6 tháng sau đám cưới tôi có bầu, trộm vía sức khỏe tốt nên chẳng nghén ngẩm gì. Vì là con đầu lòng nên tôi luôn muốn mọi thứ tốt nhất, từ mua sắm đồ dùng đến chọn bệnh viện sinh con. 

Ban đầu, tôi muốn ở lại thành phố đẻ xong rồi về đâu thì về nhưng mẹ chồng khăng khăng đòi đẻ gần nhà cho tiện chăm sóc. Bà nói nhiều quá nên vợ chồng tôi cũng xuôi theo cho đỡ đau đầu.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Nhưng rồi người tính không bằng trời tính, còn gần tháng nữa mới đến lịch nhưng 3 giờ sáng hôm đó tôi đã có dấu hiệu sắp sinh. Hai vợ chồng cuống cuồng gọi cấp cứu đến phụ sản Hà Nội rồi điện cho mẹ chồng sắp xếp lên sau. Trong cơn đau, tôi vẫn nghe tiếng chồng bảo:

“Ông bà ngoại đang lên rồi, còn bà nội chắc không đi được, bà bảo đàn lợn ở nhà cũng sắp đẻ, bà phải trông cho xong đã”.

Lúc đó, tôi chỉ biết cười mỉa mai rồi nghĩ thầm: ‘Hóa ra, con dâu với cháu đích tôn cũng chẳng quan trọng bằng con lợn nái ngoài chuồng’.

Biết con dâu mổ đẻ, mẹ chồng điện lên chẳng được câu hỏi thăm đã vội nhắc: 'Ra viện nhớ về thẳng nhà mình đấy, mẹ chuẩn bị hết đồ rồi đang dịch đừng đi lung tung’.

Thực lòng, tôi muốn về ngoại hơn nhưng không dám cãi lại mẹ chồng. Cứ tưởng mẹ chồng chu đáo bù đắp cho mình sau vụ lợn đẻ, vậy mà ngay đêm đầu tiên tôi đã phải loay hoay vừa pha sữa, vừa thay tã bỉm cho con.

Vết mổ vẫn đau nên tôi không làm mọi việc nhanh lẹ được, thằng bé đói khóc um lên. Mẹ chồng nghe cháu khóc thì dụi mắt gọi với vào: “Sao cứ nửa đêm là lại ré lên thế, dỗ cho nó nín đi”.

Tôi chẳng biết phải xoay xở thế nào đành cầu cứu: ‘Bà vào bế cháu giúp con với. Thằng bé không chịu nằm để con pha sữa’.

Bà nội bế cháu nhưng vừa đi vừa lẩm bẩm: "Có mỗi đứa con mà chăm không nên hồn". 

Đêm thứ 2 nó lại khóc, mẹ chồng thậm chí còn bồi thêm:

‘Đêm ngủ cũng không yên. Trâu vàng với chả bạc, nứt mắt đã khó tính giống y chang nhà ngoại.

Bực dọc vì không được cảm thông lại còn đụng chạm đến nhà đẻ, tôi chẳng nể nang gì:

‘Con đủ mệt mỏi rồi. Bà chơi với nó mấy tiếng còn không chịu nổi nữa là con cả 2 tháng nay đêm nào cũng mất ngủ, sữa cũng chẳng có mà hút đây này’.

Mẹ chồng cũng chẳng vừa: ‘Thế cô gọi bà ngoại lên mà trông. Bao người nuôi con có đứa nào quấy khóc đâu, mình thì 1 đứa còn không xong. Luyện cho ngủ đúng giờ giấc đi’.

‘Nếu không phải mẹ cứ kêu ca quê ngoại đang có dịch thì con đã chẳng về đó từ đầu rồi. Giờ nhà chỉ có 3 mẹ con bà cháu, không nhờ mẹ thì nhờ ai. Còn mẹ gay gắt như thế thì mai con cho cháu về ngoại luôn. Dịch cũng kệ, lỡ có mệnh hệ gì mẹ đi mà nói chuyện với chồng con’, tôi nói thẳng.

Nói rồi tôi bế xốc con lên vài rồi đóng sầm cửa phòng, nước mắt lăn dài vì tủi thân. Chừng 30 phút sau, mẹ chồng gõ cửa đi vào dịu giọng:

"Từ mai mẹ nghỉ hàng hết tháng phụ con trông cháu nhé. Nãy mẹ nói chuyện có phần bực bội, con đừng giận mà điện lên kia ảnh hưởng đến chồng không hay’.

Dẫu biết mẹ chồng xuống nước với mình cũng vì sợ con trai buồn nhưng thôi điều đó cũng khiến tôi mừng rồi. Mong là thời gian tới tôi với bà sẽ sớm hiểu nhau hơn để nhà cửa còn êm ấm chứ cãi nhau riết thế này ở hết 6 tháng cữ cũng điên đầu. 

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet