và lắp nôi để đón các bé từ bệnh viện sang.
Do chưa có kinh nghiệm, mà các bé sơ sinh còn rất mong manh nên cũng là một thử thách không hề nhỏ cho những bà mẹ trẻ chưa một lần làm mẹ. “Mặc dù tụi mình được tập huấn rất kỹ nhưng chăm bé sơ sinh rất mong manh, cách bồng rồi cách cho uống sữa…tụi mình cũng phải cố gắng làm cẩn trọng hết sức có thể, mà chỉ cần bé ho nhẹ hoặc hắt xì là cũng lo”, Hằng kể.
Ban đầu, các thành viên chia ca trực như ở bệnh viện, có ca sáng, chiều rồi đêm. Nhưng mọi người ở đây, dù không phải là ca mình mà chỉ cần thấy các bé khóc thì cũng đều chạy vào để phụ giúp. Vào buổi đêm là Hằng lo sợ nhất, vì Hằng cho biết các bé còn quá nhỏ.
Đội quân tình nguyện làm việc vất vả ngày đêm (Ảnh: Thanh Niên)
Bé lớn nhất ở đây chỉ mới hơn một tháng, còn đa phần là mới sinh được vài ngày. Có bé mới sinh được 4-5 ngày nhưng vì mẹ yếu nên các bé chỉ được 1,2-1,3 kg. Các bé càng nhỏ thì các tình nguyện viên lại nhiều lo lắng hơn trong việc chăm sóc.
“Đêm đến là tụi mình trải chiếu nằm bên các bé, nhưng không dám chợp mắt mà cứ lâu lâu lại quan sát rồi sờ các bé thường xuyên để xem bé có sốt không, nhịp thở bình thường hay không? Rồi cứ 3 tiếng là cho bé bú một cử, mà một bảo mẫu là lo cho mấy bé, nên một đêm cứ bú, thay tả, thay áo…rồi lại pha sữa để cho bé bú tiếp, cứ như vậy suốt một đêm luôn”, Hằng chia sẻ.
Hằng vừa đón sinh nhật tuổi 26 của mình cùng với gần 50 đứa con trong hoàn cảnh rất đặc biệt như thế này, với Hằng đây là cái sinh nhật ý nghĩa nhất mặc dù không có quà, không có bánh sinh nhật như mọi năm, nhưng với Hằng, không gì hạnh phúc hơn khi mình làm được điều gì đó ý nghĩa.
“Ngày đầu chỉ mới nhận 28 bé, nhưng sau 2 ngày lại nhận thêm 20 bé nữa, mỗi ngày nhận thêm số lượng các bé mà mình thấy đau lòng lắm. Thật sự nhìn các bé mà mình thương vô cùng, chỉ mong rằng dịch bệnh nhanh chóng qua đi, để những thiên thần bé nhỏ như thế này không phải chịu những cảnh chia cắt hay mất cha, mất mẹ”, nữ tiếp viên trẻ chia sẻ.
Thất nghiệp mùa dịch, nữ tiếp viên tham gia vào đội quân tình nguyện (Ảnh: Thanh Niên)
Thật xúc động và vô cùng tự hào khi đất nước Việt Nam đang có một lớp thế hệ trẻ đầy nhân ái và năng động. Dù các bạn không làm trong ngành y nhưng vẫn xin đứng ở đầu sóng ngọn gió, cùng chung tay hỗ trợ người dân vượt qua đại nạn.
Như câu chuyện của Thu Hằng, thực sự rất cảm động và giàu ý nghĩa, bởi không phải ai cũng đủ can đảm để xin vào nhóm hỗ trợ các em nhỏ đang có cha mẹ là F0, nhất là với những bạn nữ chưa có gia đình, chưa từng sinh đẻ, kinh nghiệm không có thì sẽ vất vả vô cùng.
Nói đến đây, hẳn những người đã từng làm mẹ đều có một sự đồng cảm sâu sắc, rằng việc chăm con mọn vô cùng vất vả, mệt nhọc. Vì em bé còn rất bản năng, nên dễ quấy khóc, dễ đau ốm. Có những mẹ phải thức cả đêm, bồng bế trên tay, không ai phụ chăm, không ai giúp đỡ. Lúc ấy, con khóc, mẹ khóc, stress vô cùng.
Vậy mà với Thu Hằng, không chỉ có một đứa trẻ, cô và các đồng nghiệp cùng xoay tua để chăm sóc cho gần 50 em bé khác nhau. Nghĩa là sự vất vả còn khó khăn chồng chất rất nhiều. Hãy tưởng tượng mà xem, dù là ngày hay đêm, chỉ cần một bé bật khóc, các bé khác có thể giật mình tỉnh dậy, òa khóc theo. Lúc ấy, những “người mẹ xa lạ” như Hẳng, phải liên tục bế bồng dỗ dành, trấn an.
Còn nhớ cách đây không lâu, có câu chuyện về một nam tiếp viên hàng không than thở chuyện thất nghiệp, phải làm lao công dọn vệ sinh máy bay do dịch bệnh, cắt giảm nhân lực. Anh này buồn bã hỏi dân mạng: “4 năm Đại học, biết nhiều ngoại ngữ, như vậy có quá rẻ mạt không?
Thiết nghĩ trong mùa dịch thế này, ai cũng có nỗi khó khăng riêng của mình. Thay vì than thở và tỏ ra chán nản, sao chúng ta không hướng tới góc nhìn lạc quan, tích cực làm từ thiện. Các bạn còn trẻ còn khỏe hãy cứ giúp đời, hãy cứ tươi vui và sống chan hòa, nhân ái.
Như câu chuyện của Thu Hằng, một lần nữa lại giúp cho chúng ta có thêm niềm tin. Rồi đại dịch sẽ sớm qua nhanh và xã hội sẽ sớm bình ổn. Và tấm chân tình của bác bạn trẻ, sự cống hiến thầm lặng của thế hệ thanh niên sẽ là những dấu ấn, là những kỷ niệm mà tất cả mọi người đều muốn tri ân.
Nguồn: Thanh Niên


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1