Đúng là nhà em ở quê, nhưng mẹ em còn thông thái, hiện đại hơn ối các mẹ ở thành phố. Thế mà hở ra là mẹ chồng em chê thông gia là lạc hậu, luộm thuộm, thế mới điên.

Từ khi em lấy chồng, bố mẹ đẻ em đến nhà con gái đúng 1 lần cưới cái Hậu – em gái chồng em. Ăn uống xong ông bà cũng xin phép về luôn chứ không ngủ lại qua đêm. Không có cơ hội tiếp xúc hay trò chuyện nhiều, vậy mà mở miệng ra là mẹ chồng em nói như kiểu hiểu mẹ em lắm ấy. Toàn cái giọng coi thường, khinh bỉ, trong khi bà chưa chắc đã bằng ai.

Trước ngày em sinh khoảng nửa tháng, mẹ chồng em dẫn ở đâu về một cô gái trẻ măng, bảo “đây là ô sin mới của nhà mình”. Em há hốc ngạc nhiên, vì từ trước đến nay mẹ chồng em luôn không thích có người lạ ở trong nhà, giờ bà còn chủ động thuê người giúp việc, với lí do:

“Con sắp sinh nở, cô ấy sẽ chăm sóc cho 2 mẹ con. Bảo bà ngoại cứ yên tâm ở nhà, khi nào cháu lớn sẽ về chơi, bà già rồi không phải xuống chăm cho mệt mỏi nhé”.

“Sao lại thế hả mẹ, con muốn mẹ con cơ, con không cần người giúp việc”.

“Con bé này mẹ nói sao thì cứ vậy mà làm đi. Nghĩ mà xem, mẹ con già rồi, trí nhớ kém, chân tay vụng về, luộm thuộm. Bảo bà pha sữa cho cháu có khi lại đổ nhầm bột gì cũng nên, rồi cháu sinh bệnh, biết đằng nào mà lần. Lúc ấy mọi sự đã rồi, biết trách ai?”.

“Đành rằng mẹ nói rất thuyết phục, nhưng con chỉ cần mẹ con thôi. Nếu mẹ không thích bà ấy ở nhà mình, thì con xin phép về quê sinh”.

“Không được, tôi nói thế mà cô vẫn cố chấp à? Nếu cô muốn về thì đẻ xong giao trả cháu cho tôi, còn cô muốn đi đâu thì đi, tôi không cấm. Thật là, nghĩ tốt cho cô mà cô không biết điều”.

Em ấm ức quay mặt vào tường khóc. Tối, chồng về em bảo anh xuống thưa chuyện với mẹ. Không ngờ chồng em chưa kịp mở miệng thì đã bị bà đuổi về phòng: “Con vợ nó xúi anh xuống đây đúng không? Tôi nói rồi, tôi không chấp nhận bà mẹ vợ quê mùa, lạc hậu của anh sống trong nhà này. Nhất là khi bà ta đụng vào cháu tôi, tôi không yên tâm. Nói với vợ anh, tôi không chấp nhận, không bao giờ, anh nghe rõ chưa?”.

Em đứng ngoài nghe rõ từng từ. Bực mình quá, em đẩy cửa bước vào: “Con chưa từng nghĩ mẹ lại coi thường bố mẹ con đến mức vậy. Đúng là nhà con ở quê, nhưng chưa chắc đã thấp kém hơn nhà mẹ. Mẹ con ít tuổi hơn mẹ nên không thể gọi là già được. Hơn nữa, bà ấy đã từng nuôi 5 anh em chúng con trưởng thành như ngày hôm nay thì người vụng về sao làm được?

Giờ, cứ cho là mẹ không đồng ý cho mẹ con ở trong nhà mình. Vậy, cô Hậu (con gái mẹ) cũng đang mang thai, khi cô ấy sinh mà thông gia cũng nói như mẹ bây giờ thì mẹ nghĩ sao? Lúc ấy mẹ có muốn đến nhìn mặt cháu ngoại một cái cũng không được. Mẹ đừng mong có cơ hội bén mảng đến. Con chỉ nói vậy thôi, lần này con sẽ bảo mẹ con không ra nữa. Để bà ấy đỡ vừa mất công lại bị coi thường. Mẹ ạ!”.

Nói xong, em quay lưng về phòng. Còn mẹ chồng em, nghĩ thế nào mà hôm qua lúc em trở dạ đau bụng, việc đầu tiên bà làm là gọi cho mẹ em báo tin, bảo mẹ em thu xếp công việc xuống chăm sóc em những ngày ở cữ…

hình ảnh