Nếu không nghe chị Phùng Thị Hiếu kể chuyện về cuộc đời mình, chẳng ai ngờ được rằng 1 người phụ nữ xinh đẹp lại mang số phận đau thương vậy, mất chồng, 1 mình gồng gánh nuôi 2 con, trong đó có 1 con trai bị khuyết tật câm điếc và bị liệt cơ chân bẩm sinh.

Nhớ lại ngày phát hiện đứa con trai đầu lòng – Nam Long bị tật nguyền khi mới hơn 1 tuổi, chị kể: Khi ấy mọi khoảng trời như sụp đổ, bởi nỗi đau sẽ theo con đến suốt cuộc đời. Vậy nhưng, chị cố vực lại tinh thần để đồng hành cùng con đi tiếp.

Ngày ấy, vợ chồng chị Hiếu có cuộc sống khó khăn, cả hai từ Vĩnh Phúc đến Hà Nội để mưu sinh. Thế nhưng vì mong muốn con có cuộc sống tốt đẹp, hai vợ chồng vẫn quyết ở lại Hà Nội để con có điều kiện học tập tại trường dành cho trẻ em khuyết tật.

Những tưởng nỗi đau chỉ có thế, vậy mà đến năm 2007 chị lại được bác sĩ chẩn đoán con mắc thêm chứng tăng động thể nặng. Chị quyết định nghỉ việc giữ kho và quản lý thu mua cho một nhà hàng với nguồn thu nhập tốt, sau đó chuyển sang nghề giúp việc để chăm sóc và đưa đón con đi học.

hình ảnhMất chồng giữa lưng chừng cuộc đời, vợ 1 mình gồng gánh nuôi con tật nguyền khôn lớn: Mong con có tương lai tươi sáng. Ảnh: Phunuvietnam.

Tại trường giáo dục đặc biệt, thầy cô phát hiện ra Long rất thích vẽ, mỗi khi cầm bút em quên đi tất cả, chỉ chăm chú vào những bức họa đang thực hiện trên quyển vở ô ly.

Thấy vậy, đến năm con 11 tuổi, chị đưa con đi học vẽ tại 1 trung tâm. Vậy nhưng khi con vừa học được 1 buổi đã phải dừng lại vì chồng chị không may qua đời sau 1 tai nạn giao thông. Khi đó, hai vợ chồng đã có bé thứ 2 được 2 tuổi.

Chị chới với vì chỗ dựa đầy yêu thương đã ra đi, chị bất đắc dĩ vừa làm mẹ vừa làm cha, vừa lo tiền trọ, tiền học và cả tiền chữa bệnh cho Long.

Không muốn giấc mơ của con dang dở, chị đi tìm những nơi dạy học vẽ giá thấp, hay vẽ miễn phí để đưa con đến học. Long có sở trường về phong cảnh, chủ yếu vẽ bằng màu acrylic trên chất liệu vải toan.

Bao nhiêu năm qua đi, đến nay Long hiện đang học lớp 6 tại trường dành cho trẻ đặc biệt (Cao đẳng Sư phạm Trung ương), do bị khuyết tật về chân (liệt cơ chân, thiếu hụt xương bẩm sinh ở bàn chân) nên khiến việc đi lại của Long khó khăn và không thể tự đi học được.

Chính vì thế, chị Hiếu hằng ngày phải đưa cả 2 con đi học mỗi ngày. Sau đó chị mới tranh thủ đi làm, quãng đường mỗi ngày chị di chuyển lên đến 70km.

hình ảnhLong và bức ảnh vẽ chân dung về mẹ. Ảnh: Phunuvietnam.

Chia sẻ về bức chân dung mô phỏng theo hình ảnh Long chụp mẹ bằng điện thoại vào một buổi tối mùa đông khi mẹ vừa đi làm về. Chị kể rằng, Long phải mất nhiều thời gian mới hoàn thành bởi còn phải làm bài tập ở trường.

Khi Long vẽ xong rồi diễn đạt bằng ngôn ngữ ký hiệu rằng, 'Long tặng mẹ'. Chị đã vô cùng xúc động, nước mắt cứ rơi rồi 2 mẹ con cùng ôm nhau khóc. Dù đó không phải bức tranh đẹp nhất nhưng đó là bức tranh duy nhất mà em vẽ về mẹ.

Sau đó, chị hỏi con rằng ‘tại sao vẽ mắt mẹ buồn thế’. Long liền trả lời rằng ‘Vì mẹ vất vả nuôi Long nên đôi mắt của mẹ mới buồn như vậy. Nhưng mẹ ơi, về sau Long lớn lên, Long sẽ bán tranh để mua nhà cho mẹ’.

Lý do Long muốn mua nhà cho mẹ là bởi trước đây Long từng hỏi mẹ tại sao không có nhà mà phải đi thuê. Chị đã giải thích rằng vì mẹ 1 mình nuôi 2 con ăn học, công việc của mẹ cũng không kiếm được nhiều tiền để có thể dành dụm tiền mua nhà cho các con.

Dù con câm điếc bẩm sinh nhưng hàng ngày chị vẫn dành thời gian trò chuyện với Long. Đôi khi 2 mẹ con không hiểu ý nhau nhưng Long vẫn nói được ấp úng và không rõ nghĩa.

Chỉ mong sau những vất vả, khó khăn mà bản thân đã trải qua chị sẽ có cuộc sống thật hạnh phúc, bù đắp những đớn đau mình phải chịu đựng.

Nguồn tham khảo: Phunuvietnam.