Bi người yêu phản bội cũng chẳng đau bằng bị bạn thân nhiều năm đăm một nhát sau lưng. Nhờ trải qua chuyện này mà mình mới có một đôi mắt nhìn người tốt hơn. Hồi đó mình chỉ mới 17 tuổi thôi, là học sinh lớp 11. Nhỏ bạn thân cũ của mình đã học chung với mình từ năm lớp 4 đến giờ. Tính ra cũng 7 năm, chẳng ít ỏi gì đâu. Hai đứa chơi với nhau rất hợp và vui. Chuyện gì buồn bực trong nhà mình cũng kể cho bạn thân nghe, nó cũng vậy nữa. Xong rồi đi chơi với nhau rất nhiều nơi, thậm chí đi du lịch xa cũng đã đi chung với nhau rồi. Mình khi đó cứ tưởng hai đứa sẽ trở thành tri kỉ đến suốt cuộc đời chứ.

Ai dè tới năm lớp 11, mình bị một con nhỏ khá nổi tiếng trong khối soi mói, nhỏ đó nói xấu mình đủ điều. Từ soi mói những điểm trên khuôn mặt cho đến những điểm trên người mình. Cái gì qua miệng nó nó cũng nói được hết á. Xong mình ức quá, như thường lệ, mình cũng về nhắn tin kể cho nhỏ bạn thân nghe. Nó cũng nhắn tin lại : “Ừ tao cũng thấy nhỏ đó kì quá” các kiểu con đà điểu.
Rồi tự nhiên mai mình lên trường, cái ai cũng nhìn mình với ánh mắt khác lạ. Mình biết có chuyện gì đó không ổn rồi, nhưng mà đâu có ngờ là cái chuyện tin nhắn mình nói xấu nhỏ kia bị lộ. Kể từ đó, cuối năm lớp 11 và nguyên một năm lớp 12 của mình bị cô lập, không có bạn chơi cùng. Còn nhỏ bạn thân cũ kia thì được vào nhóm của con nhỏ mình ghét. Từ đó mình chẳng còn tin vào bất kì ai ngoại trừ gia đình mình nữa. Cũng nhờ nó mà đôi mắt nhìn người của mình được bật lên haha.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1