Ngày mới về làm dâu, lúc nào mẹ chồng cũng nhìn tôi bằng nửa con mắt. Bà bảo gái thành phố bao đứa tử tế, xinh đẹp không yêu lại đi đâm đầu vào đứa tận Điện Biên xa xôi làm gì.

Còn nhớ ngày đầu về ra mắt nhà chồng, nhìn thấy ngôi nhà mặt phố cao 7 tầng lớn như khách sạn, tôi choáng váng. Trong suốt bữa ăn, mẹ chồng thi thoảng vẫn đá xéo vài câu sâu cay.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Cứ nghĩ về làm dâu nhà này sẽ chẳng ngóc đầu lên được, nhưng may dù ghét dâu và khinh nhà thông gia ra mặt nhưng bà vẫn xót cháu vô cùng. Thế nên hồi tôi bầu bí, mẹ chồng cũng chẳng bắt làm lụng vì sợ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng. Ngày đi đẻ, dù sắp Tết đến nơi nhưng mẹ chồng vẫn chạy đôn đáo đăng kí cho tôi đẻ ở viện tốt nhất, nằm kiêng cữ đầy đủ.

Tuy nhiên với nhà thông gia, mẹ chồng lại ghét ra mặt. Suốt năm vừa rồi, mỗi lần mẹ đẻ xuống thăm con gái bầu bí mang theo rau cỏ là bà lại chê bai đủ điều rồi vứt đi không thương tiếc. Có hôm thấy tôi ra bến xe nhận đồ, mẹ chồng chép miệng lắc đầu: 'Con bảo ông bà đừng gửi những thứ này lên, chỉ tổ rác nhà'.

Nhà đẻ tôi biết chuyện cũng ngại va chạm sợ ảnh hưởng đến con gái. Cho đến hôm vừa rồi là đầy tháng con, vì là đứa cháu đầu tiên nên mẹ chồng làm cỗ to dù đang dịch bệnh khắp nơi. Bà mời hết họ hàng  nhưng lại chẳng đả động gì đến ông bà ngoại nên tôi đánh tiếng:

“Con định mời bố mẹ con với các em lên chơi với cháu cho vui”.

“Thôi xa xôi lại dịch giã đi lại vất vả”.

Mẹ chồng nói tránh thế chứ tôi biết thừa bà kiếm cớ để không mời thông gia. Bà sợ bố mẹ tôi nhà quê trước bao quan khách làm xấu mặt mình.

Nghĩ thương bố mẹ, tôi vẫn gọi điện nói ông bà lên đầy tháng cháu. Sát ngày, ông bà ngoại tay xách nách mang cả bao tải khệ nệ, mẹ chồng vội đeo khẩu trang y tế chặn ngay cổng, tay cầm nhiệt độ chặn lại:

“Từ từ đã, ông bà đang vùng dịch phải rửa tay sát khuẩn rồi mới được vào”.

Chồng tôi đứng đó cũng ái ngại nhưng chẳng biết làm gì. Tôi từ trong nhà nhìn ra bực không để đâu cho hết, nãy giờ bao khách khứa đến có thấy bà cẩn thận thế đâu mà với người nhà tôi lại như vậy. Sau khi làm đủ bước thấy không hạch sách được gì, bấy giờ bà mới để bố mẹ tôi vào nhà. Nhưng chưa kịp bế cháu, mẹ chồng đứng sau lưng đã xách mé ra điều:

‘Ông bà vào mâm ăn luôn đi rồi ra bến xe cho sớm sủa chứ khách khứa biết nhà mình vùng dịch xuống họ lại chẳng dám ngồi’.

Bố đẻ nghe thấy vậy tức lắm, ông bực dọc đập luôn đôi đũa xuống bàn ra hiệu về. Mẹ đẻ quay sang nhìn con gái như sắp khóc, mếu máo chạy lại dúi tôi cái phong bì:

‘Bố mẹ mới bán con lợn được chút tiền cho cháu. Thôi thì nhà mình cẩn thận thế cũng tốt, bố mẹ xin phép về sớm để mọi người ăn uống cho thoải mái. Sau con chụp cái ảnh cháu gửi về ông bà ngắm cho đỡ nhớ là được’.

Nói xong ông bà cầm túi đi về thẳng. Tôi ấm ức ôm con lên phòng mặc cho khách khứa dưới nhà muốn ra sao thì sao. Lần này mẹ chồng mà không có lời xin lỗi nhà tôi cho đàng hoàng thì đừng mong sau này tôi tôn trọng bà, đừng tưởng có tiền là có thể coi thường người khác.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet